Tin tức thể thao SEA Games 30 mới nhất, nóng nhất hôm nay (30/11)

Lễ khai mạc vắng ca sĩ hát ca khúc chính, Tổng thống Rodrigo Duterte lên tiếng xin lỗi về công tác tổ chức, Indonesia phủ nhận thông tin cấm nữ sinh dự SEA Games vì mất trinh... là những tin tức mới nhất, nóng nhất trong ngày 30/11 bên lề SEA Games 30.

Nước nào giành HCV đầu tiên?

HCV đầu tiên tại đại hội thể thao Đông Nam Á 2019 đã thuộc về đoàn Thái Lan ở môn bóng nước, dù môn này chưa chính thức kết thúc. Như vậy, Thái Lan trở thành đoàn dẫn đầu SEA Games ngay trong ngày khai mạc đại hội, chứ không phải là chủ nhà Philippines.

Vắng mặt ca sĩ hát ca khúc chính

Nữ ca sĩ Lea Salonga vắng mặt ở lễ khai mạc vì.. trùng lịch diễn

Nữ ca sĩ Lea Salonga vắng mặt ở lễ khai mạc vì.. trùng lịch diễn

Một trong những phần chính trong lễ khai mạc là phần trình diễn ca khúc chính "We win as one" của nữ ca sĩ nổi tiếng Lea Salonga bị hủy bỏ chỉ 2 ngày trước khi SEA Games khai mạc. Lý do được đưa ra là... "trùng lịch diễn ở Singapore".

Thay vào đó, ca sĩ nổi tiếng Arnel Pineda của nước chủ nhà sẽ trình diễn bài hát này, cùng một phần âm thanh và hình ảnh mà Salonga đã thu âm và ghi hình trước đó.

Ngoài ra, lễ khai mạc có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng như Nightingale Lani Misalucha, ban nhạc The Black Eyed Peas, ca sĩ người Mỹ gốc Philippines danh tiếng Bruno Mars.

Nội dung lễ khai mạc vẫn đang được giữ kín hoàn toàn. Theo The Manila Times, người hâm mộ có thể sẽ được thưởng thức một bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng, với những điệu nhảy truyền thống, những màn khiêu vũ và trình diễn thời trang.

Nguy cơ bão đúng ngày khai mạc

Đường đi dự kiến bão Kammuri

Chuyên gia Raymond Ordinario của Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) mới đây xác nhận áp thấp ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Tisoy.

Dự kiến, cơn bão sẽ đổ bộ vào Philippines đúng ngày khai mạc (30/11) hoặc vào ngày Chủ nhật (1/12). Khi đó, bão Tisoy sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực đang tổ chức SEA Games như Metro Manila, Trung Luzon, Calabarzon...

Trường hợp khẩn cấp, PAGASA sẽ tư vấn cho PHISGOC có thể phải tạm hoãn một số môn thi đấu ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng do bão... Tuy nhiên, quyết định hoãn hay không sẽ do PHISGOC đưa ra.

Trong số các nội dung thi đấu bị ảnh hưởng bởi bão, đáng chú ý có trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Indonesia - cuộc đọ sức nhằm phân định ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xin lỗi về SEA Games 30

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Malacanãng)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa chính thức gửi lời xin lỗi tất cả vận động viên và đội tuyển nước ngoài gặp bất tiện vì sự quản lý tồi của nước chủ nhà SEA Games.

"Tôi thực sự xin lỗi cho đất nước… Họ (các đội nước ngoài) cần biết trong khi họ vẫn đang ở đây rằng chính phủ không hài lòng với việc này và tổng thống của đất nước nơi họ đang thi đấu đã ra lệnh điều tra", ông Duterte trả lời phỏng vấn CNN Philippines.

Trước đó, nhà lãnh đạo Philippines cũng cho biết ông cực kỳ thất vọng khi nghe thông tin các đội nước ngoài phải chờ đợi hàng giờ ở sân bay hoặc ngủ trong các hành lang của khách sạn hay phòng hội nghị vì chưa có phòng ở.

Nhà lãnh đạo Philippines bức xúc: "Đây không phải chuyện nhỏ. Bạn mời các nước khác đưa vận động viên tới, rồi chuyện như vậy xảy ra".

Indonesia phủ nhận thông tin cấm nữ sinh dự SEA Games vì mất trinh

Mẹ Shalfa đưa con gái đi báo cáo về việc bị loại khỏi tuyển thể dục dụng cụ quốc gia

Mới đây, Chủ tịch Hiệp hội Thể dục Indonesia (PERSANI) Ita Yuliati đã lên tiếng bác bỏ thông tin một nữ VĐV thể dục dụng cụ bị tước quyền thi đấu SEA Games 30 vì mất… trinh.

Ông Ita Yuliati khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật: "Theo tìm hiểu, Shalfa Avrila Siani đã có hành vi không đúng mực, vô kỷ luật, gây ảnh hưởng đến phong độ của bản thân và cả đồng đội. Vì vậy Shalfa bị gạch tên khỏi danh sách tham dự SEA Games 30".

Chủ tịch PERSANI quả quyết Shalfa Avrila Sina bị loại hoàn toàn vì lý do chuyên môn. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định sẽ phối hợp với phía cảnh sát đề điều tra và có hình thức xử lý về thông tin gây ảnh hưởng tới danh dự và nhân phẩm Siani.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông báo Shalfa bị tước quyền thi đấu SEA Games vì HLV cho rằng bị mất trinh, bố mẹ nữ VĐV này đã đưa con gái tới bệnh viện để kiểm tra trinh tiết. Kết quả cho thấy, Shalfa "vẫn còn là con gái", chứng minh lời nói của vị HLV là sai.

Công chúa Brunei tham dự môn bóng lưới

Công chúa Fadzilah (giữa) cổ vũ các đồng đội (Ảnh: Channel News Asia)

Tờ Channel News Asia cho hay: "Cái tên đầu tiên trong danh sách đội bóng lưới Brunei được công bố và ngay lập tức thu hút sự chú ý, bởi đó là công chúa Hoàng gia Brunei Fadzilah Lubabul Bolkiah".

Được biết, công chúa Fadzilah năm nay 34 tuổi, là con gái của Quốc vương Brunei nhưng cô tự coi mình "chỉ đơn giản là một cô gái" khi theo đuổi niềm đam mê thể thao môn bóng lưới.

Đây là lần đầu tiên Fadzilah được tham dự SEA Games. Ở SEA Games 29 tại Malaysia, cô đã bỏ lỡ cơ hội sát cánh cùng các đồng đội cho gặp phải chấn thương.

"Tôi cũng chỉ là một cô gái thôi. Tôi đã quen với việc có người bảo vệ đi cùng nên tôi cũng không để ý đến việc đó. Lúc đầu, đồng đội của tôi ngạc nhiên. Tôi là người thích kêu gọi đồng đội: "Các cô gái, hãy tiến lên!".

Mới đây, đội tuyển bóng lưới nữ Brunei đã thất bại trước đối thủ Singapore ở trận đấu hôm 25/11. Tuy vậy, Fadzilah nói rằng cô rất tự hào về màn trình diễn của toàn đội, đồng thời khẳng định mục tiêu của đội "không phải bắt buộc đánh bại đối thủ nào".

*Bản tin bên lề SEA Games 30 tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, hay nhất, thú vị nhất TẠI ĐÂY

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-ben-le-sea-games-30-moi-nhat-nong-nhat-hom-nay-3011-93634.html