Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 17 đến 23-2)

Tuần qua, bạn đọc của HNMO vẫn quan tâm đến những diễn biến của dịch Covid-19 vì trong khi tình hình trong nước đang ở trong tầm kiểm soát và các cấp, ngành bàn thảo về thời gian cho học sinh đi học trở lại thì số ca mắc mới ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran lại đang tăng đột biến. Đồng thời, một số tin tức nổi bật khác là: Giá vàng lên mức cao nhất kể từ 2013, trong nước vượt mốc 46 triệu đồng/lượng; Tòa án Hàn Quốc kết án cựu Tổng thống Lee Myung-bak 17 năm tù...

Chính phủ không chọn giải pháp đóng cửa mọi thứ

Chiều 17-2, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam là điểm đến an toàn, và khẳng định, Chính phủ không chọn giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ mà thay vào đó, có giải pháp khó hơn, tức là vẫn duy trì điều kiện đi lại cho người dân, du khách, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, thương mại nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho người dân. XEM CHI TIẾT.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Sáng 18-2, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. XEM CHI TIẾT.

Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

Kỳ họp thứ mười ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

Sáng 21-2, tại trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội diễn ra kỳ họp thứ mười ba, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021). XEM CHI TIẾT.

HĐND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố.

Trường học phải an toàn hơn trụ sở cơ quan nhà nước

Chúng ta hoàn toàn có đủ năng lực và phải bảo đảm môi trường trong trường học an toàn hơn trụ sở cơ quan nhà nước. Bởi trụ sở cơ quan nhà nước còn có những người không rõ lai lịch đến làm việc, còn trong trường học chúng ta biết rõ từng học sinh, từng giáo viên. XEM CHI TIẾT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương cho học sinh đi học từ ngày 2-3-2020.
Phát huy vai trò phát hiện, giám sát của người dân trong phòng chống dịch
Hà Nội cử cán bộ y tế đến tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ chống dịch Covid-19;
Hà Nội đã xử lý 18 cá nhân bịa đặt thông tin về dịch Covid-19.

Trong khi đó, diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới trở nên phức tạp hơn khi số ca mắc mới tăng đột biến tại Hàn Quốc và số ca tử vong đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tỷ lệ tử vong do dịch Covid-19 là 2,3%, WHO trấn an dư luận

Theo các quan chức WHO, tình hình vẫn nghiêm trọng ở vùng tâm dịch Vũ Hán, song giới chức Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu cho thấy, phần lớn các ca nhiễm Covid-19 đều nhẹ và tỷ lệ tử vong thấp. XEM CHI TIẾT.

Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng ở nhiều quốc gia

Hàn Quốc tiếp tục trở thành quốc gia có tốc độ lây lan Covid-19 cao thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc. Ngày 23-2, số ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc là 123 người, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 556. Nhiều ca bệnh mới cũng được ghi nhận tại Iran, Nhật Bản và UAE. XEM CHI TIẾT.

Giá vàng lên mức cao nhất kể từ 2013, trong nước vượt mốc 46 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước trải qua tuần với mức tăng tới 1,61 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới tăng mạnh do lo ngại về nguy cơ lan rộng của dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.

Diễu hành mô hình xe đua F1 qua 6 tuyến phố tại Hà Nội

Chiều 22-2, đoàn diễu hành mô hình xe đua F1 đã đi qua 6 tuyến phố của Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Giải đua xe Công thức 1 (F1) lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. XEM CHI TIẾT.

Tòa án Hàn Quốc kết án cựu Tổng thống Lee Myung-bak 17 năm tù

Ngày 19-2, tòa án Hàn Quốc đã tuyên án cựu Tổng thống nước này Lee Myung-bak 17 năm tù, cùng khoản nộp phạt lên tới 13 tỷ won (11 triệu USD) vì một loạt tội danh gồm tham nhũng, nhận hối lộ và biển thủ công quỹ. XEM CHI TIẾT.

Ngoài ra, trong tuần còn có một tin tức quốc tế nổi bật khác là: Bão Dennis gây ngập lụt nhiều nơi, ảnh hưởng nặng tới giao thông; Cha đẻ bộ công cụ "cut", "copy", "paste" lừng danh qua đời ở tuổi 74; Iran tổ chức tổng tuyển cử trong sức ép trừng phạt mới từ Mỹ; Thủ tướng Ireland từ chức; Anh chính thức đổi màu hộ chiếu sau sự kiện Brexit...

NT

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/959142/tin-tuc-su-kien-noi-bat-tuan-qua-tu-ngay-17-den-23-2