Tin tức thế giới 5/9: Thực tập sinh Việt kiện công ty Nhật vì bị lừa đi khử phóng xạ

Thực tập sinh Việt kiện công ty Nhật vì bị lừa đi khử phóng xạ; Iran tiếp tục thách thức, Mỹ giáng thêm lệnh trừng phạt; Thủ đô mới của Indonesia được xây theo mô hình Thung lũng Silicon... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 5/9.

Các công nhân tẩy xạ và dọn rác nhiễm xạ tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản. (Ảnh: Latimes)

Thực tập sinh Việt kiện công ty Nhật vì bị lừa đi khử phóng xạ

Ba thực tập sinh người Việt đã viết đơn kiện, cáo buộc công ty xây dựng Hiwada Co lừa họ làm công việc khử xạ liên quan tới thảm họa hạt nhân ở Fukushima trong khi hợp đồng chỉ viết công việc là gia cố thép và ván khuôn và yêu cầu phải bồi thường thiệt hại tổng cộng 12,3 triệu yen (gần 120.000 USD).

Đây là bê bối mới nhất trong hàng loạt trường hợp sai phạm theo Chương trình Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật (TITP) của Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng chương trình này để bóc lột người lao động.

Mỹ-Trung nối lại đàm phán thương mại cấp cao vào tháng 10

Theo Reuters, ngày 5/9 (giờ Trung Quốc), lãnh đạo hai bên đã điện đàm thống nhất tổ chức vòng đàm phán thương mại cấp cao tiếp theo vào tháng 10 ở Washington.

Trước đó, ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo rằng ông sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc trong nhiệm kỳ hai nếu Bắc Kinh cố tình kéo dài đàm phán thương mại. Tuyên bố này khiến thị trường lo ngại căng thẳng thương mại giữa hai nước có thể gây suy thoái kinh tế ở Mỹ.

Venezuela tố Colombia sắp tấn công

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 4/9 đã tố Tổng thống Colombia Ivan Duque âm mưu ngụy tạo chứng cứ để tấn công Venezuela. Trước đó, ông Maduro đã lệnh cho toàn bộ đơn vị quân đội ở biên giới từ ngày 10- 29/9 sẵn sàng chiến đấu và điều tên lửa tới sát biên giới Colombia.

Động thái được đưa ra sau khi một số thành viên nhóm du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia thông báo “cầm súng trở lại”. Bộ Ngoại giao Colombia từ chối bình luận, trong khi một số quan chức nước này bác bỏ khả năng mở chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela.

Iran tiếp tục thách thức, Mỹ giáng thêm lệnh trừng phạt

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 4/9 tuyên bố phát triển các loại khác nhau của máy ly tâm để tăng tốc làm giàu uranium. Cùng ngày, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố đợt trừng phạt thứ 3 với Iran - đưa vào danh sách đen một mạng lưới vận chuyển dầu - trong vòng chưa đầy một tuần.

Theo Kyodo hôm nay (5/9), Mỹ đã đề xuất một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Hassan Rouhani bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới ở New York, dự kiến diễn ra vào khoảng ngày 25/9 tới.

Thủ đô mới của Indonesia được xây theo mô hình Thung lũng Silicon

Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định thủ đô mới đặt tại tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo sẽ được xây dựng theo mô hình Thung lũng Silicon và sẽ là “cứ địa” cho các công ty công nghệ bên cạnh trụ sở các cơ quan chính phủ, sẽ có nhiều cơ sở giáo dục đẳng cấp thế giới, bệnh viện hiện đại, công viên và hệ thống giao thông xanh bằng xe điện.

Ông Widodo cho biết, trong khoảng 180.000ha đất, trung tâm hành chính sẽ chỉ cần khoảng 10.000ha và khoảng 30.000ha sẽ được Nhà nước bán trực tiếp cho các cá nhân và công ty với mức giá thấp hơn ở Jakarta.

Vụ cháy tàu Conception: Không hy vọng tìm thấy người còn sống sót

Giới chức Mỹ ngày 4/9 xác nhận lực lượng cứu hộ nước này đã tìm thêm 13 thi thể trong vụ cháy tàu ngoài khơi đảo Santa Cruz, bang California hai ngày trước đó, nâng tổng số thi thể đã được tìm thấy lên 33. Như vậy, khả năng tìm thấy thêm người còn sống sót trong thảm họa này gần như là không còn.

Tàu Conception gặp nạn khi đang chở 39 du khách, trong đó có 6 thủy thủ đoàn. Hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra vào sáng sớm 2/9. Năm thành viên thủy thủ đoàn đã kịp thời thoát nạn, trong khi đó, 34 người còn lại bị mắc kẹt trong tàu do đám cháy quá lớn.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-59-thuc-tap-sinh-viet-kien-cong-ty-nhat-vi-bi-lua-di-khu-phong-xa-548414.html