Tin tức bóng đá Việt Nam nóng nhất, mới nhất ngày 12/6/2020

Tuyển Việt Nam gặp lợi khi AFF Cup 2020 thay đổi thể thức thi đấu, BTC sân Thiên Trường nhận án phạt nặng sau vòng 3 V-League 2020 hay ĐT Việt Nam vẫn giữ vững 'ngôi vương' Đông Nam Á... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 12/6/2020.

Tuyển Việt Nam gặp lợi khi AFF Cup 2020 thay đổi thể thức thi đấu

Việt Nam vs Malaysia. (Ảnh AFF)

Việt Nam vs Malaysia. (Ảnh AFF)

Khi bàn về công tác tổ chức AFF Cup 2020, tất cả các liên đoàn thành viên đã nhất trí giữ nguyên thời gian thi đấu (23/11-31/12). Tuy nhiên, giải đấu năm nay sẽ có rất nhiều thay đổi sau khi AFF đồng ý với các đề xuất từ ông Trần Quốc Tuấn (Phó trưởng Ban thi đấu AFF).

Cụ thể, mỗi đội tuyển tham dự AFF Cup sẽ được đăng ký danh sách sơ bộ lên tới 70 cầu thủ thay vì 50 như các lần tổ chức trước đây.

Danh sách đăng ký chính thức cũng sẽ tăng lên 30 cầu thủ (thay vì 23 như bình thường), và danh sách thi đấu là 23 người (thay vì 20 như quy định cũ).

Ngoài ra, đề xuất mỗi đội được thay 5 cầu thủ theo quy định mới của FIFA ở kỳ AFF Cup sắp tới cũng được các thành viên đồng tình.

Ban thi đấu tính toán khả năng tổ chức AFF Cup 2020 tại Việt Nam

Việt Nam khả năng cao sẽ được ưu tiên đăng cai AFF Cup 2020. (Ảnh AFF)

Trong chiều 11/6, Ban thi đấu AFF đã họp trực tuyến thảo luận về các phương án tổ chức AFF Cup 2020.

Trao đổi với Chủ tịch AFF Khiev Sameth, ông Trần Quốc Tuấn (Phó trưởng Ban thi đấu AFF) cho biết, với tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại một số quốc gia trong khu vực, Ban thi đấu tính toán đến khả năng sẽ tổ chức sự kiện này tại Việt Nam - quốc gia đã và đang thực hiện công tác phòng chống dịch hiệu quả.

Theo ông Tuấn, với điều kiện thuận lợi về phòng chống dịch và được sự cho phép của Chính phủ cũng như các Bộ, Ngành liên quan, VFF sẵn sàng đăng cai tổ chức Lễ bốc thăm và xếp lịch AFF Suzuki Cup 2020.

Ngoài ra, thời gian tổ chức AFF Cup 2020 giữ nguyên khi diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 31/12/2020, sau khi kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

BTC sân Thiên Trường nhận án phạt nặng sau vòng 3 V-League 2020

Nam Định và Viettel. (Ảnh Bongda24h)

Mới đây, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt kỉ luật với BTC sân Thiên Trường do để xảy ra những tình trạng xấu, gây ảnh hưởng trong trận đấu giữa CLB Dược Nam Hà Nam Định và CLB Viettel trên sân Thiên Trường tại vòng 3 V-League 2020 vừa qua.

Cụ thể, BTC sân Thiên Trường bị phạt 15 triệu đồng do để xảy ra các tình trạng gồm khán giả xuống khu vực sân thi đấu; ném nhiều chai nước xuống sân. Đây án phạt đầu tiên ở V-League năm nay.

Trước đó, trong trận đấu giữa Nam Định và Viettel, sau tình huống trọng tài rút thẻ đỏ với Lâm Anh Quang do phạm lỗi vào bóng hai chân với cầu thủ đội khách, nhiều khán giả đã bắt đầu có những phản ứng tiêu cực, khiến cho bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Việc thi đấu thiếu người đã khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại chúng cuộc 1-2 trước Viettel với bàn thắng ở những phút bù giờ của Vũ Minh Tuấn.

ĐT Việt Nam vẫn giữ vững "ngôi vương" Đông Nam Á

BXH FIFA tháng 6/2020, ĐT Việt Nam vẫn đứng hạng 94 thế giới. (Ảnh FIFA)

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thế giới đã công bố Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2020. Trong đó, đội tuyển Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới với 1765 điểm, xếp sau lần lượt là Pháp (1733), Brazil (1712), Anh (1661) và Uruguay (1645).

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng hạng 94 thế giới với 1258 điểm, đồng thời duy trì vị thế số 1 tại khu vực Đông Nam Á và đứng trong top 14 châu Á.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo bỏ xa ĐT Thái Lan với khoảng cách 19 bậc. Hiện tại, "voi chiến" của HLV Akira Nishino đang đứng ở vị trí 113 thế giới.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-nong-nhat-moi-nhat-ngay-1262020-110284.html