Tin tức thế giới mới nhất ngày 1/1/2017

Tin tức thế giới mới nhất ngày 1/1/2017: Thủ lĩnh của IS chưa bị tiêu diệt; Mỹ công bố tài liệu về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống; Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc mừng năm mới tới Donald Trump; Ông Donald Trump gửi lời chúc mừng năm mới tới ‘những kẻ thua cuộc’....

Thủ lĩnh của IS chưa bị tiêu diệt

Đại diện phát ngôn của Lầu Năm Góc Peter Cook mới đây đã xác nhận với CNN, các cơ quan an ninh Mỹ cho rằng, Lãnh đạo tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdidi hiện vẫn còn sống và đang cầm đầu các nhóm Hồi giáo cực đoan”.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Independent

"Chúng tôi rõ ràng đã làm tất cả mọi thứ có thể để theo dõi chuyển động của ông ta. Nếu có được cơ hội, chúng tôi chắc chắn sẽ tận dụng mọi điều kiện để xử lý xứng đáng", Peter Cook tuyên bố.

Trước đó, vào hồi tháng 12/2016, Mỹ tuyên bố tăng gấp đôi tiền thưởng cho bất kỳ ai hoặc tổ chức nào tiêu diệt được Baghdadi. Số tiền thưởng được niêm yết là 25 triệu USD.

Thủ lĩnh của nhóm khủng bố từng để lộ chút ít về bản thân hoặc nơi ở của mình. Đoạn video của ông ta đã được thực hiện vào năm 2014, khi ông có “một bài giảng” ở Mosul. Trong tháng 11, Baghdadi phát hành một tin nhắn ghi âm với giọng điệu ngang ngược, kêu gọi các tín đồ của mình bảo vệ thủ đô Iraq.

Mỹ công bố tài liệu về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống

Washington đã công bố bản tài liệu dài 13 trang chứng minh rằng, Moscow đã can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ bằng cách tấn công mạng các email và website chính trị.

Theo báo cáo, các cơ quan tình báo Nga tham gia "một chiến dịch tấn công mạng nhằm vào chính phủ và công dân Mỹ". Trong vài trường hợp, những người thuộc cơ quan tình báo Nga còn giả làm bên thứ ba, khiến nạn nhân hiểu nhầm và cung cấp thông tin để tấn công.

Đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức cho rằng các vụ xâm nhập vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) có liên quan đến tin tặc thuộc cơ quan tình báo dân sự và quân sự Nga, FSB và GRU, mở rộng cáo buộc từ chính quyền Obama ngày 7/10.

DNC bị FSB xâm nhập vào hè năm 2015, tiếp đó là GRU vào xuân 2016. Họ tấn công DNC bằng cách sử dụng email giả mạo các tổ chức hợp pháp, báo cáo cho biết.

Về phía Nga, nước này phủ nhận cáo buộc tấn công email để can thiệp vào bầu cử Mỹ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi hành động trừng phạt của Mỹ là "một biểu hiện của chính sách đối ngoại hung hăng và không thể lường trước", đồng thời chỉ trích các cáo buộc là "vô căn cứ và không hợp pháp". Ông tuyên bố rằng Tổng thống Putin sẽ xem xét các biện pháp trả đũa Mỹ.

Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc mừng năm mới tới Donald Trump

Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc mừng năm mới tới Donald Trump, Hôm 30/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Lời chúc được Văn phòng truyền thông chính phủ Nga công bố hôm 30/12. Trong lời chúc mừng, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hi vọng sau khi ông Trump chính thức nhậm chức vào cuối tháng 1 tới, hai nước sẽ có những bước tiến thực sự trong việc tạo dựng lại mối quan hệ song phương, và đem sự hợp tác giữa hai nước trên đấu trường quốc tế lên một tầm cao mới.

Tổng thống Putin cũng gửi lời chúc tới gia đình Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama, nhưng tỏ rõ thái độ thất vọng với quyết định của ông khi trục xuất các nhà ngoại giao Nga trong những ngày cuối cùng ngồi trên ghế Tổng thống.

Ông Donald Trump gửi lời chúc mừng năm mới tới ‘những kẻ thua cuộc’

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã dùng mạng xã hội Twitter để gửi lời chức chúc mừng năm mới của mình.

Tổng thống đắc cử Donald Trump - Ảnh:Getty.

"Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả nhiều kẻ thù của tôi và những người đã chiến đấu với tôi sau đó nhận được cái kết thê thảm đến mức họ chẳng biết phải làm gì", Tổng thống đắc cử Donald Trump viết trên Twitter.

Hồi năm 2013, ông Trump cũng đã đã viết: "Chúc mừng Lễ Tạ Ơn tới tất cả mọi người - cả cho những người ghét tôi và kẻ thua cuộc!".

Trước đó, ông Donald Trump ca ngợi Tổng thống Nga Putin vì đã kiềm chế không trả đũa Mỹ trong bối cảnh Washington áp đặt lệnh trừng phạt.

Trong một tuyên bố của mình, Tổng thống Putin khẳng định rằng ông có thể phản ứng mạnh hơn, song ông sẽ kiên nhẫn chờ đến khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1.

Sau tuyên bố của ông Putin, trên bài đăng trên Twitter, Donald Trump dành những lời khen cho các hành xử của ông Putin: “Bước trì hoãn tuyệt vời của ông Putin. Tôi luôn biết ông ấy là người thông minh".

(tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-112017-a176647.html