Tin tức thời sự ngày 1/8: Bị cha chê 'khùng điên, bại não' khi đeo kính đen đi tập thể dục, nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn

Tin tức thời sự ngày 1/8: Bị cha chê 'bại não' khi đeo kính đen đi tập thể dục, nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn; Xe cấp cứu hú còi đòi nợ, cả chung cư tưởng bị cách ly… là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.

Bị 'cha chê trách', nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn

Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại trên cầu Trần Phú để tìm hiểu vụ việc. Ảnh: Công an Nhân dân

Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại trên cầu Trần Phú để tìm hiểu vụ việc. Ảnh: Công an Nhân dân

Đến 13h00' trưa ngày 1/8, những nhóm người tìm kiếm cứu nạn – cứu hộ vẫn đang vận hành ca nô nỗ lực dò tìm dấu tích một nam thanh niên ở hạ lưu sông Cái, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 10h sáng cùng ngày, một nam thanh niên đi bộ trên hành lang phía đông mặt cầu Trần Phú bắt qua hạ lưu sông Cái nối hai tuyến giao thông Phạm Văn Đồng – Trần Phú thuộc địa phận hai phường Vĩnh Thọ và phường Xương Huân, TP Nha Trang.

Khi đến đoạn giữa cầu, bất ngờ người thanh niên này leo qua lan can thép rồi gieo mình xuống dòng sông. Sau vài phút chới với, nam thanh niên chìm hẳn dưới dòng nước.

Một số người đến vị trí người thanh niên dừng lại trước đó đã tìm thấy thư tuyệt mệnh ghi trong tập vở học sinh được chắn gió bằng đôi dép nhựa màu đen.

Theo nội dung thư thì nam thanh niên có tên là Trịnh Đình Phúc, nguyên nhân tự vẫn là do bị cha chê trách khùng điên, bại não khi đeo kính mắt màu đen đi tập thể dục buổi sáng, rồi bị nghi ngờ cùng nhóm bạn lừa đảo khi kiếm tiền bằng trò chơi trên mạng…

Một nguồn tin cho biết, nam thanh niên này SN 1990, trú ở TP Nha Trang.

Xe cấp cứu hú còi đòi nợ, cả chung cư tưởng bị cách ly

Chiếc xe cấp cứu đưa về Công an phường Phú Thủy. Ảnh: PLO

Chiều 1-8, nguồn tin của PLO cho biết, Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã yêu cầu tài xế xe cứu thương biển số 60B-01830 đưa phương tiện về trụ sở để làm rõ hành vi gây náo loạn, ồn ào, mất trật tự trong khu dân cư.

Trước đó khoảng 10g ngày 1-8, xe cứu thương 60B-01830 bất ngờ chạy đến đường Tuyên Quang, cạnh chung cư Lê Quý Đôn (Phú Thủy, Phan Thiết) bật còi hụ, bật đèn ưu tiên chạy ít nhất 3 vòng quanh khu vực này.

Nhiều người dân cho biết, do trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19, cả đoạn đường đều hoảng hốt vì sợ có ai sinh sống tại chung cư hoặc gần đó bị cách ly.

Hàng chục người dân và nhiều người đi đường đều tá hỏa đổ xô dừng lại xem. Sau khi chạy 3 vòng vừa chạy vừa hú còi, chiếc xe này dừng lại tiếp tục hú còi inh ỏi làm náo động cả khu vực.

Khi thấy hành động quá bất thường vì chiếc xe bật còi hú và quay đèn liên tục nhưng không ai xuống xe, một số người dân chặn chiếc xe cấp cứu này lại hỏi.

Theo hình ảnh ghi lại thì lúc này trên xe có 3 người gồm tài xế và một đôi nam nữ. Tài xế xe cứu thương cho biết bật còi hụ để gây áp lực đòi nợ một người tên S. ở khu vực trên do đến thời hạn không chịu trả nợ rồi nổ máy chạy đi trước sự bức xúc của người dân địa phương.

