Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 14/8: Công Phượng đầy suy tư trên sân tập của Sint-Truidense

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 14/8/2019 nổi bật là việc Công Phượng đang phải cạnh tranh quyết liệt cho suất đá chính tại Sint-Truidense.

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 14/8/2019 nổi bật là việc Công Phượng đang phải cạnh tranh quyết liệt cho suất đá chính tại Sint-Truidense.

Công Phượng đầy suy tư trên sân tập của Sint-Truidense

Trong buổi tập gần nhất, những cầu thủ đá chính của CLB Sint-Truidense được thả lỏng trên những cung đường rất nhiều cây xanh.

Công Phượng cùng những người không thi đấu duy trì tập luyện trong sân bóng. Khoảnh khắc tiền đạo sinh năm 1995 nhíu mày có thể khiến người hâm mộ lo lắng.

Ở vòng đấu thứ 3 tại giải VĐQG Bỉ, Công Phượng đã không được Sint-Truidense đăng ký trong danh sách ra sân ở chiến thắng trước Standard Liege với tỉ số 2-1.

Công Phượng đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt để tìm kiếm suất đá chính tại Sint-Truidense. Đội bóng này có thêm thành viên mới. Tiền đạo mới 19 tuổi Facundo Colidio được mượn từ Inter Milan tới tháng 6/2020.

Sint-Truidense lúc này đang có 3 điểm sau trận thắng quý giá 2-1 trước Standard Liege. Họ tiếp tục đặt mục tiêu có điểm trước Royal Antwerp. Công Phượng thực sự phải nỗ lực rất nhiều để chiếm được sự chú ý của HLV Brys.

HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng vì trận hòa với U18 Thái Lan

Hòa không bàn thắng với Thái Lan tại giải U18 Đông Nam Á, cửa đi tiếp của U18 Việt Nam trở nên hẹp đi đáng kể, và quan trọng, họ không còn quyền tự quyết cho mình ở tấm vé vào bán kết của giải.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng trận hòa trước Thái Lan là kết quả xứng đáng, và các học trò của ông cần cải thiện khả năng dứt điểm, đồng thời cải thiện về mặt tâm lý khi gặp các đội mạnh.

“Tất cả những gì mà chúng tôi đánh giá về Thái Lan là hoàn toàn chính xác. Kết quả 3 trận trước của họ không nói lên điều gì. Tỉ số hòa với đối thủ là kết quả xứng đáng”.

“Tôi tiếc một điều là Việt Nam cần cải thiện thêm khâu dứt điểm. Gặp phải hai đối thủ mạnh như Australia và Thái Lan, các em đã gặp vấn đề tâm lý. Nếu các em có thêm kinh nghiệm thi đấu thì kết quả sẽ khác”, ông Tuấn nhấn mạnh.

“Mục tiêu của Việt Nam cần 3 điểm ở trận đấu này, đó là kết quả ảnh hướng đến quyền đi tiếp của chúng tôi. Kết quả không tốt này đã ảnh hưởng đến cầu thủ. Thái Lan không phải là Singapore hay Malaysia.

Mỗi đối thủ khác nhau và phải gặp Thái Lan chơi tốt như thế thì Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn để triển khai lối chơi hay miếng đánh”, ông Tuấn nói về kết quả của trận đấu.

Tổ trọng tài nữ điều khiển trận Siêu Cup châu Âu Liverpool - Chelsea

Nữ trọng tài Stephanie Frappart đã được chỉ định trở thành "Nữ hoàng áo đen" trong trận Siêu cúp bóng đá châu Âu giữa Liverpool và Chelsea tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 14/8.

Với quyết định này, cô Stephanie Frappart đã trở thành người phụ nữ đầu tiên làm trọng tài cho một trận đấu lớn của nam giới tại đấu trường Siêu cúp châu Âu.

Nữ trọng tài người Pháp 35 tuổi này chính là người cầm còi trong trận chung kết World Cup nữ 2019 giữa Mỹ và Hà Lan hồi tháng trước, và cũng là nữ trọng tài đầu tiên được trao quyền điều hành một trận đấu trong khuôn khổ Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp - Ligue 1.

Bà Frappart sẽ có các nữ trợ lý là Manuela Nicolosi (Pháp), Michelle O’Neill (CH Ireland) và vị trọng tài thứ tư dày dạn kinh nghiệm người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir.

Trả lời báo giới tại Thổ Nhĩ Kỳ trước giờ bóng lăn trận Siêu cúp châu Âu, Stephanie Frappart tự tin khẳng định: "Từng điều khiển các trận đấu nam tại Ligue I, tôi biết phải chuẩn bị như thế nào khi ra sân. Chẳng có gì khác biệt giữa các trận đấu nam và nữ bởi bóng đá ở đâu cũng vậy và đều tuân thủ một bộ luật, chỉ có lối chơi là sự phân biệt đội này, đội khác mà thôi. Tôi không ngại hoặc lo lắng gì".

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-ngay-1482019-cong-phuong-day-suy-tu-tren-san-tap-cua-sint-truidense-a288615.html