Tin tức ngày 5/12: 'Qua mặt' 6 camera an ninh, trộm hơn 8 tỷ đồng

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây sạc tại TP HCM; Xe công nông chở keo đi qua 'cõng' luôn cổng làng; Bé trai 4 tháng tuổi bị bỏ trên thùng rác; Qua mặt 6 camera an ninh trộm hơn 8 tỷ đồng... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 5/12.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 5/12:

Liên quan đến vụ án “bảo kê” tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), chiều 5/12, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh tạm giam đối với 3 bị can. Ba bị can gồm: Dương Quốc Vương (tức Vương ''lợn'', sinh năm 1968, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (tức Long "cao", sinh năm 1962, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Thanh Hải (tức Hải "gió", sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ba bị can này là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên, bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Chuyến bay VJ212 của Vietjet air có lộ trình từ TP.HCM đi TP Vinh (Nghệ An) ngày 5/12 phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 8h40 do thời tiết xấu. Khi nghe thông tin máy bay sẽ chuyển hướng để đảm bảo an toàn, một số hành khách tỏ ra giận dữ, trong đó 2 hành khách có lời lẽ thô tục và cố xông vào định đấm vào mặt tiếp viên. Sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, cơ trưởng chuyến bay đã từ chối vận chuyển 2 hành khách trên và yêu cầu bàn giao cho cơ quan chức năng tại Nội Bài xử lý. 2 hành khách bị từ chối vận chuyển tiếp tục có lời lẽ thô tục, đấm vào vách máy bay, buộc nhà chức trách và lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phải cưỡng chế, đưa 2 người gây rối rời khỏi máy bay. Chuyến bay VJ212 sau đó tiếp tục cất cánh trở lại Vinh, hạ cánh lúc 11h40 cùng ngày. Lực lượng kiểm soát an ninh sân bay Nội Bài sau đó đã bàn giao 2 hành khách cho Đồn Công an Nội Bài.

Khoảng 10h ngày 4/12, anh Nguyễn Trường Sơn (trú thôn Gia Cát Tây) điều khiển xe công nông chở keo lá tràm từ trên rẫy về. Do keo lá tràm chất trên xe quá cao nên khi đi qua cổng chào làng Gia Hội thì bị mắc, chiếc xe béo bung, “cõng” luôn cổng làng bằng bê tông đi. Dù cổng làng mắc trên xe keo nhưng lái xe tiếp tục lưu thông một đoạn khá xa mới dừng lại. anh Sơn đã phát hiện ra xe công nông chở gỗ của mình mắc vào cổng làng và lôi cả cổng chào làng đi nhưng do sợ xe bị lật nên tiếp tục di chuyển. Cổng chào này sau đó được đưa xuống mà không gây tai nạn cho ai.đại diện lãnh đaọUBNDxã Quế Phong (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cho hay, cổng chào làng Gia Hội đã xây hơn 10 năm và hiện đã xuống cấp.

Chiều hôm qua, bà N.T.H (40 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đến Công an trình báo nhà bị kẻ gian đột nhập vào biệt thự lấy đi nhiều tài sản. Theo bà H, tài sản bị mất trộm gồm: 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K, 3,2 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác, tổng giá trị trên 8,3 tỉ đồng. Căn biệt thự này có 6 camera an ninh. Trước khi phát hiện vụ mất trộm, camera an ninh phía trước cổng nhà ghi hình được một thanh niên đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo găng tay đi vào bấm chuông cửa. Qua khám nghiệm, Cơ quan Công an phát hiện có dấu vết cạy phá. Nhiều khả năng, thủ phạm đột nhập từ phía sau vào nhà, phá cửa, phá két sắt, trộm tài sản rồi bỏ trốn.

