Tin tức thế giới 7/11: Mỹ-Trung đạt thỏa thuận gỡ bỏ thuế theo từng giai đoạn

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận gỡ bỏ thuế theo từng giai đoạn; Nhật Bản loại toàn bộ tàu cao tốc bị ngập nước sau siêu bão Hagibis; Trung Quốc tham gia phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 7/11.

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận gỡ bỏ thuế nhập khẩu theo nhiều đợt khác nhau. Ảnh: Shutterstock

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận gỡ bỏ thuế nhập khẩu theo nhiều đợt khác nhau. Ảnh: Shutterstock

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận gỡ bỏ thuế theo từng giai đoạn

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (7/11) thông báo Bắc Kinh và Washington đã đồng ý sẽ gỡ bỏ thuế nhập khẩu đang áp lên nhau theo từng giai đoạn. Tỷ lệ phần trăm thuế được dỡ bỏ sẽ là ngang bằng nhau và số lượng thuế được dỡ bỏ sẽ dựa vào thương lượng, tuy nhiên không cho biết lộ trình cụ thể.

Ông Cao Phong - người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng việc hủy bỏ thuế là điều kiện quan trọng với bất kỳ thỏa thuận nào. "Chiến tranh thương mại bắt đầu bằng thuế, và nên chấm dứt với việc gỡ bỏ thuế", ông Cao nhấn mạnh.

Nhật Bản loại toàn bộ tàu cao tốc bị ngập nước sau siêu bão Hagibis

Nhật Bản hôm qua (6/11) cho biết sẽ dỡ 10 đoàn tàu cao tốc Shinkansen bị ngập sâu trong nước do siêu bão Hagibis hồi tháng trước. Quyết định này gây thiệt hại từ 110-135 triệu USD. Tuy nhiên, để an toàn, việc tháo dỡ thay thế các đoàn tàu được cho là hợp lý khi ngập lụt đã gây thiệt hại cho nhiều bộ phận quan trọng của các đoàn tàu.

Mạng lưới tàu cao tốc Shinkansen kết nối tất cả các thành phố lớn trên khắp cả nước Nhật. Vào thời điểm bị ngập nước, các đoàn tàu trên chiếm 1/3 trong tổng đoàn tàu của toàn tuyến. Nhật Bản đặt mục tiêu khôi phục 100% dịch vụ trên toàn tuyến vào cuối tài khóa hiện thời (tính đến tháng 3/2020). Hiện toàn tuyến chỉ hoạt động khoảng 80% công suất.

Pháp giải tán trại di cư ở Paris

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm 6/11 tuyên bố nước này sẽ đóng cửa các trại di cư, đặt hạn ngạch lao động nhập cư và hạn chế tiếp cận bảo hiểm y tế không khẩn cấp đối với người tị nạn mới đến như một phần nỗ lực siết chặt chính sách nhập cư của chính phủ.

Cảnh sát sau đó đã giải tán trại di cư phía bắc Paris, nơi sinh sống của hàng trăm người di cư, đưa các di dân đến các trung tâm lưu trú trên khắp nước Pháp. Kể từ khi Pháp đóng cửa trại di cư khổng lồ ở Calais vào năm 2016, ngày càng nhiều người di cư kéo đến Paris, nhà chức trách liên tục dỡ bỏ các lều trại nhưng chỉ vài tháng sau chúng lại mọc lên.

Trung Quốc tham gia phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris

Thỏa thuận hợp tác phục dựng nhà thờ 850 năm tuổi được ký hôm 6/11 nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Trung Quốc. Ngoài nhà thờ Đức Bà, thỏa thuận còn bao gồm hợp tác bảo vệ chiến binh đất nung tại thành phố Tây An, tỉnh miền bắc Thiểm Tây.

Công cuộc khôi phục Nhà thờ Đức Bà dự kiến mất nhiều năm mới hoàn thành. Đến cuối năm 2020, một cuộc kiểm tra hoàn chỉnh được tiến hành, cho phép kiến trúc sư tìm cách khôi phục nhà thờ. Công tác phục dựng dự kiến bắt đầu sau năm 2021.

Dân Indonesia vứt xác lợn dịch tả đầy sông

Hàng nghìn con lợn nghi chết vì dịch tả bị vứt xuống sông và đường phố tỉnh Bắc Sumatra, đảo Sumatra vài ngày qua. Xác lợn dịch cũng bị vứt bừa bãi dọc các con đường ở Balige, huyện Toba Samosir, buộc người dân và chính quyền địa phương phải dọn dẹp và chôn các xác lợn gần đó.

M. Azhar Harahap, giám đốc Sở chăn nuôi và An ninh thực phẩm Bắc Sumatra, cho biết dịch tả lợn xuất hiện tại nhiều vùng ở Bắc Sumatra vài tháng qua. Dịch hiện lan đến 11 thành thị và quận huyện trong tỉnh, khiến hơn 4.000 con lợn chết trong khoảng từ tháng 9 đến đầu tháng 11. Harahap cảnh báo việc vứt xác lợn bừa bãi có thể khiến dịch bệnh lây lan rộng hơn.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-711-my-trung-dat-thoa-thuan-go-bo-thue-theo-tung-giai-doan-554867.html