Tin tức thế giới hôm nay 9/9: Nga triệu Đại sứ Đức vì vụ ông Navalny 'nghi bị đầu độc'

Nga triệu Đại sứ Đức vì vụ Navalny; Công ty AstraZeneca dừng thử nghiệm Giai đoạn ba vaccine Covid-19 là những tin quốc tế nổi bật trong hôm nay (9/9).

Nga triệu đại sứ Đức vì vụ Navalny

Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu đại sứ Đức tại Moscow Geza Andreas von Geir để thảo luận về vụ Navalny "nghi bị đầu độc".

Trụ sở Bộ ngoại giao Nga.

Trụ sở Bộ ngoại giao Nga.

"Chúng tôi mong Berlin sẽ cung cấp tất cả dữ liệu họ có, bao gồm kết quả xét nghiệm do Viện Dược lý và Độc chất của quân đội Đức tiến hành, cũng như 'bằng chứng' mà Bộ Ngoại giao Đức sở hữu. Chúng tôi đang chờ tiếp đại sứ Đức", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Người phát ngôn Zakharova đề cập tới việc Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố "có rất nhiều bằng chứng" về sự liên quan của chính phủ Nga trong vụ nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny bất tỉnh khi đang trên chuyến bay từ Siberia đến Moscow hôm 20/8.

Hôm 22/8, Navalny được đưa tới Berlin để điều trị theo nguyện vọng của gia đình. Anh và Đức sau đó tuyên bố Navalny bị đầu độc bằng Novichok, loại chất độc thần kinh từ thời Liên Xô, được cho là từng được sử dụng trong vụ tấn công cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Anh năm 2018.

Ngừng thử nghiệm Giai đoạn ba vaccine Covid-19 của Oxford

Công ty AstraZeneca tuyên bố dừng thử nghiệm Giai đoạn ba vaccine Covid-19 của Đại học Oxford do một tình nguyện viên bị ốm chưa rõ nguyên nhân.

AstraZeneca tuyên bố dừng thử nghiệm Giai đoạn ba vaccine Covid-19 của Đại học Oxford.

"Là một phần trong cuộc thử nghiệm ngẫu nhiên, được kiểm soát đối với vaccine Covid-19 của Oxford đang diễn ra trên toàn cầu, quy trình đánh giá tiêu chuẩn của chúng tôi đã kích hoạt lệnh dừng tiêm chủng để xem xét dữ liệu an toàn", hãng dược phẩm AstraZeneca của Thụy Điển - Anh cho biết trong thông báo hôm 8/9.

Loại vaccine Covid-19 do Đại học Oxford hợp tác phát triển cùng hãng dược phẩm AstraZeneca là một trong số ít vaccine đang được thử nghiệm Giai đoạn ba với hàng nghìn người trên thế giới. Nó cũng nằm trong số ba loại vaccine đang được thử nghiệm giai đoạn cuối ở Mỹ.

Theo người phát ngôn của AstraZeneca, người mắc bệnh là một tình nguyện viên ở Anh, nhưng tất cả thử nghiệm vaccine của công ty trên toàn cầu đều sẽ bị tạm dừng.

Ông Trump sẵn sàng tự chi cho chiến dịch tranh cử

Ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chuẩn bị cho phương án tự chi tiền để bổ sung cho chiến dịch vận động tranh cử của mình.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã chuẩn bị cho phương án tự chi tiền để bổ sung cho chiến dịch vận động tranh cử của mình.

Cùng ngày, truyền thông Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã thảo luận về khả năng chi 100 triệu USD từ tài sản cá nhân cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 với đối thủ chính là ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Hiện chiến dịch tranh cử của ông Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đã chi hơn 800 triệu USD cho kế hoạch tái đắc cử vào Nhà Trắng năm 2020.

Trong khi đó, tính đến tháng 7 vừa qua, ông Biden và Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) đã chi khoảng 414 triệu USD.

Năm 2016, ông Trump đã từng đóng góp 66 triệu USD từ các quỹ cá nhân cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì cuộc họp mở rộng

Ngày 9/9, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chủ trì một cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương của đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận về thiệt hại do bão gây ra hồi tuần trước ở khu vực phía Đông nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (bên phải) thăm khu vực bị ảnh hưởng do bão tại tỉnh Nam Hwanghae, Triều Tiên.

Theo KCNA, ông Kim đã lưu ý rằng "việc khôi phục lại khu vực Komdok thuộc tỉnh Nam Hamgyong sớm nhất có thể là điều cần thiết để bảo vệ người dân và các tài sản của nhà nước".

KCNA cho biết thêm cuộc họp trên được tổ chức để thảo luận về "thiệt hại nghiêm trọng do bão Maysak gây ra tại khu vực Komdok thuộc tỉnh Nam Hamgyong".

Theo KCNA, có "hơn 2.000 ngôi nhà và hàng chục nghìn công trình công cộng đã bị phá hủy hoặc ngập lụt" trong khu vực, trong khi 60.000 mét đường xá và 59 cây cầu đã bị sập đổ, còn hệ thống đường sắt cũng bị hư hại nặng nề./.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tin-tuc-the-gioi-hom-nay-99-nga-trieu-dai-su-duc-vi-vu-ong-navalny-nghi-bi-dau-doc-395632.html