Được biết xe cứu thương này là xe Toyota Himedic. Bên cửa xe ghi hàng chữ “Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam- Cấp cứu nhân đạo”. Thế nhưng bên hông xe lại ghi dòng chữ “Trung tâm cấp cứu giao thông giảm 30% phí dịch vụ”.

Để làm rõ hơn nguồn gốc của chiếc xe cấp cứu đáng ngờ này, qua xác minh của PLO, chiếc xe này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tùng Bách Việt Mỹ (Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai) chứ hoàn toàn không phải của một cơ quan chăm sóc sức khỏe nào.

Đặc biệt là chiếc xe này đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 3-2015 tức đã hết hạn lưu hành hơn 5 năm. Thế nhưng lợi dụng gắn đèn, còi ưu tiên, hơn 5 năm qua chiếc xe này đã qua mặt không biết bao nhiêu chốt CSGT, không mua vé qua trạm thu phí và tiếp tục gây náo loạn để đòi nợ.

Một học sinh lớp 11 tử vong khi tắm ở bãi biển Quất Lâm, Nam Định

Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước khi tắm biển. Ảnh: Hoàng Long

Sáng nay, 1/8, đại diện UBND thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) xác nhận một học sinh lớp 11 là đã bị tử vong do đuối nước khi tắm tại bãi biển Quất Lâm.

Theo thông tin của địa phương, nạn nhân tên là Lê Văn Thắng (17 tuổi, trú tại khu 6, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, là học sinh lớp 11 Trường THPT Thiên Trường, huyện Giao Thủy).

Gia đình nạn nhân cho biết, tranh thủ kỳ nghỉ hè em đi làm thêm tại nhà hàng Quang Vịnh, có địa chỉ tại Kiot số 20 thuộc bãi biển Quất Lâm.

Vào khoảng 16 giờ chiều qua (31/7), do nhà hàng Quang Vịnh vắng khách, thấy rảnh việc nên em Thắng xuống biển tắm. Do thời điểm trên là lúc triều cường, nước cao, sóng mạnh, em Thắng đã bị kéo ra ngoài biển và bị đuối nước dẫn tới tử vong.

Chiều cùng ngày, nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy, đưa lên bờ và làm các thủ tục để bàn giao cho gia đình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Giao Thủy và các cơ quan chức năng đã có mặt, kiểm tra việc đảm bảo an toàn tại bãi tắm này. Cơ quan chức năng đã yêu cầu Ban quản lý Bãi tắm Quất Lâm căng biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực, tuyên truyền người dân quản lý con em khi đến tắm, đặc biệt là vào thời điểm triều cường.

Phú Yên: Kỷ luật đảng 3 cán bộ vi phạm về quản lý đất đai

Ảnh minh họa.

Ngày 1/8, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với 3 cán bộ do vi phạm về quản lý đất đai, định giá tài sản.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hồ Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Phú Yên do trong giai đoạn 2017-2018, với trách nhiệm là giám đốc bệnh viện, chủ tài khoản, ông Hồ Văn Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, cố ý vi phạm nguyên tắc tài chính, kế toán gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Phạm Hoàng Huynh, Trưởng Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi tường tỉnh Phú Yên.

Trong các năm 2018-2019, ông Huynh đã lợi dụng chức vụ của mình tác động và cùng một số công chức huyện Đông Hòa hợp thức hóa các thủ tục hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa (nay là Thị xã Đông Hòa) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng một số thửa đất của gia đình ông và một số hộ dân khác tại thị trấn Hòa Hiệp Trung (nay là phường Hòa Hiệp Trung), vi phạm rất nghiêm trọng quy định pháp luật về đất đai.

Đối với ông Lê Thành Thoại, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Tuy Hòa, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại thành phố, ông Lê Thành Thoại đã không thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục định giá tài sản làm cho việc điều tra vụ án kéo dài. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thành Thoại bằng hình thức khiển trách.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-thoi-su-ngay-18-bi-cha-che-khung-dien-bai-nao-khi-deo-kinh-den-di-tap-the-duc-nam-thanh-nien-nhay-cau-tu-van-114045.html