Tin tức Hà Nội 24h: Phụ huynh tố bữa trưa học sinh 'nghèo nàn'; chỉ đạo xử lý xe dù bến cóc

Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý xe dù bến cóc; ngày mai, di dời học sinh bị sập trần lớp học đến địa điểm mới; phụ huynh tố bữa trưa 15.000 đồng của học sinh chỉ có 2 viên chả cùng ít muối vừng; Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý lò mổ gây ô nhiễm... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

1. Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý xe dù bến cóc

Sau loạt bài “Luật ngầm” xe dù bến cóc và lợi ích nhóm giữa Thủ đô, ngày 20.3, Sở GTVT TP Hà Nội ban hành văn bản số 1431 gửi Công an TP, UBND các quận huyện và thanh tra Sở GTVT trên địa bàn về việc kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Nội. Xem thêm tại đây.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý lò mổ gây ô nhiễm

Trước đó, trong bài viết “Thanh Trì: Dân bức xúc vì lò mổ gây ô nhiễm môi trường”, Báo Lao Động đã phản ánh những bất cập quanh câu chuyện xử lý nước thải của lò giết mổ gia súc, gia cầm thuộc Công ty Cổ phần Thịnh An. Theo đó, cơ sở giết mổ gia súc - gia cầm này có diện tích hàng ngàn m2, mỗi ngày có trên 1.000 con lợn được giết mổ. Trong khi máu, lông, phân lợn chưa kịp dọn cùng mùi tanh nồng nặc bốc lên thì những nhân viên của Công ty dùng vòi lớn xịt nước chảy vào hệ thống xử lý nước. Theo đường đi của những ống nhựa dẫn nước thải cỡ lớn ra khu vực mương, cống dân sinh của bà con địa phương. Xem thêm tại đây.

3. Hà Nội nợ người dân trên 400 ha đất dịch vụ

TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả thực hiên công tác giao đất ở, đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp. Theo đó, tổng nhu cầu đất dịch vụ trên địa bàn thành phố trên 735 ha (hơn 66.000 hộ) nhưng đến hết 2017 mới giao được hơn 320 ha (trên 38.000 hộ), còn nợ hơn 400 ha. Xem thêm tại đây.

4. Phụ huynh tố bữa trưa 15.000 đồng của học sinh chỉ có 2 viên chả cùng ít muối vừng

Một phụ huynh có con em đang học Trường Tiểu học Đại Mạch (Đông Anh, Hà Nội) đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh suất cơm và than phiền rằng: “Suất cơm trường tiểu học cho các con ăn bán trú đây, mọi người liệu thế này các con có ăn được không ạ? Con nhà mình năm nay lên lớp 1, mà như này chắc cho con đi học chỗ khác mất”. Xem thêm tại đây.

5. Ngày mai, di dời học sinh bị sập trần lớp học đến địa điểm mới

Ngày 21.3, Sở GDĐT TP.Hà Nội có buổi làm việc với lãnh đạo Trường THPT Trần Nhân Tông và UBND quận Hai Bà Trưng để giải quyết sự cố mảng trần rơi vào đầu khiến 3 học sinh phải nhập viện cấp cứu vào ngày 20.3. Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu nhà trường chuyển học sinh đến học tập ở nơi an toàn ngay trong ngày 22.3. Xem thêm tại đây.

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tin-tuc-ha-noi-24h-phu-huynh-to-bua-trua-hoc-sinh-ngheo-nan-chi-dao-xu-ly-xe-du-ben-coc-596922.ldo