Tin tức thế giới 9/10: Nobel Hóa học 2019 vinh danh ba nhà khoa học nghiên cứu pin lithium-ion

Nobel Hóa học 2019 vinh danh ba nhà khoa học nghiên cứu pin lithium-ion; Dân quân người Kurd tính cầu cứu Nga; Ông Trump khoe Mỹ đang chế tạo những vũ khí 'thiên tài'... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 9/10.

Nobel Hóa học 2019 vinh danh ba nhà khoa học nghiên cứu pin lithium-ion

Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển lúc 16h50 ngày 9/10 (giờ Hà Nội) đã công bố giải thưởng Nobel Hóa học năm 2019 thuộc về 3 nhà khoa học John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham và Akira Yoshino với những đóng góp trong phát triển pin lithium-ion, giúp cách mạng hóa cuộc sống hiện đại.

Cả ba nhà khoa học đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển pin lithium ion. Khi phát triển pin lithium đầu tiên, giáo sư Stanley Whittingham đã tận dụng năng lượng khổng lồ của lithium để giải phóng electron lớp ngoài. Giáo sư John Goodenough đã tìm ra cách tăng gấp đôi điện thế của pin. Giáo sư Akira Yoshino loại bỏ lithium tinh khiết khỏi pin, làm pin dễ sử dụng hơn.

Dân quân người Kurd tính cầu cứu Nga

Ban chỉ huy dân quân người Kurd cho biết có thể đàm phán với Nga và Syria để đối phó với đòn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, một chỉ huy cao cấp cũng từng đề xuất khả năng tìm sự trợ giúp từ quân đội chính phủ Syria và đồng minh để đối phó chiến dịch quân sự sắp được Thổ Nhĩ Kỳ phát động ở biên giới hai nước.

Trong khi đó, Ankara đã bắt đầu có những động thái dọn đường cho chiến dịch quân sự ở miền bắc Syria. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tấn công khu vực biên giới Syria - Iraq nhằm ngăn chặn dân quân người Kurd sử dụng tuyến đường này để tăng viện cho các lực lượng đang đóng tại đông bắc Syria.

Ông Trump khoe Mỹ đang chế tạo vũ khí "thiên tài"

Phát biểu trước báo chí ngày 7/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang phát triển “những vũ khí mới tuyệt vời” mà một số trong đó sẽ được sớm công bố trong tương lai gần, cùng với đó Mỹ cũng đang chế tạo “những tàu ngầm thiên tài”.

Trước tuyên bố của ông Trump, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/10 cho hay, Nga đang theo dõi sát sao nỗ lực của Mỹ trong việc chế tạo thế hệ vũ khí mới, bao gồm cả vũ khí chiến lược, nhưng sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang.

Iran triển khai gần 11.000 cảnh sát đặc biệt tới Iraq bảo vệ lễ hành hương Arbaeen

Hãng thông tấn nhà nước Mehr của Iran ngày 8/10 cho biết gần 11.000 thành viên thuộc các đơn vị cảnh sát đặc biệt của Iran sẽ tham gia bảo vệ buổi lễ hành hương Arbaeen, một nghi lễ tôn giáo Shi'ite được tổ chức hằng năm tại Iraq.

Arbaeen đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ tang tóc kéo dài 40 ngày sau ngày Ashura. Ashura là ngày thứ 10 của Muharram, tháng đầu tiên trong lịch Hồi giáo - ngày Imam Hussein (một nhân vật quan trọng trong đạo Hồi) tử vì đạo trong Trận chiến Karbala vào thế kỷ thứ 7.

Bắc Kinh nói Mỹ “nên dừng can thiệp” khi đưa 28 đơn vị Trung Quốc vào danh sách đen

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, nước này sẽ tiếp tục đưa ra những biện pháp cứng rắn và cương quyết để bảo vệ an ninh chủ quyền. Ông Cảnh Sảng nói thêm, Mỹ nên sửa chữa những biện pháp sai lầm và dừng can thiệp vào các công việc của Trung Quốc.

Trước đó, ngày 7/10, Mỹ đã tuyên bố đưa 28 đơn vị và các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen về thương mại do vi phạm quyền của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Theo đó các đơn vị này sẽ không được mua phụ tùng từ Mỹ. Trong 28 đơn vị có công ty sản xuất thiết bị giám sát hình ảnh Hikvision và một số công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu của quốc gia châu Á này.

Hàn Quốc ra quy định ngăn tình trạng người nước ngoài phạm tội rồi bỏ trốn

Hàn Quốc ra quy định mới có hiệu lực từ ngày 21/10, yêu cầu người nước ngoài cư trú bất hợp pháp nếu muốn về nước phải đến khai báo trước từ 3 đến 15 ngày trước ngày xuất cảnh tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Trước đây, các đối tượng này có thể khai báo trong ngày xuất nhập cảnh tại sân bay hay bến cảng.

Quy định mới được ban hành nhằm ngăn chặn tình trạng người nước ngoài cư trú bất hợp pháp phạm tội rồi bỏ trốn về nước. Cục quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc cho rằng những trường hợp nêu trên thường là lao động hết hợp đồng nhưng vẫn ở lại làm việc.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-910-nobel-hoa-hoc-2019-vinh-danh-ba-nha-khoa-hoc-nghien-cuu-pin-lithium-ion-551903.html