Tin tức thế giới mới nóng nhất ngày 11/1: Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 11/1 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran

Ảnh minh họa. Ảnh: Aa.com.tr

Ảnh minh họa. Ảnh: Aa.com.tr

Ngày 10/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 8 quan chức hàng đầu của Iran mà Washington cáo buộc đang gây mất ổn định khu vực, đồng thời cũng trừng phạt hơn 10 nhà sản xuất kim loại hàng đầu tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Phát biểu với báo giới, ông Mnuchin nói: "Chúng tôi sẽ cắt giảm hàng tỷ USD tiền hỗ trợ cho chính quyền Iran."

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết tăng cường các biện phát trừng phạt đối với quốc gia Hồi giáo để trả đũa tấn công bằng tên lửa, mà các chuyên gia đánh giá là sự đáp trả đầu tiên của Tehran sau vụ không kích của Mỹ nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad.

Tàu Nga bị tố suýt đâm khu trục hạm Mỹ

Tàu hải quân Nga. Ảnh: US Navy.

"Khu trực hạm USS Farragut bị tàu hải quân Nga tiếp cận hung hăng khi hoạt động tại phía bắc biển Arab ngày 9/1. Farragut bắn năm phát cảnh báo theo tín hiệu quốc tế báo hiệu có nguy cơ va chạm và yêu cầu tàu Nga thay đổi hướng đi", Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong thông cáo hôm 9/1.

Đoạn video của hải quân Mỹ cho thấy tàu trinh sát Nga Ivan Khurs tiếp cận khu trục hạm USS Farragut từ phía sau mạn trái. Ivan Khurs đổi hướng khi cách Farragut khoảng 54 m sau khi chiến hạm Mỹ phát loạt cảnh báo và liên lạc qua điện đài.

"Chiến hạm Nga phớt lờ cảnh báo va chạm của USS Farragut, tiếp cận rất gần khu trục hạm này trước khi rẽ ngoặt để tránh va chạm. Khi tàu Nga cơ động, việc chậm tuân thủ quy tắc quốc tế khi nó tiếp cận hung hăng khiến tăng nguy cơ va chạm", thông cáo của Lầu Năm Góc cho biết.

Mỹ bác yêu cầu của Iraq đòi trục xuất quân đội Mỹ

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. Ảnh: Egypt Today.

Mỹ cho biết đang cân nhắc khả năng mở rộng hiện diện của NATO tại Iraq. Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi ngày 09/01 đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và yêu cầu Mỹ chuẩn bị rút quân theo nghị quyết được quốc hội Iraq thông qua tuần trước.

Thủ tướng Mahdi đã yêu cầu Ngoại trưởng Pompeo cử đại diện nhằm chuẩn bị các biện pháp thực hiện quyết định của quốc hội Iraq, đồng thời nhấn mạnh các lực lượng được sử dụng trong vụ sát hại Tướng Soleimani đã vào Iraq hoặc sử dụng không phận nước này trái phép.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ không có phái đoàn Mỹ nào đàm phán về việc rút quân khỏi Iraq vì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đây là hợp lý.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-nhat-ngay-111-my-cong-bo-cac-bien-phap-trung-phat-moi-nham-vao-iran-a307910.html