Tin tức thế giới hôm nay (26/6): 75.000 khách sạn Ấn Độ từ chối đón khách Trung Quốc

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (26/6): Hiệp hội khách sạn Ấn Độ không đón khách Trung Quốc, Lộ ghi âm ba cảnh sát Mỹ bàn bạc 'tàn sát' người da đen, Nghi vấn khoảng 1/3 số phi công Pakistan mang bằng lái máy bay giả, Số người nhiễm Covid-19 ở Mỹ có thể gấp 10 lần báo cáo.

Tin tức thời sự thế giới, tin quốc tế 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 26/6

Hiệp hội khách sạn Ấn Độ tuyên bố không đón khách Trung Quốc

Một trong những hiệp hộp khách sạn lớn nhất New Delhi đã tuyên bố rằng các khách sạn thành viên đang từ chối nhận khách Trung Quốc, thể hiện rõ ràng sự ủng hộ cho làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc tại Ấn Độ sau cuộc đụng độ chết người ở biên giới hai nước.

Chủ tịch Khách sạn Delhi kiêm Hội Chủ Nhà hàng Sandeep Khandelwal nói rằng đã có 75,000 phòng sách sạn ở thủ đô của Ấn Độ từ chối nhận khách Trung Quốc nhằm “ủng hộ chính phủ trong cuộc chiến này – như tình hình với Trung Quốc”.

Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Hiệp hội với nhiều khách sạn 3 và 4 sao còn kêu gọi các thành viên ngừng sử dụng hàng Trung Quốc.

Mặc dù khoảng 300,000 khách Trung Quốc đến thăm Ấn Độ năm 2018, việc tẩy chay này chỉ có tính chất biểu tượng khi lệnh cấm đi lại giữa các nước vẫn được áp dụng bởi dịch Covid-19 đã khiến lượng khách nước ngoài đến Ấn Độ giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, động thái này cho thấy thái độ phản đối Trung Quốc đang gia tăng ở Ấn Độ, đặc biệt là trên mạng xã hội.

Lộ ghi âm cảnh sát Mỹ bàn bạc “tàn sát” người da đen

Đoạn ghi âm kéo dài gần 2 tiếng trong xe cảnh sát hé lộ cuộc hội thoại của ba cảnh sát ở Wilmington, bang North Carolina (Mỹ) về việc chuẩn bị “ra ngoài tàn sát người da đen”.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành tại Sở cảnh sát thành phố này và ba sĩ quan đã bị sa thải. Cảnh sát trưởng thành phố nói về cuộc hội thoại của ba cấp dưới là “ sự xúc phạm không thể chấp nhận được”.

Theo Washington Post, ngồi trong xe tuần tra ở Wilmington, North Carolina, sĩ quan Michael "Kevin" Piner dự đoán những cuộc biểu tình của phong trào Black Lives Mattersẽ nhanh chóng dẫn đến nội chiến.

"Tôi sẵn sàng rồi", Piner nói với một sĩ quan khác và cho biết anh ta đang định mua súng trường. "Chúng ta sẽ bước ra và bắt đầu tàn sát những tên da đen chết tiệt", sĩ quan Piner nói.

Lời đe dọa này được đưa ra trong cuộc hội thoại với những lời lẽ phân biệt chủng tộc công khai của Piner, 44 tuổi và hai đồng nghiệp khác là Jesse E. Moore và James Brian Gilmore.

Đoạn hội thoại này vô tình được ghi lại trên xe tuần tra, và được sở cảnh sát Wilmington công bố hôm 24/6, trong đó ba sĩ quan sử dụng những lời lẽ phân biệt chủng tộc, gợi ý về việc giết người da đen và chế giễu người biểu tình.

"Xóa chúng khỏi bản đồ đi. Khiến chúng trở lại 4 hoặc 5 thế về trước", sĩ quan Piner nói về người Mỹ gốc Phi.

Nghi vấn khoảng 1/3 số phi công Pakistan có bằng giả

Trang CBC đưa tin, hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) ngày 25/6 thông báo sẽ tạm đình chỉ bay đối với khoảng 30% trong tổng số 434 phi công của hãng do nghi vấn làm bằng cấp và chứng chỉ giả.

Máy bay của hãng PIA.

Quyết định trên được đưa ra sau kết quả cuộc điều tra về vụ rơi máy bay của PIA hồi tháng 5 khiến 97 người thiệt mạng cho thấy các phi công không không tuân thủ các chỉ dẫn bay, ngoài ra một bộ trưởng trong chính phủ cho biết đoạn ghi âm giọng nói trong buồng lái cho thấy các phi công mất tập trung do mải trò chuyện về dịch Covid-19.

Hãng PIA cho biết, cuộc điều tra do Cục Hàng không Dân dụng tiến hành đã phát hiện thấy khoảng 150 phi công của chúng tôi có bằng lái đáng nghi ngờ. Tất cả phi công trong diện bị điều tra sẽ không được bay.

CDC: Số người nhiễm Covid-19 ở Mỹ có thể gấp 10 lần báo cáo

Các chuyên gia chính phủ cho rằng hơn 20 triệu người Mỹ có thể đã nhiễm Covid-19, gấp 10 lần con số thông kê chính thức được đưa ra, trong đó chỉ ra nhiều người không có triệu chứng hay bệnh nền, theo Reuters.

Ảnh: Reuters.

Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ước tính dựa trên xét nghiệm huyết thanh nhằm xác định kháng thể xem cá nhân đó có bị mắc bệnh hay không.

Giới chức trung tâm này nói với một nhóm nhỏ các phóng viên đêm 25/6 rằng ước tính này dựa trên số ca nhiễm được biết, từ 2,3 triệu đến 2,4 triệu ca, nhân với tỷ lệ kháng thể trung bình 10/1 từ xét nghiệm huyết thanh học.

Nếu ước tính này là đúng thì tỷ lệ tử vong ở Mỹ do dịch bệnh có thể ít hơn. Hơn 120,000 người Mỹ đã tử vong do Covid-19 sau khi đại dịch này bùng phát hồi đầu năm nay.

Kết quả này được đưa ra sau khi giới chức chính phủ nước này cho biết nhiều ca nhiễm mới đang xuất hiện ở người trẻ trong khi không có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc họ không biết rằng mình nhiễm bệnh.

Diệu Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tu-c-the-gio-i-hom-nay-266-75000-kha-ch-sa-n-a-n-do-tu-cho-i-do-n-kha-ch-trung-quo-c-111132.html