Tin tức thế giới 28/8: Nga xây cầu nối thẳng châu Âu và Trung Quốc

Nga xây cầu nối thẳng châu Âu và Trung Quốc; LHQ cảnh báo IS vẫn tham vọng phát triển mạng lưới khủng bố toàn cầu; Giảm lệ thuộc Trung Quốc, Mỹ đàm phán sản xuất đất hiếm tại Úc; Thương lái tích trữ gạo nếp tại Thái Lan có thể phải ngồi tù… là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 28/8.

Cây cầu dài 4 km nối miền Tây Trung Quốc với châu Âu. (Ảnh: Chính quyền khu vực Samara)

Nga xây cầu nối thẳng châu Âu và Trung Quốc

Chính quyền khu vực Samara thuộc Nga đã sẵn sàng triển khai xây dựng cây cầu vượt sông Volga, kết nối châu Âu và miền Tây Trung Quốc. Dự án sẽ bao gồm 96 km đường bộ và 3,75 km cầu, kinh phí khoảng 1,8 tỷ USD.

Hãng tin RT cho biết đây là bước đầu trong tham vọng hình thành hành lang giao thông quốc tế nối châu Âu với miền Tây Trung Quốc. Thời điểm khởi công dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay và cây cầu sẽ đi vào hoạt động trước năm 2024.

LHQ cảnh báo IS vẫn tham vọng phát triển mạng lưới khủng bố toàn cầu

Liên Hợp Quốc ngày 27/8 cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn tham vọng phát triển các mạng lưới trên toàn cầu, nhấn mạnh cần ngăn chặn IS tuyển mộ thêm tay súng và trỗi dậy.

Hiện tài sản của IS ước tính lên tới 300 triệu USD, nhóm này đang tiếp tục phát triển một mạng lưới bí mật ở Trung Đông. Khu vực mà IS gọi là "tỉnh Tây Phi" một trong những hang ổ lớn mạnh nhất, với khoảng 4.000 tay súng. Ở châu Á có khoảng 2.500 đến 4.000 tay súng. Ở châu Âu, là mối lo trào lưu cực đoan hóa và những phần tử IS trở về sau khi mãn hạn tù…

Nhật Bản sơ tán khẩn 850.000 người vì mưa lớn

Các nhà chức trách Nhật Bản hôm nay (28/8) xác nhận, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 850.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp do mưa lớn trút xuống khu vực Tây Nam nước này. Trước đó các nhà chức trách Nhật Bản đã cảnh báo và thúc giục người dân sơ tán.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, khu vực Bắc Kyushu đang hứng chịu những cơn mưa lớn kỷ lục trong vài thập kỷ trở lại đây. Mức cảnh báo cấp 5 - cao nhất, đã được ban bố tại các tỉnh Fukuoka, Saga và Nagasaki. Tại các thành phố Saga và Taku, lượng mưa đo được trong vòng một giờ đã vượt ngưỡng 120mm.

Trung Quốc không cho tàu chiến Mỹ cập cảng

Một quan chức quân sự giấu tên của Lầu Năm Góc hôm qua cho biết tàu khu trục Mỹ dự kiến ghé thăm cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đông bắc Trung Quốc vào ngày 25/8, nhưng kế hoạch không diễn ra vì không được Bắc Kinh cho phép.

Trước đó, Bắc Kinh cũng đã từ chối cho hai chiến hạm Mỹ là tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay và tuần dương hạm USS Lake Erie cập cảng Hong Kong vào tháng 8 và 9 do tình hình tại đặc khu này diễn biến căng thẳng vì biểu tình.

Giảm lệ thuộc Trung Quốc, Mỹ đàm phán sản xuất đất hiếm tại Úc

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ đang đàm phán với Úc để mở cơ sở sản xuất đất hiếm tại Úc, một động thái nhằm giảm dần lệ thuộc vào nguồn cung khoáng chất này của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đe dọa cắt giảm, hạn chế lượng đất hiếm xuất khẩu sang Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26/8 nói nước này đang xem xét nhiều lựa chọn và "một trong những nơi có tiềm năng lớn nhất là hợp tác với Úc". Các quan chức Bộ Quốc phòng Úc cũng cho biết việc hợp tác trong lĩnh vực đất hiếm đã được bắt đầu từ năm 2018 và vẫn đang tiếp tục.

Cô dâu Bangladesh không còn phải khai "trinh tiết" khi đăng ký kết hôn

Tòa án tối cao Bangladesh phán quyết hồi cuối tuần qua rằng, phụ nữ nước này sẽ không phải khai có là trinh nữ không khi đăng ký kết hôn. Theo đó, từ "trinh nữ" sẽ được thay bằng từ "chưa kết hôn". Các luật sư đã ngợi ca đây là quyết định "lịch sử".

Từ lâu, các nhóm đấu tranh cho bình đẳng giới đã phản đối việc phải khai "trinh nữ" khi đăng ký kết hôn vì cho rằng đây là sự phân biệt đối xử. Luật sư của nhóm nữ quyền đã đệ đơn kiện năm 2014 vì việc sử dụng thuật ngữ này vi phạm quyền riêng tư và quyền cơ bản của phụ nữ.

Thương lái tích trữ gạo nếp tại Thái Lan có thể phải ngồi tù

Chính phủ Thái Lan vừa phát đi một cảnh báo cứng rắn nhằm giải quyết việc tích trữ gạo nếp trục lợi sau khi giá gạo nếp leo thang vượt mức cao kỷ lục 5 năm.

Theo đó, bất kỳ ai liên quan đến kinh doanh gạo đều phải báo cáo số lượng dự trữ. Bất kể đối tượng nào bị phát hiện cố tình đẩy giá gạo nếp lên cao hoặc báo cáo sai sự thật sẽ bị phạt 5.000 baht (tương đương 3,8 triệu đồng) hoặc đối mặt với mức tù giam lên đến 5 năm, bán gạo nếp với giá cao sẽ bị phạt 100.000 baht (tương đương 75 triệu đồng) hoặc 7 năm tù giam.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-288-nga-xay-cau-noi-thang-chau-au-va-trung-quoc-547570.html