Tin tức thế giới 30/9: Nhật Bản cập nhật công khai mức độ phóng xạ

Nhật Bản cập nhật công khai mức độ phóng xạ; Các nước giàu cắt giảm viện trợ nhân đạo giữa lúc thế giới đang rất cần... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 30/9.

Công nhân dọn dẹp tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau sự cố năm 2011. Ảnh: AP

Nhật Bản cập nhật công khai mức độ phóng xạ

Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc đã cập nhật hằng ngày mức độ phóng xạ tại một số tỉnh thành của cả hai nước. Những dữ liệu này do các cơ quan giám sát bức xạ ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như các cơ quan hữu quan ở tỉnh Fukushima đo đạc.

Nhật công khai mức độ phóng xạ trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tác động kéo dài của sự cố hạt nhân Fukushima năm 2011 tới Thế vận hội Tokyo 2020, đồng thời một số nhà lập pháp tại Hàn Quốc đang kêu gọi tẩy chay và ban bố lệnh cấm đi du lịch do những gì mà họ mô tả là "rủi ro phóng xạ từ Fukushima".

Venezuela tố Mỹ thực hiện ít nhất 54 chuyến bay do thám không phép trong tháng 9

Ngày 29/9, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến chiến lược của Lực lượng Vũ trang quốc gia Bolivar cho biết, đơn vị này đã phát hiện ít nhất 54 chuyến bay không phép của máy bay do thám Mỹ vào không phận chỉ trong tháng Chín. Đây là lần thứ 4 trong năm nay, các quan chức Venezuela tố cáo Mỹ vi phạm vùng thông tin bay.

Trước đó, ngày 19/7, Caracas thông báo đã cử một máy bay chiến đấu Sukhoi SU-30 để can thiệp và trục xuất khỏi không phận một máy bay do thám Mỹ, trong khi Washington khẳng định máy bay EP-3 của mình chỉ thực hiện một nhiệm vụ đã được công nhận trên không phận quốc tế ở biển Caribbean và bị đe dọa trái phép.

NASA lần đầu thấy 3 hố đen đang lao vào nhau để hợp thành siêu hố đen

Các nhà thiên văn học Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) lần đầu tiên quan sát được cảnh tượng 3 hố đen khổng lồ chen chúc vào một chỗ trong lúc 3 thiên hà của chúng đang trong quá trình sát nhập để trở thành một thiên hà duy nhất, nằm cách Trái đất khoảng 1 tỉ năm ánh sáng.

Theo các nhà thiên văn, “cụm ba hố đen thuộc dạng cực hiếm” và “những hệ thống như vậy trên thực tế lại là hệ quả tự nhiên trong quá trình các thiên hà sát nhập, mà chúng tôi cho rằng điều này giúp giải thích cách thức các thiên hà tăng trưởng và tiến hóa trong vũ trụ”.

Các nước giàu cắt giảm viện trợ nhân đạo giữa lúc thế giới đang rất cần

Báo cáo Viện trợ nhân đạo toàn cầu thường niên, công bố ngày 30/9, cho thấy: Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất, đã giảm 6% (423 triệu USD) viện trợ trong năm 2018, Đức và Anh đều giảm 11%. Theo báo cáo, một lượng lớn các cuộc khủng hoảng đã xảy ra nhiều năm qua, đòi hỏi nguồn lực hỗ trợ lớn hơn và trong thời gian dài hơn.

Sự cắt giảm diễn ra bất chấp LHQ kêu gọi quyên góp số tiền cao kỷ lục là 28,3 tỷ USD để hỗ trợ hơn 200 triệu người đang rất cần trợ giúp, đặc biệt tại các điểm nóng như Yemen và Syria.

Australia: Bệnh nhân mắc bệnh nan y được trợ giá thuốc

Theo quy định mới về trợ giá dược phẩm có hiệu lực từ ngày 1/10, các bệnh nhân mắc bệnh nan y như ung thư phổi, ung thư bạch cầu nguyên bào lymphô và ung thư bạch cầu cấp tính tại Australia sẽ được hưởng trợ cấp từ chương trình trợ giá thuốc của chính phủ.

Dự kiến có thêm ít nhất 500.000 bệnh nhân mắc các căn bệnh nan y tại Australia được hưởng lợi ích từ chương trình trợ giá thuốc của chính phủ, giúp người bệnh tiết kiệm được hơn 100.000 AUD (67.619 USD) mỗi năm, qua đó góp phần cải thiện chất lượng sống của họ trong thời gian chống chọi với bệnh tật.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-309-nhat-ban-cap-nhat-cong-khai-muc-do-phong-xa-550980.html