Tin tức giáo dục 24h: Lãnh đạo địa phương lên tiếng vụ giáo viên quỳ xin dạy trẻ

Thông tin mới về vụ giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương; Lãnh đạo địa phương lên tiếng vụ giáo viên quỳ xin dạy trẻ; Nhiều địa phương công bố điểm chuẩn vào lớp 10… là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương: Cần công khai các khoản tính sai, chi sai

Trước những lời tố của giáo viên cho rằng mình bị ăn bớt tiền lương, tiền mồ hôi công sức trong nhiều năm qua, bà Bùi Thị Kim Thúy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám đã lên tiếng khẳng định không có chuyện đó.

Tuy nhiên, chia sẻ với Lao Động, nhiều giáo viên của Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám phủ nhận phát ngôn của bà Bùi Thị Kim Thúy. Xem chi tiết tại đây.

Vụ giáo viên mầm non quỳ lạy tại Nghệ An: Lãnh đạo địa phương nói gì?

Cơ sở giáo dục Mầm non Tuổi Thơ tại Thanh Chương (Nghệ An). Ảnh: LDO.

Trả lời phóng viên Lao Động, ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - trước thông tin về sự việc giáo viên mầm non quỳ lạy để được tiếp tục dạy trẻ, chiều 14.6, lãnh đạo tỉnh tổ chức họp để giải quyết vụ việc nói trên. Ông Thông cho biết, phương án giải quyết sẽ sớm được công bố.

Phụ huynh có con đang theo học tại trường mầm non Tuổi Thơ cho biết rất đáng tiếc về việc trường bị đóng cửa. Xem chi tiết tại đây.

Đà Nẵng và nhiều địa phương công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10

Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 vào ngày 23.6.

Tối 14.6, Sở GDĐT TP.Đà Nẵng đã công bố điểm thi vào lớp 10 của các trường THPT công lập và THPT chuyên Lê Quý Đôn tại TP.Đà Nẵng.

Trong hôm nay (15.6), Sở GDĐT TP.Đà Nẵng sẽ có văn bản hướng dẫn phúc khảo bài thi cho thí sinh. Dự kiến trong tuần sau, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT trên địa bàn.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 12 tỉnh công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2018. Đó là các tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Ninh Bình, TP.Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Huế, An Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Bình, Bến Tre, Phú Yên. Xem chi tiết tại đây.

"GS quần đùi" hối tiếc khi về Mỹ?

Chia sẻ với Lao Động, GS Trương Nguyện Thành cho biết, ông có hối tiếc khi về Mỹ, bởi ông đã xây dựng nền móng, tầm nhìn cho Đại học Hoa Sen nhưng chưa hoàn thành được. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-lanh-dao-dia-phuong-len-tieng-vu-giao-vien-quy-xin-day-tre-613187.ldo