Tin tức thế giới 8/11: Thân nhân 9 người bị sát hại muốn Mỹ giúp Mexico diệt băng đảng

Thân nhân 9 người bị sát hại muốn Mỹ giúp Mexico diệt băng đảng; Anh nới lỏng quy định cấp thị thực cho người nhập cư trong ngành y tế; Israel sản xuất mật không cần ong... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 8/11.

Những chiếc xe bị bắn xối xả trên một con đường đất gần Bavaria, tại biên giới bang Sonora-Chihuahua, Mexico. (Ảnh: WFXG)

Những chiếc xe bị bắn xối xả trên một con đường đất gần Bavaria, tại biên giới bang Sonora-Chihuahua, Mexico. (Ảnh: WFXG)

Thân nhân 9 người bị sát hại muốn Mỹ giúp Mexico diệt băng đảng

Thân nhân 9 phụ nữ và trẻ em bị giết ở bang Sonora hôm 7/11 kêu gọi Tổng thống Lopez Obrador chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ từ người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhằm trấn áp các băng đảng tội phạm. Họ cho rằng “các băng đảng ở Mexico đã chuyển sang một mức độ man rợ khác, chúng xấu xa và tồi tệ hơn IS".

Hôm 5/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã đến lúc Mexico, dưới sự trợ giúp của Mỹ, tuyên chiến với các băng đảng ma túy và "quét sạch chúng khỏi hành tinh" sau khi đoàn xe gồm 3 người mẹ và 14 người con của họ mang quốc tịch Mỹ - Mexico bị bắn xối xả khiến 9 người thiệt mạng tại chỗ. Tuy nhiên, Tổng thống Obrador đã "cự tuyệt" ông Trump, khẳng định Mexico không cần tới "sự can thiệp của nước ngoài" để giải quyết các vấn đề an ninh trong nước.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ, Nga thất hứa

Tổng thống Erdogan ngày 7/11 nói Mỹ và Nga không hoàn thành cam kết thỏa thuận đẩy người Kurd khỏi biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. "Mỹ trong vòng 120 giờ và Nga trong vòng 150 giờ đều không thể đẩy những kẻ khủng bố ra khỏi khu vực", ông Erdogan phát biểu.

Ankara và Moskva tới nay đã tổ chức hai cuộc tuần tra chung gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria theo thỏa thuận giữa hai tổng thống. Tuy nhiên, ông Erdogan cho biết các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn, khiến 11 dân quân thuộc nhóm vũ trang Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Ankara hậu thuẫn cũng như nhiều dân quân YPG thiệt mạng.

Vợ trùm khủng bố tự khai bí mật động trời của IS

Hãng tin AFP ngày 7/11 cho biết, sau khi bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ ngày 2/6/2018, Asma Fawzi Muhammad Al-Qubaysi - vợ cả của thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã tiết lộ “rất nhiều thông tin” về hoạt động nội bộ của tổ chức này.

Theo quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Asma Fawzi tự nguyện cung cấp thông tin về Baghdadi cũng như hoạt động nội bộ của IS, qua đó hỗ trợ cho hàng loạt vụ bắt giữ sau này. Nói về chiến dịch tiêu diệt Baghdadi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, kết quả này có một phần đóng góp từ sự liên hệ chặt chẽ giữa Mỹ và nước này.

Đại sứ Việt Nam tại Anh đặt hoa tưởng niệm 39 người chết trên xe tải

Ngay sau khi cảnh sát Anh xác nhận 39 người tử nạn trong thùng chiếc xe tải đông lạnh từ Bỉ vào bến cảng Purleet trên sông Thames, Vương quốc Anh là người Việt Nam, Lễ tưởng niệm 39 người Việt Nam đã được tổ chức vào chiều ngày 7/11 tại Hội đồng Thurrock Council thuộc thị trấn Grays, Essex.

Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An đã đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Anh để thực hiện việc bảo hộ công dân và hỗ trợ các gia đình nạn nhân, đưa thân nhân về nước. Một số người đang vận động tổ chức buổi ca nhạc vào ngày 24/11 để gây quỹ hỗ trợ gia đình 39 nạn nhân.

Anh nới lỏng quy định cấp thị thực cho người nhập cư trong ngành y tế

Ngày 8/11, Chính phủ Anh cho biết, nước này sẽ nới lỏng visa cho người nhập cư tới Anh làm việc trong ngành y tế nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế sau khi nước này rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Theo Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel, các biện pháp này là một phần trong kế hoạch của Anh về một hệ thống nhập cư dựa trên thang điểm giống của Australia, cho phép kiểm soát số lượng người nhập cư trong khi vẫn mở cửa cho các ngành nghề chủ chốt. Đây cũng là điều tốt nhất giúp thu hút các nhân tài đến từ khắp nơi trên thế giới...

Bầu trời Australia chuyển màu vì cháy rừng

Ngày 7/11, bầu trời ở bang New South Wales chuyển sang màu cam do hơn 90 đám cháy rừng bùng phát ở bang New South Wales và Queensland. Cảnh báo di tản khẩn cấp được đưa ra ở 14 điểm cháy. Ở một số khu vực, người dân được thông báo "tìm nơi trú ẩn vì đã quá muộn để di tản". Đài phát thanh, thay vì các chương trình thường nhật, đã phát đi hướng dẫn cách sống sót khi bị kẹt trong nhà hoặc xe hơi.

Hạn hán kéo dài, gió mạnh, độ ẩm thấp và nhiệt độ cao khiến khu vực trở thành "miếng mồi" châm lửa. Cháy rừng xảy ra khá phổ biến ở Australia, nhưng nước này đang chuẩn bị đối phó hiện tượng cháy dữ dội hơn khi nhiệt độ được dự báo sẽ tăng kỷ lục trong những tháng mùa hè tới.

Israel sản xuất mật không cần ong

Theo Viện Công nghệ Israel, các sinh viên Israel đã phát triển được công nghệ mới sản xuất mật không cần ong thông qua việc sử dụng vi khuẩn biến đổi gene. Loại mật này được sản xuất nhờ vi khuẩn bacillus subtilis và những vi khuẩn này đã học được cách sản xuất mật ong nhờ cơ chế tái lập trình trong phòng thí nghiệm.

Những đặc tính tuyệt vời của mật ong khiến nó vô cùng hấp dẫn trong các lĩnh vực như sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và công nghiệp thực phẩm. Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất mật ong sẽ làm tổn hại loài này lẫn môi trường. Loại mật mới này sẽ giúp giải quyết các tác động tiêu cực đó.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-811-than-nhan-9-nguoi-bi-sat-hai-muon-my-giup-mexico-diet-bang-dang-555013.html