Tin tức giáo dục 24h: Tranh cãi việc chấm chéo bài thi THPT; Phụ huynh lo lắng đề án sữa học đường

'Cơn bão' đánh vần kéo dư luận đi lạc hướng; ​Tranh cãi về chấm chéo bài thi THPT quốc gia; Phụ huynh lo sữa cận date, sữa kém chất lượng đến tay con trẻ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Đề án sữa học đường: Phụ huynh lo sữa cận date, sữa kém chất lượng đến tay con trẻ

Ngày 6.8, UBND TP ban hành Quyết định số 4019/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2018 - 2020.

Nhiều phụ huynh tỏ ra băn khoăn về chất lượng sữa khi đề án sữa học đường được triển khai tại các trường mầm non, tiểu học. Xem chi tiết tại đây.

Những lớp học "đông nhất Hà Nội": Phụ huynh cùng vào cuộc thay vì chỉ ca thán!

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, “mỗi lớp học có không quá 35 học sinh”. Thế nhưng hiện nay, việc bố trí chuẩn sĩ số đang là bài toán khó. Đỉnh điểm nhất tại Hà Nội, nhiều trường học sĩ số học sinh lớp 1 lên đến gần 70 học sinh/lớp.

Trường Tiểu học Chu Văn An, Hoàng Mai - ngôi trường đông học sinh nhất Thủ đô. Ảnh: LĐO

Thay vì chỉ ca thán, phụ huynh hãy cùng đồng hành cùng nhà trường hỗ trợ cho con để có môi trường học tập tốt nhất, giảm áp lực cho giáo viên. Xem chi tiết tại đây.

“Cơn bão” đánh vần kéo dư luận đi lạc hướng

Sách Công nghệ giáo dục gây nên nhiều tranh cãi thời gian vừa qua.

Suốt mấy tuần nay, dư luận liên tục chỉ trích sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại. Đặc biệt, tên tuổi của người thầy gắn liền 40 năm thực nghiệm giáo dục với những đóng góp đáng kể bỗng dưng gắn với những chữ “nhóm lợi ích”, “lợi nhuận” và đặc biệt, như một “tội đồ” của tiếng Việt.

Theo PGS.TS Phạm Văn Tình - Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, vấn đề liên quan đến sách Công nghệ giáo dục không có gì đáng phải làm ầm ỹ lên. Xem chi tiết tại đây.

Trái chiều ý kiến về chấm chéo bài thi THPT quốc gia

Vấn đề về chấm bài thi đã nhiều ý kiến từ phía các lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) địa phương. Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng, đề xuất chấm thi trắc nghiệm đưa về các cụm chấm tập trung, chấm chéo sẽ không gây khó khăn gì.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Giám đốc Sở GDĐT Vĩnh Long lại đề nghị vẫn giao cho địa phương chấm thi nhưng thống nhất tổ chức đánh phách 1 vòng và cách li ban làm phách hoàn toàn từ lúc làm nhiệm vụ đến lúc chấm xong bài thi cuối cùng. Xem chi tiết tại đây.

Tú Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-tranh-cai-viec-cham-cheo-bai-thi-thpt-phu-huynh-lo-lang-de-an-sua-hoc-duong-631612.ldo