Tin tức thế giới 25/10: Italy phá đường dây mafia tuồn chất liệu độc vào Trung Quốc để sản xuất giày

Italy phá đường dây mafia tuồn chất liệu độc vào Trung Quốc để sản xuất giày; Mỹ sơ tán 50.000 người vì cháy rừng; Thị trưởng ở Philippines bị lôi khỏi xe và bắn chết trên phố... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 25/10.

15 người bị bắt trong vụ chuyển vật liệu độc hại sang Trung Quốc sản xuất giày. Ảnh: La Spia

15 người bị bắt trong vụ chuyển vật liệu độc hại sang Trung Quốc sản xuất giày. Ảnh: La Spia

Italy phá đường dây mafia tuồn chất liệu độc vào Trung Quốc để sản xuất giày

Cảnh sát Italy hôm 24/10 đã phá được đường dây tái chế nhựa sau quá trình điều tra kéo dài suốt 4 năm kể từ khi phát hiện những đôi giày "Made in China" làm bằng chất liệu nhựa nhiễm phân bón và chất độc hại được bày bán ở Italy. Hiện 15 nghi phạm đã bị tạm giữ với một loạt các cáo buộc phạm tội, bao gồm tống tiền, sở hữu vũ khí bất hợp pháp và chuyển lậu chất thải.

Băng đảng này bị cho là đã tuồn chất liệu độc hại từ các nhà kho trên đảo Sicily, miền Nam Italy vào Trung Quốc, trước khi đưa trở lại Italy dưới dạng giày dép. Đứng đầu đường dây này được cho là người đàn ông có tên Claudio Carbonaro, thuộc gia tộc có truyền thống mafia và thực hiện các vụ buôn bán rác thải độc hại siêu lợi nhuận.

Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận với Nga về lập vùng giám sát, Mỹ duy trì 500 quân ở Bắc Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 24/10 cho biết, nước này đã nhất trí với Nga về việc lập một khu vực giám sát ở vùng Tây Bắc tỉnh Manbij của Syria để bảo vệ khu vực này. Theo ông Erdogan, khu vực này rộng 5x19km.

Cùng ngày, các nguồn tin báo chí cho biết, Nhà Trắng đang cân nhắc các lựa chọn nhằm duy trì khoảng 500 binh lính Mỹ tại khu vực Đông Bắc Syria và điều thêm xe tăng chiến đấu để bảo vệ họ. Mục tiêu của Mỹ nhằm tập trung bảo vệ các mỏ dầu tại Syria và dập tắt khả năng trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trung Quốc đề nghị Mỹ loại bỏ thuế để đổi lấy việc mua nông sản

Các nguồn thạo tin hôm nay (25/10) cho biết, các quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc sẽ thảo luận về kế hoạch để Trung Quốc mua thêm nông sản của Mỹ, đổi lại, Bắc Kinh đề nghị Washington loại bỏ một số kế hoạch áp thuế hoặc các khoản thuế hiện hành đối với mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Hai bên đang nỗ lực để nhất trí nội dung cho thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" được Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hôm 11/10, kịp để ông ký thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Chile vào tháng 11.

Mỹ sơ tán 50.000 người vì cháy rừng

Đám cháy bùng phát vào chiều 24/10 gần Santa Clarita và nhanh chóng thiêu rụi khoảng 2.032 ha rừng. Khoảng 50.000 người ở phía bắc Los Angeles, bang California được lệnh sơ tán. Lửa đã thiêu rụi các ngôi nhà và một số công trình, một đường cao tốc và nhiều tuyến đường khác bị phong tỏa.

Ngày 23/10, một đám cháy rừng khác cũng bùng phát cách San Francisco khoảng 120 km về phía bắc. Các vụ cháy rừng ở California xảy ra khi nước Mỹ vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả vụ cháy rừng nghiêm trọng năm 2017 và 2018, làm hơn 100 người thiệt mạng tại bang này.

Thị trưởng ở Philippines bị lôi khỏi xe và bắn chết trên phố

David Navarro, Thị trưởng thị trấn Clarin, tỉnh Misamis Occidental bị phục kích và bắn chết khi đang trên đường đến Văn phòng công tố thành phố Cebu hôm nay (25/10). Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30, ông Navarro bị khoảng 10 tay súng không rõ danh tính chặn đường, một trong số đó lôi thị trưởng ra khỏi chiếc xe bán tải và bắn ông ngay trên đường.

Navarro bị chính quyền xếp vào danh sách 46 "chính trị gia narco", tức chính trị gia, quan chức liên quan tới tội phạm ma túy. Theo Bộ trưởng Nội vụ Eduardo Ano, danh sách do Cơ quan Phòng chống Ma túy Philippines cung cấp.

Hàng nghìn du khách đổ đến leo núi thiêng Uluru lần cuối

Sáng 25/10, hàng nghìn người xếp hàng dài chờ leo lên đỉnh ngọn núi thiêng Uluru ở Úc lần cuối, trước khi lệnh cấm leo núi chính thức có hiệu lực, theo nguyện vọng của người dân bản địa Anangu vì sự linh thiêng của ngọn núi trong mắt người dân bản địa cũng như vì lý do an toàn và môi trường.

Núi thiêng Uluru là khối núi đá nguyên khối khổng lồ, được du khách gọi là Ayers Rock, sẽ đóng cửa vĩnh viễn kể từ ngày 26/10. Từ năm 1950 đến nay, đã có hàng chục người chết ở núi Uluru do tai nạn, mất nước hoặc các vấn đề liên quan đến nhiệt độ. BBC cho biết Uluru cao 349m, nhiều đoạn dốc và có thể trơn trượt. Vào mùa hè, nhiệt độ tại khu vực này có thể lên tới 47 độ C.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-2510-italy-pha-duong-day-mafia-tuon-chat-lieu-doc-vao-trung-quoc-de-san-xuat-giay-553520.html