Tin tức thế giới 28/12: Đánh bom xe ở Somalia, số người thiệt mạng tăng nhanh

Đánh bom xe ở Somalia, số người thiệt mạng tăng nhanh; Pháp dùng mạng xã hội truy người trốn thuế; LHQ ủng hộ đề xuất của Nga lập công ước về tội phạm mạng... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 28/12.

Hiện trường đánh bom. Ảnh: Reuters

Hiện trường đánh bom. Ảnh: Reuters

Đánh bom xe ở Somalia, số người thiệt mạng tăng nhanh

Vụ đánh bom xe xảy ra tại một trạm kiểm soát an ninh ở thủ đô Mogadishu của Somalia, nhằm vào một trung tâm thu thuế trong giờ cao điểm buổi sáng 28/12. Theo hãng tin RT, số người thiệt mạng trong vụ tấn công này hiện lên tới ít nhất 50 người, trước đó, cảnh sát thông tin có 5 người. Số người thiệt mạng còn có khả năng tăng lên khi nhiều người bị thương vẫn đang được đưa tới bệnh viện.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ tấn công này. Tuy nhiên, dư luận cho rằng dường như đây là vụ tấn công do nhóm al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda thực hiện, do nhóm này thường xuyên tiến hành những vụ đánh bom tương tự.

Pháp dùng mạng xã hội truy người trốn thuế

Tòa hiến pháp của Pháp hôm 27/12 ra phán quyết rằng quan chức hải quan và thuế vụ nước này có quyền xem xét hồ sơ, bài đăng và hình ảnh của người dùng mạng xã hội, trong trường hợp cần thiết, để tìm bằng chứng về những người trốn thuế hay khai gian thu nhập.

Đây được coi là “một công cụ để chống gian lận thuế” trong Luật thuế bổ sung được Quốc hội Pháp thông qua vào tuần trước. Tòa án hiến pháp Pháp cho hay hành động này có thể ảnh hưởng tới tới quyền riêng tư, tự do ngôn luận của người dùng mạng xã hội nhưng khẳng định đây là nghĩa vụ tuân thủ pháp luật.

LHQ ủng hộ đề xuất của Nga lập công ước về tội phạm mạng

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 27/12 đã thông qua đề xuất của Nga về việc soạn thảo một công ước mới về tội phạm mạng. Nghị quyết trên nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc với dự kiến lập một ủy ban chuyên gia quốc tế vào năm 2020 để nghiên cứu soạn thảo một "công ước quốc tế toàn diện nhằm ngăn chặn việc sử dụng công nghệ thông tin và tin học vào các mục đích tội phạm".

Mỹ kêu gọi thế giới nên mở rộng hiệp định về tội phạm mạng hiện hành, Công ước Budapest 2001, do Hội đồng châu Âu soạn thảo song có cả Mỹ và Nhật Bản tham gia. Nga phản đối công ước này, cho rằng, văn kiện cho phép các nhà điều tra tiếp cận các dữ liệu máy tính xuyên biên giới là vi phạm chủ quyền quốc gia.

Đặc nhiệm Thái Lan tử vong sau 1 năm giải cứu đội bóng "nhí" kẹt trong hang

Lực lượng hải quân Hoàng gia Thái Lan ngày 27/12 cho biết, đặc nhiệm Beiret Bureerak đã qua đời vì nhiễm trùng máu, 1 năm sau khi tham gia chiến dịch “nghẹt thở” giải cứu 12 vận động viên đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên bị mắc kẹt trong hang sâu ở Thái Lan.

Sau hai đợt giải cứu vào ngày 9-10/7/2018, toàn bộ 13 người đã được giải cứu khỏi hang an toàn. Tuy nhiên, một đặc nhiệm đã qua đời khi đang đặt các bình khí dọc hang để hỗ trợ quá trình giải cứu của các thợ lặn. Còn đặc nhiệm Bureerak bị thương và bị nhiễm trùng máu trong quá trình giải cứu. Anh đã được điều trị trong suốt 1 năm qua nhưng không thể qua khỏi.

200 nhà khoa học nhiễm khuẩn từ nhà máy vắcxin tại Trung Quốc

Ủy ban Y tế tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 26/12 cho biết, các nhà khoa học làm việc tại Viện Nghiên cứu Thú y Lan Châu đã bị ảnh hưởng bởi khói mang vi khuẩn Brucella, thổi từ hướng Nhà máy Dược phẩm Sinh học Lan Châu, cơ sở này sử dụng thuốc khử trùng hết hạn trong khi sản xuất vắcxin.

Kể từ cuối tháng 11, tổng cộng có 181 nhà nghiên cứu, 13 cựu sinh viên, 22 sinh viên và giáo viên từ Đại học Lan Châu có kết quả xét nghiệm dương tính với Brucella. Vi khuẩn này gây bệnh Brucella, còn gọi là sốt làn sóng, truyền từ động vật sang người, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-2812-danh-bom-xe-o-somalia-so-nguoi-thiet-mang-tang-nhanh-559848.html