Tin tức giáo dục 24h: Đề xuất 'thiến' hóa học tội phạm ấu dâm; trách nhiệm của Bộ GDĐT vụ trường học 'ma'

Thêm vụ cô giáo mầm non kẹp chân, đánh học sinh; đề xuất 'thiến' hóa học tội phạm ấu dâm; trách nhiệm của Bộ GDĐT trong vụ trường học 'ma'... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

1. Hành vi nguy hiểm cả xã hội

Những ngày qua, sự việc thầy giáo N.Đ.L (Trường Tiểu học An Thượng A, Hoài Đức, Hà Nội) bị phụ huynh tố có hành vi dâm ô với nhiều học sinh đã gây phẫn nộ trong dư luận. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, thầy L đã thừa nhận hành vi.

Mạng xã hội đang lan truyền thông tin này và cho rằng, thầy giáo bị tố dâm ô hàng loạt học sinh đang phải nằm viện chứ không phải bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Những ngày qua, vợ thầy L phải túc trực ở bệnh viện để chăm chồng. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương khẳng định thông tin này không chính xác. Chi tiết xem tại đây.

Bức xúc về hành vi của thầy giáo L., Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bùi Thị An đề xuất: Để tăng tính cảnh báo và răn đe, đã đến lúc cần áp dụng hình phạt “thiến hóa học” với những kẻ bị tòa kết án xâm hại tình dục trẻ em. Chi tiết xem tại đây.

2. Trách nhiệm của Bộ GDĐT đến đâu trong vụ trường quốc tế “ma”?

Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GDĐT cho biết: Bộ GDĐT chỉ đồng ý về nguyên tắc cho phép liên kết với Trường George Washington International School. Các Sở phải tuân thủ các quy định, quyết định trong liên kết đào tạo. Chi tiết xem tại đây.

3. Nhà trường có lỗi trong vụ giáo viên lùi xe đâm tử vong học sinh

Sự việc đau lòng tại Trường Tiểu học Vân Hồ, Sơn La mới đây hay vụ việc tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội là những vụ việc đau lòng cho thấy nhiều nơi vẫn chưa thực hiện tốt quy định về an toàn trường học. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhận định: Trong trường hợp này, lỗi một phần ở khâu kiểm tra, giám sát về an toàn trường học của lãnh đạo nhà trường. Chi tiết xem tại đây.

Sau sự việc này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công điện khẩn về tăng cường quản lý trật tự ATGT ở trường học. Chi tiết xem tại đây.

4. Không thu phí dự thi đối với tất cả thí sinh thi THPT quốc gia

Trong kì thi THPT quốc gia 2018, Bộ GDĐT đề nghị thực hiện không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự kỳ thi tại địa phương. Chi tiết xem tại đây.

5. Giáo viên chủ nhiệm lớp em Phạm Song Toàn bị khiển trách

Hội đồng kỷ luật Trường THPT Long Thới (TP.HCM) đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 vì để xảy ra tình trạng giáo viên lên lớp im lặng, không giảng bài cho học sinh một thời gian dài mà không biết. Chi tiết xem tại đây.

6. Thêm vụ cô giáo mầm non kẹp chân, đánh học sinh

Lại thêm một vụ cô giáo mầm non kẹp chân, đánh học sinh gây bức xúc tại Nghệ An. Cơ sở mầm non tư thục nơi xảy ra vụ việc mới được cấp phép ít ngày. Chi tiết xem tại đây.

TH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-de-xuat-thien-hoa-hoc-toi-pham-au-dam-trach-nhiem-cua-bo-gddt-vu-truong-hoc-ma-602730.ldo