Tin tức thế giới mới nóng nhất hôm nay 10/7: S-500 của Nga có thể chặn cuộc tấn công từ vũ trụ?

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 10/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

S-500 của Nga có thể chặn cuộc tấn công từ vũ trụ

Mô hình xe chở tên lửa của hệ thống phòng không S-500. Đến nay vẫn chưa có bất kỳ hình ảnh nào về S-500 được tiết lộ. Ảnh: Armyrecognition.

Mô hình xe chở tên lửa của hệ thống phòng không S-500. Đến nay vẫn chưa có bất kỳ hình ảnh nào về S-500 được tiết lộ. Ảnh: Armyrecognition.

Sputnik dẫn nguồn tin nhật báo Sao đỏ (cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng Nga), Đại tá Yuri Muravkin, Phó tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ Nga cho biết hệ thống phòng không S-500 được thiết kế đặc biệt để chống lại cuộc tấn công từ không gian.

“Nhận ra thực tế rằng ngày nay và tương lai gần, ranh giới giữa không trung và không gian đang bị xói mòn, khi kẻ thù trên không dần trở thành lực lượng vũ trụ, có thể nói rằng hệ thống phòng không S-500 được thiết kế để chống lại mối đe dọa này”, ông Muravkin nói.

Nhận xét của đại tá Muravkin được đưa ra sau khi Sergei Chemezov, giám đốc điều hành tập đoàn Rostec nói với đài truyền hình Nga vào cuối tháng 6, rằng họ bắt đầu sản xuất hệ thống tên lửa S-500.

Anh, Pháp sắp điều quân đến thế chân Mỹ tại Syria

Binh lính Mỹ tại Syria. Ảnh: Reuters

Theo RT, hiện có khoảng 1.000 đến 2.000 lính Mỹ đóng quân ở Đông Bắc Syria với nhiệm vụ hỗ trợ các chiến binh người Kurd chiến đấu chống chính phủ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách giảm bớt sự hiện diện ở Syria, chính quyền Tổng thống Trump đã tìm đến các đồng minh để yêu cầu hỗ trợ, đầu tiên là Đức.

Đáp lại Washington, Đức một mực từ chối vì cho rằng việc đưa quân đổ bộ Syria là hành động đi ngược lại chính sách chống khủng bố của Berlin.

Trong khi đó, Anh và Pháp được cho là sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của đồng minh Mỹ, theo một báo cáo mới từ Foreign Policy (FP).

FP nhận định Washington lúc này sẽ chỉ đứng từ xa chi tiền cho các đồng minh làm công việc mà lực lượng Mỹ đã làm suốt nhiều năm tại Syria.

Ấn Độ mua 18 'chiến thần' Sukhoi Su-30MKI của Nga

Máy bay của Nga. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS, trong phát biểu ngày 9/7, Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Nga Vladimir Drozhzhov khẳng định đơn vị của ông đã đáp ứng đầy đủ các cam kết về việc cung cấp tất cả các bộ công nghệ của máy bay chiến đấu Su-30MKI.

Phía Nga cũng đã nhận được giá thầu bổ sung cho 18 máy bay khác. Ngoài ra, theo quan chức này, Nga cũng đang xem xét một loạt các hồ sơ dự thầu mua bán hàng hóa quân sự cho New Delhi.

“Chúng tôi đã nhận được đề xuất cung cấp hơn 20 máy bay chiến đấu MiG-29 phiên bản đã được hiện đại hóa và yêu cầu hiện đại hóa khoảng 450 xe tăng T-90. Chúng tôi đang nghiên cứu những đề xuất này để giao cho phía Ấn Độ”, ông Drozhzhov nói.

Thông tin từ phía đơn vị sản xuất cho biết, Su-30MKI là một biến thể do Tập đoàn Sukhoi của Nga và HAL của Ấn Độ hợp tác phát triển dành riêng cho Không quân Ấn Độ.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-nhat-hom-nay-10-7-2019-s-500-cua-nga-co-the-chan-cuoc-tan-cong-tu-vu-tru-a283552.html