Tin tức giáo dục 24h: Thông tin mới nhất vụ giáo viên quỳ gối xin lỗi

Thêm diễn biến mới về vụ việc phụ huynh ép cô giáo quỳ gối tại Bình Chánh, Long An và phụ huynh đánh đập, bắt quỳ gối tại TP.Vinh, Nghệ An; GS, PGS người Việt lọt vào top 100 nhà khoa học xuất sắc Châu Á;... là những thông tin giáo dục được quan tâm trong 24h qua.

1. Thư khẩn xin giảm nhẹ "án"

Trước thời điểm họp Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức để quyết định số phận của Hiệu trưởng Trường Tiểu học (TH) Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An), Hội Cha mẹ học sinh (CMHS) nhà trường đã có đơn khẩn gửi Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kỷ luật huyện. Nội dung thư xin giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho hiệu trưởng nhà trường. Chi tiết xem tại đây.

2. Rút đơn yêu cầu khởi tố phụ huynh đánh giáo viên mang bầu

Chị Phan Thị Hiên (21 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - người bị phụ huynh xông vào trường đánh, ép quỳ xin lỗi gây xôn xao dư luận những ngày qua đã rút đơn bãi nại, rút yêu cầu khởi tố bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú phường Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An).

Trước đó, chiều 2.4, phụ huynh đã đến nhà để xin lỗi công khai giáo sinh và gia đình trước mặt chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí. Vì vậy, chị Hiên và gia đình đã quyết định chấp nhận lời xin lỗi, và xin rút lại đơn yêu cầu khởi tố phụ huynh trước đó. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An chưa lên tiếng về quyết định này của giáo sinh Phan Thị Hiên. Chi tiết xem tại đây.

3. GS, PGS người Việt lọt vào top 100 nhà khoa học xuất sắc Châu Á

GS.TS Phan Thanh Sơn Nam (Trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) và PGS.TS Nguyễn Sum (ĐH Quy Nhơn) được Tạp chí Asian Scientist (Singapore) bình chọn vào danh sách 100 nhà nghiên cứu hàng đầu Châu Á năm 2018. Chi tiết xem tại đây.

4. Hồ sơ ứng viên GS, PGS chưa “chuẩn xác” hay gian lận hồ sơ?

Chỉ đến khi Thanh tra Bộ GDĐT vào cuộc, hàng loạt điểm “chưa chuẩn xác” trong hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS của các ứng viên mới được phát hiện. Sẵn sàng gian dối, đánh đổi cả danh dự, uy tín của nhà khoa học để mong có được chức danh làm đẹp lý lịch, liệu có đáng?

Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra đối với những ứng viên GS, PGS năm 2017 có hồ sơ bị đánh giá chưa đạt chuẩn sau rà soát. Chi tiết xem tại đây.

TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GDĐT cho rằng: Nhiều lí do được đưa ra lí giải cho việc hồ sơ 41 ứng viên GS, PGS năm 2017 bị rà soát là không đạt chuẩn như minh chứng không xác thực, hồ sơ chưa chuẩn xác..., xét sâu xa ở đây có là hành vi gian lận hồ sơ, vi phạm nghiêm trọng về đạo đức trong làm nghiên cứu khoa học. Chi tiết xem tại đây.

TH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-thong-tin-moi-nhat-vu-giao-vien-quy-goi-xin-loi-599498.ldo