Tin tức giáo dục 24h: Học sinh 'đối mặt' với nạn đạo văn; Cô giáo 'lắm chiêu' lại 'bày trò'

Học sinh phải đối mặt với nhiều kỳ thi, kiểm tra sau nghỉ Tết; Cô giáo 'lắm chiêu' lại 'bày trò' cho học sinh kiểm tra 15 phút khi đến chúc tết cô; Đầu năm bàn việc dùng người hiền tài... là những tin tức về giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

1. "Lên dây cót" hậu nghỉ Tết

Sau gần chục ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, học sinh sẽ gặp không ít khó khăn để bắt ngay vào nhịp học tập đặc biệt là đối mặt với kỳ kiểm tra giữa kỳ II sắp tới. Đặc biệt, các thí sinh lớp 12 tại Hà Nội sẽ bắt đầu thi khảo sát với hình thức giống với thi THPT quốc gia trong các ngày từ 14 – 17.3. Chi tiết xem tại đây.

2. Đến thăm cô giáo phải làm bài kiểm tra 15 phút

Cô giáo Dư Thị Lan Hương (giáo viên dạy Toán, trường THCS Chu Văn An, quận 1, TP.HCM) từng gây sốt cộng đồng mạng với màn mừng tuổi học trò phiên bản đừng để tiền rơi" lại vừa khiến mọi người cười nghiêng ngả khi ra đề "kiểm tra 15 phút" cho hàng loạt học sinh cũ tới thăm mình vào dịp Tết Mậu Tuất 2018. Bài kiểm tra là những câu hỏi về lịch sử, văn hóa, đất nước con người… tưởng chừng đơn giản nhưng lại khá khó khăn và tạo hứng thú cho học trò. Chi tiết xem tại đây.

3. Học sinh phải “đối mặt” với nạn đạo văn

Chương trình Ngữ văn mới do Bộ GDĐT công bố có nhiều yêu cầu mới, rất cao so với khả năng học sinh. Một trong những yêu cầu đó là “có hiểu biết về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và chống đạo văn”. Tuy nhiên, thực tế, ở nhiều địa phương, qua các đợt viết “sáng kiến kinh nghiệm”, đã phát hiện nhiều giáo viên copy sản phẩm của người khác, “xào xáo” rồi đem nộp, nhiều người đã bị kỷ luật. Nói về tình trạng đạo văn, vi phạm bản quyền, thì giáo viên còn vi phạm nhiều, như vậy rất khó để giáo dục học sinh. Chi tiết xem tại đây.

4. Người tài không thiếu...

Tại sao Việt Nam có nhiều người thông minh, tài giỏi, nổi danh khắp năm châu nhưng đất nước ta chưa giàu có, người tài thường “né” cơ hội vào làm việc tại các cơ quan nhà nước? Phải chăng ta thiếu người biết dùng người tài? Chi tiết xem tại đây.

5. Thành công với đam mê toán học

Lê Tự Quốc Thắng - một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Topo vi phân, đa tạp 3 chiều, lý thuyết nút và quasi - crystal, 13 năm là giáo sư - Học viện Công nghệ Georgia (GaTech) cho biết bao nhiêu đam mê anh đều đổ vào toán học. Niềm vui lớn nhất của một người học, nghiên cứu toán học là giải quyết được bài toán mình quan tâm hay tự đặt được bài toán hay. Vậy toán học đã giúp anh thành công như thế nào? Chi tiết xem tại đây.

TN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-hoc-sinh-doi-mat-voi-nan-dao-van-co-giao-lam-chieu-lai-bay-tro-592478.ldo