Tin tức hôm nay 7/11: Nam sinh viên quay lén bạn tắm; Thiếu nữ 15 tuổi có bầu 8 tháng

Làm rõ ý kiến của một số ĐBQH nêu về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); Bé sơ sinh 3,5 kg bị bỏ rơi ở ghế đá bệnh viện; Đề nghị công an điều tra vụ nam sinh viên quay lén bạn tắm; Thiếu nữ 15 tuổi ở Cà Mau có bầu 8 tháng... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 7/11.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 7/11:

Theo bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (UBTP) trả lời, làm rõ ý kiến của một số ĐBQH nêu về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) vào cuối buổi làm việc sáng 7/11, bản chất của đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước và do Chủ tịch nước quyết định cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn và trong trường hợp đặc biệt. Với tính chất như vậy, quan điểm của BST đây là chính sách khoan hồng đặc biệt do người đứng đầu Nhà nước quyết định. Bà Nga cho biết, ban soạn thảo đã nghiên cứu thực tiễn từ năm 1945 tới nay, quá trình thực hiện đặc xá không có quy định thời gian thử thách đối với người được đặc xá.

Ngày 7/11, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận bàn giao 13,7 ha đất sạch đã xử lý dioxin tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Đây là phần đất bàn giao đợt ba và cũng là phần đất cuối cùng được bàn giao để phục vụ cho việc mở rộng sân bay Đà Nẵng. Buổi lễ cũng đánh dấu việc hoàn thành Dự án Xử lý Môi trường Ô nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng kéo dài 6 năm với kinh phí 110 triệu đô la do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện. Từ năm 2000, Hoa Kỳ đã hợp tác với Việt Nam giải quyết những vấn đề về nhân đạo và khắc phục các di sản chiến tranh. Các hoạt động này bao gồm hoạt động tháo gỡ bom, mìn, vật nổ, tìm kiếm hài cốt các quân nhân mất tích trong chiến tranh và xử lý ô nhiễm dioxin.

Ngày 7/11, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp đại diện các hộ dân có đất trong ranh quy hoạch Thủ Thiêm (Quận 2) để trao đổi các vấn đề hỗ trợ bổ sung. Đây là lần thứ hai lãnh đạo TP HCM làm việc với người dân Thủ Thiêm sau khi có Kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm xảy ra ở Thủ Thiêm. Khi buổi tiếp dân bắt đầu, một số ý kiến của người dân tỏ ra không hài lòng, cho rằng cần phải xem xét lại thấu đáo, toàn diện vấn đề mà người dân Thủ Thiêm khiếu nại suốt thời gian qua. Ngoài ra, một số hộ dân còn cho rằng, thành phố cần làm rõ trách nhiệm của người làm sai, xử lý rõ ràng, giải quyết dứt điểm các khiếu nại của người dân. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, thành phố tập trung vào 2 nội dung một là lắng nghe ý kiến người dân và hai là hoàn chỉnh, bổ sung chính sách bồi thường đối với các hộ dân ở Thủ Thiêm.

Khoảng 16h30 ngày 6/11, tại ghế đá sảnh C thuộc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), một số người thân bệnh nhân nghe thấy tiếng khóc trẻ nhỏ phát ra nhưng không thấy có người lớn ở khu vực này. Sáng 7/11, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, bé gái sơ sinh nặng 3,5 kg đang được chăm sóc, sức khỏe bé ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Theo nhân chứng, trước đó họ thấy một phụ nữ để túi nilon màu đen ở ghế đá rồi bỏ đi. Lãnh đạo bệnh viện đã báo cơ quan chức năng và thông báo tìm người thân cho cháu.

Ông Nguyễn Thái Trung, Trưởng phòng Công tác sinh viên ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), cho biết đã có văn bản gửi công an thành phố, đề nghị vào cuộc điều tra vụ việc một nam sinh viên của trường quay lén video một bạn nữ tắm trong khóa học quân sự. Ông Trung cũng cho biết thêm, khi biết thông tin sự việc, nhà trường đã yêu cầu hai nam sinh viết bản tường trình. Trước đó, vào tháng 4/2016, một sinh viên của ĐH Cần Thơ cũng có hành vi quay lén các nữ sinh khi đang tắm trong khóa học quân sự. Nam sinh viên này đã cắt ảnh từ video và gửi cho các nữ sinh để "tống tiền" từ 1,5-6 triệu đồng. Nam sinh viên này đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 7/11, UBND phường Tân Xuyên, TP Cà Mau (Cà Mau) cho biết, vừa có báo cáo lên cấp trên để phối hợp xử lý vụ một thiếu nữ 15 tuổi mang thai trên 31 tuần tuổi. Theo đó, ngày 5/11, chị T.T.N (36 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên) đến UBND phường trình báo con gái chị là T.N.T (15 tuổi) mang thai với N.T.D (19 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau). Làm việc với cơ quan chức năng, T. và D thừa nhận có quan hệ với nhau như vợ chồng hơn 1 năm qua. Đồng thời, D. biết chuyện T. mang thai. Kết quả siêu âm thai của T. là trên 31 tuần tuổi.

Ngày 7/11, Công an TP Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Phúc Đức (SN 1996), trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Khoảng 19h30 ngày 5/11, anh Nguyễn Đức V chở chị Trần Kiều L cùng ở TP Hà Tĩnh bằng xe đạp điện trên đường Nguyễn Công Trứ giao với đường Ngô Đức Kế, đã bị một đối tượng nam giới điều khiển xe máy Honda Airblade màu đen, cướp giật 1 chiếc điện thoại iPhone 6 Plus màu xám trị giá 5 triệu đồng. Qua khai thác, Đức nhận trước đó, ngày 1/11 đã gây ra vụ cướp giật điện thoại tại Cầu Phủ, TP Hà Tĩnh.

Tối 6/11, thượng tá Đỗ Ngọc Trọng, Giám thị trại giam A2 (Bộ Công an) cho biết, Cao Đăng Thành (30 tuổi, quê Nghệ An), kẻ trốn khỏi trại giam hai hôm trước đã bị bắt. 19h40 ngày 6/11, hàng chục cảnh sát đã vây bắt Thành, khi gã lẩn trốn trong khu rừng tại huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), cách trại giam A2 vài trăm mét. Theo hồ sơ, Thành thụ án 10 năm 9 tháng tù với hàng loạt tội: Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Chống người thi hành công vụ và Trốn khỏi nơi giam giữ. Sau bữa ăn trưa 4/11, phạm nhân này đã trốn khỏi trại giam tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh. Giám thị phát hiện đuổi theo, nhưng gã chạy vào khu rừng gần đó lẩn trốn, rồi mất dạng.

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-hom-nay-711-nam-sinh-vien-quay-len-ban-tam-thieu-nu-15-tuoi-co-bau-8-thang-520803.html