Tin tức giáo dục 24h: Khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú hàng loạt cán bộ vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Chính thức khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú hàng loạt cán bộ; Học sinh giỏi trải lòng sau bê bối gian lận điểm thi; Trên 1.400 giáo viên trước nguy cơ mất việc,... là những tin tức giáo dục 24h qua.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Chính thức khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú hàng loạt cán bộ

Chiều 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số cán bộ liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La.

Xem chi tiết tại đây.

Xem Video cận cảnh khám nhà cán bộ Sở GDĐT vụ sửa bài, nâng điểm thi ở Sơn La TẠI ĐÂY.

Học sinh giỏi trải lòng sau bê bối gian lận điểm thi

Lò Văn Mạnh (học sinh Trường THPT Thuận Châu, Sơn La), một học sinh giỏi của tỉnh Sơn La buồn rầu kể việc mình bị chỉ trích, quy chụp với những thí sinh được điểm cao nhờ gian lận. Ảnh: Văn Phú.

Đằng sau "cơn bão" gian lận điểm thi tại Sơn La là những số phận, câu chuyện nghị lực của những thí sinh nhà nghèo, học giỏi. Có điều, các em đang phải trải qua những ngày nặng nề, vì bị miệt thị, quy chụp với những thí sinh được điểm cao nhờ "mua", nhờ quyền lực của gia đình.

Nam sinh duy nhất giành HCV Olympic Hóa học "sẽ ở lại làm lao động" nếu bị đổi màu huy chương

Không phụ lòng tin của gia đình, bạn bè, thầy cô, Phạm Đức Anh - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiếp tục mang về tấm Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế 2018.

Đây là tấm Huy chương Vàng Olympic quốc tế thứ hai mà em đạt được, chỉ mới năm trước em cũng có vinh dự đeo trên ngực tấm huy chương danh giá tại kì thi Olympic Hóa học tổ chức tại Thái Lan.

Xem chi tiết tại đây.

Vụ trên 1.400 giáo viên trước nguy cơ mất việc tại Cà Mau: Xóa điểm lẻ không dễ

1.405 giáo viên tại Cà Mau có nguy cơ mất việc. Những giáo viên (GV) này được xác định do nhà trường, địa phương tự ký hợp đồng mà không thông qua Sở GDĐT và UBND tỉnh. Nguyên nhân được cho là có nhiều điểm lẻ. Tuy nhiên việc xóa điểm lẻ tại địa phương này không dễ.

Xem chi tiết tại đây.

5 thí sinh Đắk Lắk từ trượt tốt nghiệp thành đỗ sau khi phúc khảo

Sáng 31.7, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk - thông tin, sau khi Sở công bố điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018, đã có 756 thí sinh trên địa bàn gửi đơn xin phúc khảo bài thi và có 5 thí sinh được tăng điểm, được công nhận tốt nghiệp THPT, tăng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh từ 96,37% - 96,39%.

Trong số thí sinh phúc khảo, có trường hợp tô mờ đáp án nên được sửa từ 0,6 lên 7,2 điểm môn toán. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-khoi-to-bat-tam-giam-cam-di-khoi-noi-cu-tru-hang-loat-can-bo-vu-gian-lan-diem-thi-o-son-la-622322.ldo