Tin tức giáo dục 24h: Cô giáo 'ra lệnh' học sinh tát bạn nhập viện thừa nhận 'có đưa tay hất vào má em N'

Ảnh hưởng bão, lũ: Ngày mai 26.11, học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa phải nghỉ học; Vụ học sinh bị các bạn tát 231 cái: 'Tôi đứng sát em N nên có đưa tay hất vào má'; Đăng đàn xin lỗi sinh viên vì sập mạng môn học, hiệu trưởng nhận phản hồi tích cực... là những tin tức giáo dục 24h qua.

Vụ học sinh bị các bạn tát 231 cái: "Tôi đứng sát em N nên có đưa tay hất vào má"

Chiều 24.11, cô Nguyễn Thị Phương Thủy - Chủ nhiệm lớp 6/2 Trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vẫn đến trường để dạy.

Chân dung cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy. Ảnh: Lê Phi Long

Trước thông tin về việc một học sinh phải chịu 231 cái tát từ sự chỉ đạo của cô, cô giáo Thủy cho biết “Do áp lực nên sau buổi sinh hoạt lớp gần đây, tôi nói là từ nay về sau, em nào mà nói tục chửi thề thì các bạn bên cạnh sẽ vả vào mồm bạn vi phạm. Khi đó, các em hỏi “vả mấy cái cô?”. Tôi trả lời “vả 10 cái”. Xem chi tiết tại đây.

Đăng đàn xin lỗi sinh viên vì sập mạng môn học, hiệu trưởng nhận phản hồi tích cực

Thầy Đỗ Tuấn Minh, hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội đã lên tiếng xin lỗi sinh viên trên facebook vì sự cố sập mạng cổng đăng ký môn học của trường tối 24.11.

Thầy Đỗ Tuấn Minh đăng đàn xin lỗi sinh viên vì sự cố sập mạng cổng thông tin đăng ký môn học tối 24.11.

Lời xin lỗi của thầy Đỗ Tuấn Minh đã nhận được nhiều chia sẻ và bình luận tích cực từ sinh viên. Sau 17 giờ lên sóng, status của thầy Tuấn Minh nhận được 542 lượt chia sẻ, hơn 300 bình luận và với hơn 1,6 nghìn bày tỏ cảm xúc.

"Tôi sẽ không thể trả lời tất cả các comment của các em tại đây nhưng tôi muốn khuyến khích các em cứ trút vào status này tất cả nỗi bực dọc, thất vọng của các em về vấn đề đăng ký lịch môn học. Sau khi đã nguôi ngoai phần nào thì tôi mong các em viết ở đây những gợi ý, hiến kế của các em để vấn đề được cải thiện" - thầy Tuấn phân trần.

Ảnh hưởng bão, lũ: Ngày mai 26.11, học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa phải nghỉ học

Tối 25.11, bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9 gây ngập lụt nhiều nơi, ngày mai (26.11) học sinh toàn tỉnh được nghỉ học.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo; các đơn vị thuộc và trực thuộc thường xuyên theo dõi diễn mưa, lũ nhằm có các biện pháp gia cố, bảo vệ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; phân công trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo về Sở nắm tình hình để có kế hoạch ứng phó tiếp theo. Xem chi tiết tại đây.

Tìm thấy hai du học sinh Việt mất tích ở Canada

Cảnh sát Canada thông báo hai nữ sinh trung học phổ thông 17 tuổi Ngan Ngoc Nguyen và Diu Thu Thi Nguyen bị báo mất tích hôm 12.11 vừa được tìm thấy an toàn tại thành phố Toronto của nước này, theo Đài CBC News.

Ảnh chụp màn hình CBC NEWS

Cả hai được nhìn thấy lần cuối cùng vào sáng 9.11 tại trạm xe buýt ở thành phố Moncton để bắt xe đến thành phố Montreal của Canada. Đến ngày 23.11, phát ngôn viên cảnh sát Canada Jullie Rogers-Marsh cho hay hai nữ sinh Việt đã đến một đồn cảnh sát ở Toronto để xác nhận chỗ ở của mình sau khi liên lạc với những gia đình cho họ lưu trú.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-co-giao-ra-lenh-hoc-sinh-tat-ban-nhap-vien-thua-nhan-co-dua-tay-hat-vao-ma-em-n-643182.ldo