Tin tức thế giới 27/8: Nhật thỏa thuận ưu đãi nông sản Mỹ 'hàng tỉ hàng tỉ đô la'

Nhật thỏa thuận ưu đãi nông sản Mỹ 'hàng tỉ và hàng tỉ đô la'; Cảnh báo di tản dân ven biển sau cháy rừng Amazon; 22.000 trẻ em gái bị 'ấu dâm' trực tuyến chỉ trong 5 tháng... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 27/8.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay trong cuộc họp song phương tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz, Pháp. (Ảnh: AP)

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay trong cuộc họp song phương tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz, Pháp. (Ảnh: AP)

Nhật thỏa thuận ưu đãi nông sản Mỹ “hàng tỉ và hàng tỉ đô la”

Tại thượng đỉnh G7, Mỹ và Nhật Bản đã "nhất trí về nguyên tắc" thương mại - dành cho nông sản Mỹ những ưu đãi tương đương với các nước thuộc TPP 11 (hay Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP).

"Đó là một thỏa thuận lớn. Đó là hàng tỉ và hàng tỉ đôla. Thật tuyệt vời cho nông dân Mỹ", ông Trump bày tỏ. Trong khi đó Washington cũng giữ nguyên các mức thuế đánh vào ô tô Nhật, thay vì tăng thuế khi ông Trump đe dọa sẽ làm như vậy. Dự kiến thỏa thuận được hoàn tất vào tháng tới ở Mỹ.

Hồng Kông leo thang khủng hoảng, trưởng đặc khu vẫn nói cứng

Trưởng đặc khu Hồng Kông hôm nay (27/8) tuyên bố chính quyền vẫn chưa mất quyền kiểm soát tình hình, sẽ không từ bỏ đối thoại nhưng nhấn mạnh hiện tại chưa phải thời điểm mở cuộc điều tra độc lập - 1 trong 5 yêu cầu của người biểu tình.

Theo Reuters, một loạt cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch tới đây. Mặc dù vậy, nhà chức trách vẫn từ chối đáp ứng 5 yêu cầu, gồm: rút lại dự luật dẫn độ hoàn toàn; mở cuộc điều tra độc lập về hành động trấn áp của cảnh sát; ngừng mô tả các cuộc biểu tình là bạo loạn; không buộc tội những người bị bắt và nối lại cải cách chính trị.

Brazil từ chối tiền viện trợ chữa cháy rừng Amazon của G7

Onyx Lorenzoni, chánh văn phòng của Tổng thống Brazil, hôm 26/8 cho biết nước này "đánh giá cao lời đề nghị", nhưng quyết định từ chối khoản viện trợ 20 triệu Euro (22 triệu USD) của G7.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Pháp và Brazil gia tăng sau khi Tổng thống Pháp Macron nói rằng cháy rừng Amazon cần được ưu tiên thảo luận tại hội nghị G7."Brazil là một quốc gia dân chủ, tự do, không bao giờ có mưu đồ thực dân và đế quốc, trong khi có lẽ đó là mục tiêu của Macron”, Lorenzoni nói.

Cảnh báo di tản dân ven biển sau cháy rừng Amazon

Các chuyên gia Trung tâm nghiên cứu thảm họa Đại học Delwar (Mỹ) cảnh báo biến đối khí hậu sẽ đến nhanh, các quốc gia cần di tản cư dân ven biển đến vùng đất an toàn sớm trước khi quá muộn. Cư dân ven biển từ Bangladesh đến Philippines và các đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương sẽ hứng chịu hậu quả đầu tiên.

Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) dự báo, mực nước biển tăng tới 87 cm vào cuối thế kỷ này nếu nhiệt độ tăng ở mức 3,5 độ C, làm cho hơn 10 triệu người trên toàn thế giới mất nơi sống. Các sự kiện thời tiết cực đoan, sự xâm nhập của nước mặn và cháy rừng cũng sẽ xuất hiện nhiều trong tương lai gần.

Rừng châu Phi cháy gấp ba lần Amazon

Bản đồ các vụ cháy rừng trên thế giới của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy các vụ cháy ở miền trung châu Phi đang lan rộng, tạo thành chuỗi đỏ rực từ Gabon tới Angola và dày đặc hơn rất nhiều so với khu vực Nam Mỹ nơi có rừng Amazon.

Theo dữ liệu do Bloomberg thu thập từ Weather Source, trong hai ngày cuối tuần qua, ở 2 quốc gia châu Phi là Angola và Congo hứng chịu tới 10.297 vụ cháy, lớn gấp ba lần Brazil. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng "cháy rừng ở châu Phi không giống Amazon" và “chủ yếu do kỹ thuật canh tác".

22.000 trẻ em gái bị “ấu dâm” trực tuyến chỉ trong 5 tháng

Tổ chức phi lợi nhuận Giám sát Internet (International Watch Foundation-IWF) các trẻ này ở độ tuổi 7-13, bị những kẻ “ấu dâm” dụ dỗ tự quay phim, chụp hình khiêu dâm trực tuyến, chúng ghi lại, đem chia sẻ hoặc bán các hình ảnh.

IWF nhận định lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến là vấn đề lớn, đang gia tăng và đặc biệt lo ngại về các trường hợp lạm dụng trẻ em tự tạo bởi những kẻ săn mồi không còn cần tiếp xúc trực tiếp với trẻ, trong khi nhiều cha mẹ không biết về những gì xảy ra với con em mình.

Qatar thử nghiệm 'vỉa hè mát lạnh'

Qatar đang thử nghiệm loại vật liệu giúp hạ nhiệt độ của đường nhựa trong dự án mang tên “vỉa hè mát lạnh” triển khai trên 200 m đường gần Souq Waqif và 200m vỉa hè, đường xe đạp trước làng văn hóa Katara tại thủ đô Doha.

"Vỉa hè mát lạnh" bao gồm 4 lớp vật liệu cơ bản và sau đó là 3 lớp vật liệu giúp giảm nhiệt, còn được bổ sung vật liệu phòng chống hư tổn do sự lưu thông của các phương tiện. Vào giữa trưa, nhiệt độ của "vỉa hè mát lạnh" là 58 độ C trong khi đường nhựa bình thường là 65 độ C.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-278-nhat-thoa-thuan-uu-dai-nong-san-my-hang-ti-hang-ti-do-la-547487.html