Tin tức thế giới mới nóng nhất hôm nay 6/6/2019: Mỹ đảo ngược chính sách với Cuba

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 6/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Mỹ đảo ngược chính sách với Cuba

Du khách Mỹ thường di chuyển bằng tàu du lịch tới Cuba. Ảnh: Reuters

Bộ Tài chính Mỹ chính thức đưa ra quy định mới chấm dứt cho phép tàu chở khách, tàu giải trí, máy bay cá nhân từ Mỹ đến Cuba. Bên cạnh đó, bộ này cũng ngừng cấp phép cho các chuyến thăm theo nhóm với mục đích trao đổi giáo dục và văn hóa đến Cuba. Các quan chức ngành du lịch Mỹ thông tin thêm rằng những người đã đặt vé trước ngày 5/6 vẫn được phép thực hiện hành trình.

Trước nay, các hãng du lịch Mỹ chủ yếu sử dụng loại giấy phép này để đưa du khách đến Cuba. Du khách đến đây tham quan được gọi là “trao đổi văn hóa, giáo dục” vì theo luật thì công dân Mỹ vẫn bị cấm đến Cuba để tham gia các hoạt động du lịch, theo AP.

Đối với những người còn mơ hồ về hàng loạt quy định của chính quyền Mỹ đối với hình thức đi lại đến Cuba, thì việc sử dụng tàu du lịch là cách đơn giản và đảm bảo hợp pháp nhất.

Ông Prayut tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Ảnh: Chiang Rai Times

Lưỡng viện Quốc hội Thái Lan đã nhóm họp vào ngày 5/6 để bầu Thủ tướng với sự tham gia của 250 thượng nghị sĩ và 497/500 hạ nghị sĩ. Người đắc cử thủ tướng thứ 30 của Thái Lan phải hội đủ hơn 1/2 tổng số phiếu tại phiên họp này. Các đảng có ghế tại Hạ viện đã giới thiệu hai ứng viên tranh cử vị trí Thủ tướng là đương kim Thủ tướng Prayut Chan-o-cha của liên minh do đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (Palang Pracharath) lãnh đạo, và ông Thanathorn Juangroongruangkit thuộc liên minh do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) lãnh đạo.

Có 3 nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu là Thủ lĩnh đảng Hướng tới Tương lai, ông Thanathorn Juangroongruangkit do bị Tòa án Hiến pháp tạm đình chỉ tư cách hạ nghị sĩ để chờ phán quyết về cáo buộc sở hữu cổ phần trong một công ty truyền thông khi vận động tranh cử, trong khi đó, một hạ nghị sĩ khác của đảng Hướng tới Tương lai là Jumpita Chantarakachorn bị ốm không thể tham dự cuộc họp và cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva mới tuyên bố từ chức Hạ nghị sĩ do Đảng Dân chủ của ông ủng hộ ông Prayut làm Thủ tướng.

Venezuela bị tịch thu 20 tấn vàng giữa lúc khủng hoảng

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Hãng tin Bloomberg dẫn một số nguồn tin cho biết ngân hàng Deutsche Bank AG (Đức) đã tịch thu 20 tấn vàng của Venezuela và đang sử dụng chúng làm tài sản thế chấp sau khi Caracas không thể thanh toán theo thỏa thuận trao đổi vàng song phương trị giá 750 triệu USD.

Trước đó, ngân hàng Deutsch Bank đã cho Venezuela vay tiền mặt theo thỏa thuận tài chính năm 2016 và thỏa thuận này dự kiến hết hạn vào năm 2021.

Các nguồn tin cho biết ngân hàng của Đức đã quyết định chấm dứt hợp đồng sau khi Venezuela không thanh toán các khoản vay hồi đầu năm nay.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh một phát ngôn viên của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido được cho là đã để ngỏ khả năng sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán giữa Deutsch Bank với phe đối lập Venezuela. Các cuộc đàm phán này có thể cho phép chuyển 120 triệu USD vào một tài khoản nằm ngoài khả năng tiếp cận của đương kim Tổng thống Nicolas Maduro.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-nhat-hom-nay-662019-my-dao-nguoc-chinh-sach-voi-cuba-a278652.html