Tin tức giáo dục 24h: Thông tin mới về vụ hiệu trưởng 'gợi ý' giáo viên phá thai; Phương án thi THPT 2019

Thông tin mới về vụ hiệu trưởng 'gợi ý' giáo viên phá thai; Cà Mau chưa chấm dứt hợp đồng lao động đồng loạt 1.405 giáo viên vào 1.9; Không vì sai phạm mà phủ nhận toàn bộ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2018... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Thông tin mới về vụ hiệu trưởng “gợi ý” giáo viên phá thai

Sau hơn 3 tháng xác minh việc bà Phan Thị Hậu - Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai "gợi ý" giáo viên phá thai, sáng 1.8, ông Lê Trung Thành - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, làm việc với Đoàn thanh tra huyện, cô Hậu không thừa nhận lời nói trong đoạn băng ghi âm là của mình.

Trước thắc mắc của dư luận về vấn đề tại sao lại không trưng cầu giám định đoạn băng ghi âm, Cơ quan công an cho rằng, sự việc chưa gây ra hậu quả gì, không có dấu hiệu phạm tội nên đoạn băng ghi âm không được trưng cầu giám định.

Xem chi tiết tại đây.

Cà Mau chưa chấm dứt hợp đồng lao động đồng loạt 1.405 giáo viên vào 1.9

Theo đại diện Sở GDĐT tỉnh Cà Mau,

qua rà soát, hiện có 1.405 GV hợp đồng, trong đó có 264 GV các trường thuộc Sở. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đặt vấn đề chấm dứt HĐLĐ với bất cứ giáo viên nào vào ngày 1.9.

Đối với 1.405 GV hợp đồng Sở sẽ đề xuất tiếp tục hợp đồng đối với những GV được đào tạo bài bản, trẻ tuổi, triển vọng phát triển tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và đề xuất tổ chức thi tuyển viên chức bổ sung cho ngành giáo dục.

Xem chi tiết tại đây.

Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ: Không vì sai phạm mà phủ nhận toàn bộ kết quả kỳ thi

Ngày 1.8, báo cáo về tình hình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và việc xử lý tiêu cực trong khâu chấm thi ở một số địa phương, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) Phùng Xuân Nhạ đã thẳng thắn nhận trách nhiệm.

Đề cập đến vụ việc xảy ra tại Hà Giang, Sơn La vừa qua, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá là những sai phạm rất nghiêm trọng.

Bộ trưởng cũng cho rằng, xảy ra sai phạm phải xử lý nghiêm nhưng không vì sai phạm ấy mà phủ nhận toàn bộ kết quả của kỳ thi và vội vàng đề nghị xóa bỏ kỳ thi này như một số ý kiến đặt ra.

Xem chi tiết tại đây.

Đề xuất thay đổi phương án thi THPT quốc gia 2019

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đại diện các cục, vụ chức năng của bộ đã trao đổi với một số chuyên gia các phương án cho kỳ thi THPT quốc gia.

Qua buổi làm việc, nhiều chuyên gia đã đề xuất những phương án, như: Quét bài thi chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngay sau khi thi, bài thi trắc nghiệm sẽ được máy tính làm phách, giảm tỉ lệ điểm học bạ trong xét công nhận tốt nghiệp… để đổi mới kỳ thi THPT quốc gia những năm tiếp theo

Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tin-tuc-giao-duc-24h-thong-tin-moi-ve-vu-hieu-truong-goi-y-giao-vien-pha-thai-phuong-an-thi-thpt-2019-622544.ldo