Khoảng 7h ngày 5/12, người dân phát hiện một bé trai khoảng 4 tháng tuổi trong người không có bất kỳ giấy tờ nào được đặt trên thùng rác trên đường Doãn Kế Thiện (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).Sau dó, một nữ nhân viên làng trẻ SOS gần đó đã tới và cùng người dân đưa bé trai vào phòng y tế của làng trẻ lau vệ sinh người, cho bé uống sữa. Theo một cán bộ của làng trẻ SOS, trước đó có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nhận là mẹ cháu bé bế cháu vào xin gửi ở làng trẻ. Tuy nhiên, do phải hoàn thiện một số thủ tục nên người này bế cháu đi. Lãnh đạo UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) cho biết, cán bộ phường đã làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tạm thời cháu được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội để được chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.

Ngay sau khi có thông tin về việc một cô giáo xử phạt học sinh bằng cách cho bạn cùng lớp tát 50 cái, Sở GD&ĐT Hà Nội đã lên tiếng và yêu cầu xử lý nghiêm. Sự việc xảy ra ngày 3/12, em P. - học sinh lớp 2A5, trường Tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội mắc lỗi “nói bậy”, cô T. - chủ nhiệm lớp đã yêu cầu bạn Đ. tát vào mặt bạn P. 50 cái. Sau khi bị tát 20 cái, em P. khóc lên vì quá đau thì cô giáo chủ nhiệm mới cho dừng lại. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, ông đã nắm được thông tin và Sở đã có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT quận điều tra xác minh và xử lý nghiêm nếu có. Ông cũng nêu chủ trương Phòng GD&ĐT cũng như nhà trường không né tránh cung cấp thông tin cho báo chí mà yêu cầu phải cung cấp thông tin đầy đủ.

Công an Thái Nguyên cho biết khoảng 21h10 ngày 4/12, Nông Văn Lâm (28 tuổi, quê Lạng Sơn) cầm theo ba lô màu đen, túi đựng vợt cầu lông bên trong có khẩu súng CKC đi vào chùa Phủ Liễn ở thành phố Thái Nguyên. Thấy Lâm sau đó ngồi trước cổng có dấu hiệu bất thường, bảo vệ đi tới hỏi liền bị anh ta giơ súng uy hiếp. Bắn súng song không trúng bảo vệ, Lâm đi thẳng vào sân chùa nổ thêm bảy phát đạn, rồi dùng đâm dao vào bụng tự sát. Lâm sau đó được đưa cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Tại hiện trường, cảnh sát thu một khẩu súng CKC đã cưa nòng, báng và gắn ống ngắm laze cùng 6 vỏ đạn, 10 viên đạn, 2 con dao và nhiều tang vật.

Tối 4/12, một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây sạc laptop tại cửa sổ căn hộ thuộc chung cư Ehome 2, đường D3, khu dân cư Nam Long, phường Phước Long B, quận 9, TP HCM.Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của ông P.A.T. (39 tuổi, quê Hà Nội). Sau đó, Công an phường Phước Long B và Công an Q.9 đã đến hiện trường, ghi nhận vụ việc, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Đến khuya cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi để phục vụ công tác điều tra. Theo người thân ông T., nạn nhân có vợ con, nhưng hiện đang sống một mình tại căn hộ nói trên. Ngày 4/12, người thân liên lạc với ông T. không được nên đến nhà tìm, thì phát hiện vụ việc.

Khoảng 2h sáng 5/12 tại thôn Quần Ngọc, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, anh Trần Huy Bình (SN 1969) sang nhà anh Lê Văn Bình (SN 1966) ở bên cạnh và dùng dao chém liên tiếp vào người anh Lê Văn Bình khiến anh này bị trọng thương. Sau khi sự việc diễn ra, người dân đã đưa anh Lê Văn Bình đến Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc để cấp cứu. Hiện tại, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Sắp xếp xong việc của hàng xóm, vợ của ông Trần Huy Bình không thấy chồng đâu nên gọi người nhà đi tìm thì phát hiện chồng mình đã tử vong trong ao sau nhà. Nhận được thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Can Lộc đã kịp thời đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi ông Trần Huy Bình để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện gia đình, anh em, họ hàng và bà con làng xóm đang làm các thủ tục để an táng theo phong tục địa phương.

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-ngay-512-qua-mat-6-camera-an-ninh-trom-hon-8-ty-dong-523329.html