Tin tức thế giới mới nhất ngày 8/5/2019: Nga sắp sở hữu tàu sân bay hạt nhân đầu tiên?

Nga sắp sở hữu tàu sân bay hạt nhân đầu tiên?

Tàu sân bay duy nhất hiện có của Hải quân Nga Đô đốc Kuznetsov hiện đang được hiện đại hóa ở nhà máy sửa chữa tàu số 82. Ảnh: RIA Novosti.

Tàu sân bay duy nhất hiện có của Hải quân Nga Đô đốc Kuznetsov hiện đang được hiện đại hóa ở nhà máy sửa chữa tàu số 82. Ảnh: RIA Novosti.

Hãng thông tấn TASS, dẫn lời một nguồn tin trong lĩnh vực đóng tàu, hôm 7/5 cho biết việc nghiên cứu phát triển để chế tạo ra tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của Nga sẽ được bắt đầu vào năm 2023, và kế hoạch đã được đưa vào chương trình vũ khí quốc gia.

Cũng theo nguồn tin này, “con tàu sẽ được trang bị một đơn vị điện nguyên tử và có lượng giãn nước khoảng 70 nghìn tấn”.

Tập đoàn đóng tàu Thống nhất (OSK) của Nga cho biết hiện “chưa nhận được nhiệm vụ thiết kế kỹ - chiến thuật cụ thể nào cho con tàu này từ Bộ Quốc phòng Nga”. Đồng thời, tập đoàn cũng cho biết họ vẫn không ngừng nghiên cứu phát triển các đề xuất liên quan đến các chủng loại tàu trong tương lai, bao gồm cả tàu sân bay.

“Trong trường hợp nhận được đơn đặt hàng như vậy từ phía Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp của tập đoàn hoàn toàn sẵn sàng để thực hiện nó”, phía OSK cho biết thêm.

Điều tra vụ cháy máy bay tại Nga theo hướng lỗi của phi công

Máy bay Sukhoi Superjet 100 của Hãng hàng không Aeroflot bốc cháy. Ảnh: RT

Truyền thông Nga ngày 7/5 đưa tin các nhà điều tra nước này đang tập trung điều tra nguyên nhân dẫn tới việc máy bay Sukhoi Superjet 100 gặp sự cố và bốc cháy tại sân bay Sheremetyevo theo hướng do lỗi của phi công.

Tờ Kommersant dẫn các nguồn thạo tin cho hay các phi công của hãng hàng không Aeroflot điều khiển máy bay trên đã mắc một số lỗi, gồm bay vào vùng có sấm sét và hạ cánh với bình nhiên liệu đầy thay vì bay vòng để tiêu hao bớt nhiên liệu.

Trong khi đó, tờ RBK dẫn một số nguồn tin khác cho rằng các phi công đã mở cửa sổ buồng lái, khiến gió lùa vào làm ngọn lửa bùng phát dữ dội, và các phi công đã không kịp tắt động cơ ngay sau khi máy bay hạ cánh.

Cho tới nay, các nhà điều tra đang xem xét dữ liệu từ hộp đen của máy bay và chưa đưa ra nguyên nhân chính thức của vụ việc. Trước đó, phi công Denis Yevdokimov trên chiếc máy bay chở khách Sukhoi Superjet cho hay sét là nguyên nhân khiến chiếc máy bay này mất liên lạc và buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Bắt nhóm đối tượng tình nghi âm mưu tấn công Điện Elysee

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Paris. Ảnh: Getty

Cảnh sát Pháp ngày 7/5 đã bắt giữ một thiếu niên 16 tuổi tại thành phố Strasbourg ở miền Đông nước Pháp trong cuộc điều tra liên quan đến một âm mưu tấn công các lực lượng an ninh và Cung điện Elysee.

Theo các cơ quan tình báo, đối tượng này được cho là đã công bố một video tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo nguồn tin tư pháp, việc bắt giữ trên diễn ra sau khi 4 đối tượng khác bị bắt giữ hôm 26/4 cũng do liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố, đúng vào thời điểm bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, từ ngày 6/5.

Giới chức an ninh cho rằng các nghi can này đã tìm hiểu những khu vực gần Điện Elysee và một đồn cảnh sát ở Aulnay - sous Bois, ngoại ô Paris. Trong số 4 đối tượng bị bắt trên, có một đối tượng vị thành niên 17 tuổi, từng ngồi tù 1 năm sau khi bị kết án tìm cách gia nhập lực lượng thánh chiến ở Syria hồi năm 2017.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-8-5-2019-nga-sap-so-huu-tau-san-bay-hat-nhan-dau-tien-a274355.html