Tin tức giáo dục 24h: Bộ GDĐT không khuyến khích sách dùng một lần; Giáo viên tranh cãi cách đánh vần 'lạ'

Bộ GDĐT lên tiếng về loại sách chỉ dùng một lần; Bùng nổ tranh cãi của giáo viên về cách đánh vần Tiếng Việt theo sách Công nghệ giáo dục; Chân dung 4 nhà leo núi lọt vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2018... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Kí ức khai giảng xưa: Xin được bộ sách cũ, dán nhãn ghi tên mình là thấy hạnh phúc vô biên

Không phải là những bài diễn văn dài lê thê, không có nhiều cờ hoa rực rỡ, ngày khai giảng trong kí ức đại tá, nhiếp ảnh gia Trần Hồng chỉ đơn giản là được nghe tiếng trống “tùng, tùng, tùng”, được gặp lại bạn bè sau 3 tháng hè xa cách.

Bài học đầu tiên của ông là môn đạo đức với chủ đề: "Nhà trường" và được học ngay sau lễ khai giảng. Xem chi tiết tại đây.

Chuyển hàng trăm giáo viên THCS xuống Tiểu học: Giám đốc Sở G&ĐT Nghệ An nói gì?

Thời gian qua, dư luận xôn xao việc huyện Diễn Châu (Nghệ An) điều chuyển 109 giáo viên (GV) THCS xuống dạy Tiểu học. Huyện Nam Đàn cũng điều chuyển khoảng 20 GV THCS xuống Tiểu học. Nhiều GV bức xúc phản ứng, có người khóc từ chối nhận quyết định.

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, việc điều động, luân chuyển giáo viên là bình thường, đúng luật và các GV cần chia sẻ khó khăn với ngành. Xem chi tiết tại đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về việc sách giáo khoa chỉ dùng một lần

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, sách có viết trực tiếp lời giải bên trong, sử dụng một lần chỉ là sách bài tập, sách tham khảo, Bộ không khuyến khích loại sách này.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ nói thêm trong chuyến công tác lên Lai Châu vừa qua, ông thấy sách giáo khoa cũ vẫn được sử dụng lại qua các lớp học sinh và khẳng định đó chỉ là sách bài tập, sách tham khảo. Xem chi tiết tại đây.

Giáo viên cũng tranh cãi về cách đánh vần Tiếng Việt theo sách Công nghệ giáo dục

Không chỉ phụ huynh, mà giáo viên - những người trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng Việt theo sách “Công nghệ giáo dục” - cũng có quan điểm trái chiều về tài liệu dạy học do GS Hồ Ngọc Đại chủ biên.

Một giáo viên một trường tiểu học ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết, 3 năm trước, khi mới tiếp cận tài liệu “Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục”, cô thấy lúng túng và khó khăn trong quá trình giảng dạy. Xem chi tiết tại đây.

Chân dung 4 nhà leo núi xuất sắc lọt vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2018

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 8h30 ngày 2.9.2018. Thí sinh giành được giải Nhất của cuộc thi sẽ được nhận học bổng trị giá 35.000 USD và cúp kỉ niệm.

Xem chi tiết thông tin 4 nhà leo núi trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2018 TẠI ĐÂY.

Phan Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-bo-gddt-khong-khuyen-khich-sach-dung-mot-lan-giao-vien-tranh-cai-cach-danh-van-la-628594.ldo