Tin tức giáo dục 24h: Công an tạm giữ phụ huynh đánh cô giáo thực tập dọa sảy thai; Thống nhất khai trừ Đảng ông Võ Hòa Thuận

Tạm giữ phụ huynh hành hung giáo viên phải nhập viện cấp cứu; Thống nhất hình thức kỉ luật đối với các cá nhân trong vụ cô giáo bị phụ huynh ép quỳ gối; Bộ GDĐT lên tiếng về tổ hợp tuyển sinh 'lạ'... là những thông tin giáo dục hấp dẫn trong 24h qua.

1. Cô giáo bị phụ huynh hành hung phải nhập viện cấp cứu

Phát hiện trên người con có vết bầm tím, người phụ nữ đã đến trường đánh cô giáo thực tập H. nhập viện cấp cứu vì đe dọa sẩy thai. Vụ việc trên xảy ra vào sáng 22.3, tại Trường Mầm non Việt - Lào thuộc phường Trung Đô, TP.Vinh (Nghệ An). Chi tiết xem tại đây.

Sau sự việc, Công an đã triệu tập và tạm giữ phụ huynh Trường Mầm non Việt - Lào vì đã có hành vi đánh giáo viên thực tập có thai nhập viện cấp cứu, đe dọa sảy thai. Sức khỏe nữ giáo viên thực tập hiện đã ổn định, nguy cơ sảy thai được loại trừ và về nhà để theo dõi. Chi tiết xem tại đây.

2. Thống nhất hình thức kỉ luật vụ cô giáo quỳ gối

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã có thông cáo báo chí về vụ việc "cô giáo quỳ xin lỗi" xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh).

Hiện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đang xem xét quyết định hình thức kỷ luật đảng viên Võ Hòa Thuận theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị Công an huyện tiếp tục xác minh để làm rõ hơn nội dung vụ việc.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng sẽ xem xét hình thức kỷ luật hiệu trưởng và cô giáo trong vụ việc. Chi tiết xem tại đây.

3. Bộ GDĐT nói gì về tổ hợp tuyển sinh “lạ”

Trước thực trạng khá nhiều trường thông báo tuyển sinh “lạ” như ngành Văn học tuyển khối A, công nghệ thông tin tuyển khối C..., bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT - cho biết, nếu trường xác định những tổ hợp môn thi không liên quan đến ngành đào tạo thì sẽ là quá trình ”tự sát”.

Bộ sẽ theo dõi sát tình hình. Nếu thấy những tổ hợp quá bất thường, sẽ yêu cầu giải trình và xử lý theo quy định. Chi tiết xem tại đây.

4. Trả hồ sơ và kinh phí tuyển sinh sai quy định

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 sai quy định phải trả hồ sơ và kinh phí xét tuyển cho phụ huynh học sinh. Đồng thời, Sở yêu cầu có hình thức xử phạt hành chính và xem xét xử lý kỷ luật các đơn vị vi phạm. Chi tiết xem tại đây.

5. Con công nhân được áp dụng phương pháp giáo dục mới

Công đoàn Cty Taekwang Vina (KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị khác xây dựng chương trình giáo dục mới áp dụng dành riêng cho con công nhân đang làm việc tại Cty Taekwang Vina. Chương trình mới này có ưu điểm tăng cường khả năng tương tác ngoại ngữ (tiếng Anh) cho con công nhân từ khi đang còn trong môi trường mẫu giáo. Chi tiết xem tại đây.

TH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-cong-an-tam-giu-phu-huynh-danh-co-giao-thuc-tap-doa-say-thai-thong-nhat-khai-tru-dang-ong-vo-hoa-thuan-597377.ldo