Tin tức Hà Nội 24h: Cưỡng chế 18 công trình vi phạm ở Sóc Sơn

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

Bãi xe lậu "uy hiếp" cầu Thăng Long: Đơn vị quản lý phủi trách nhiệm?

Gần nghìn mét vuông đất dưới gầm cầu thuộc trách nhiệm quản lý của Công ty CP Đường sắt Hà Thái đang bị sử dụng để làm bãi xe lậu, giữ hàng trăm xe ôtô mỗi ngày thu tiền tỉ mỗi năm, uy hiếp nghiêm trọng an toàn kết cấu cầu Thăng Long.

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái (CPĐS Hà Thái) là đơn vị được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hành lang cầu Thăng Long.

Tuy nhiên, suốt hơn 1 năm nay, bãi xe "khủng" trái phép rộng gần nghìn mét vuông dưới gầm cầu (thuộc địa phận phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn hoạt động như chốn “vô chủ”. Xem thêm tại đây.

Nghi vấn "người đóng thế" vụ Range Rover đâm gãy chân nữ sinh

Theo gia đình nạn nhân, Nguyễn Mạnh Hồng (sinh năm 1990, Tuyên Quang) không phải là tài xế trực tiếp lái xe Range Rover đâm vào nữ sinh tại Hà Nội rồi bỏ trốn, gây xôn xao dư luận trước đó.

Liên quan đến vụ việc xe Range Rover đâm gãy chân nữ sinh ở ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông (Hà Nội), hiện tại, cơ quan công an đã xác định được phương tiện gây tai nạn là chiếc Range Rover trắng - đen có biển số 30A-279.99. Xem thêm tại đây.

Không thể cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm ở Sóc Sơn vào tháng 12

Đại diện UBND xã Minh khẳng định 18 công trình vi phạm ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú (Sóc Sơn) không thể cưỡng chế xong trong tháng 12.

Trao đổi với PV ngày 24.12, ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho rằng: “UBND xã đang tập trung giải quyết những công trình vi phạm. Chúng tôi đã thiết lập những quyết định cưỡng chế thay thế quyết định cưỡng chế hết hiệu lực theo chỉ đạo của UBND huyện Sóc Sơn". Xem thêm tại đây.

Bãi xe lậu gầm cầu Thăng Long: Cháy nổ sập cầu, trách nhiệm ai gánh?

Cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho hay, nếu xảy ra hỏa hoạn tại điểm trông giữ xe trái phép dưới gầm cầu Thăng Long thì rất khó khăn để chữa cháy. Bởi, các cơ sở này không trang bị hoặc thiếu các thiết bị PCCC và nguồn nước luôn nằm cách xa khu vực này. Xem thêm tại đây.

Ông già Noel "giả" tung chiêu nịnh trẻ khi bị phát hiện

Nhờ sự phát triển của truyền thông mà trẻ em ngày càng thông minh hơn, không khó để các bé nhận ra rằng ông già Noel thực chất chỉ là "nhái". Khi đó nhân viên làm dịch vụ "ông già Noel" sẽ phải khéo léo xử lí tình huống này để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Xem thêm tại đây.

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tin-tuc-ha-noi-24h-cuong-che-18-cong-trinh-vi-pham-o-soc-son-648404.ldo