Tin tức giáo dục 24h: Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát suy sụp, không dám đọc báo, xem tivi

Phẫn nộ giáo viên ghẻ lạnh học sinh vì sợ lây ung thư; cô giáo phạt học sinh 231 cái tát suy sụp, không dám đọc báo, xem tivi; hàng ngàn học sinh TPHCM vẫn nghỉ học vì trường ngập, cây đổ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Cậu bé bị giáo viên ghẻ lạnh vì sợ lây ung thư

Theo Shanghaiist, cha của Zhou (11 tuổi, ở một trường tiểu học tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã phát hiện ra chuyện con bị đối xử vì sợ lây ung thư.

Bố Zhou nghi ngờ và điều tra vì cậu bé không mang về bất cứ kết quả thi giữa kỳ nào từ lớp học về nhà.

Cậu bé cũng đã thú nhận việc giáo viên của lớp không cho tham gia thi, phải ngồi im để chờ các bạn. Zhou phải chịu cảnh phân biệt đối xử trong suốt một thời gian dù đã được các bác sỹ xác nhận đã chiến thắng bệnh ung thư hệ bạch huyết. Giống như mọi dạng ung thư khác, bệnh này không lây.

Hiện, hiệu trưởng trường đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc của hai cha con bé Zhou.

Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát không dám đọc báo, xem tivi

Ngày 27.11, tại nhà riêng của cô Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) có rất nhiều người lui tới thăm hỏi, động viên cô bình tâm sau khi đón chịu hệ quả của việc bắt học sinh tát má vì nói tục.

Anh N.V.T, chồng cô Thủy kể: Mấy hôm nay cả nhà nghỉ hẳn việc đọc báo, xem tivi vì sợ cô suy nghĩ quá nhiều dẫn đến những hành động tiêu cực.

“Chúng tôi có 3 người con, con nhỏ mới 10 tháng tuổi. Tôi vốn là lái xe cho một Sở ở thành phố Đồng Hới nhưng mấy ngày hôm nay phải xin nghỉ ở nhà trông vợ và chăm con nhỏ ốm”.

Hàng ngàn học sinh TPHCM vẫn nghỉ học vì trường ngập, cây đổ

Ngày 27.11, hàng nghìn học sinh TPHCM vẫn tiếp tục phải nghỉ học vì trường ngập, cây đổ sau cơn bão số 9 vừa qua. điển hình như trường THPT Hoàng Hoa Thám, mầm non Tuổi Thơ vì hậu quả nặng nề nên vẫn phải cho học sinh nghỉ để khắc phục hậu quả.

Trường mầm non Tuổi Thơ ở phường 5, quận 8 tiếp tục được nghỉ học để khắc phục hậu quả.

Trước thực tế này, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GDĐT quận 8 cho biết, Phòng đã xin ý kiến của lãnh đạo Sở GDĐT thành phố cho phép học sinh nghỉ học thêm ngày 27.11 để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Trần nhà sập trúng đầu, 3 học sinh ở Hải Phòng nhập viện cấp cứu

Vào khoảng 16h30 chiều ngày 26/11, tại phòng học của lớp 1C trường tiểu học Lý Học (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), khi các em học sinh chuẩn bị ra về thì một mảng trần nhà của một phòng học bất ngờ sập khiến 3 em phải nhập viện cấp cứu.

Ảnh: Người đưa tin

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh học sinh, trường tiểu học Lý Học có nhiều phòng đã xuống cấp nghiêm trọng trong đó có phòng học của lớp 1C. Mặc dù phụ huynh đã có đơn xin đề nghị không cho học sinh học tại đó nhưng tình trạng này vẫn không được khắc phục.

Hiện lãnh đạo trường tiểu học Lý Học từ chối cung cấp thông tin cho báo chí, "mọi việc cứ trao đổi với lãnh đạo UBND xã Lý Học".

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-co-giao-phat-hoc-sinh-231-cai-tat-suy-sup-khong-dam-doc-bao-xem-tivi-643589.ldo