Tin tức trong ngày 15/6 mới nhất: ĐBQH kiến nghị công bố hết dịch COVID-19

Tin tức trong ngày 15/6 mới nhất: ĐBQH kiến nghị công bố hết dịch COVID-19; Hoãn xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên; Cháu bé 7 tuổi tử vong trong công viên nước ở Nghệ An...

Tin tức mới nhất, nóng nhất trong ngày 15/6

Hoãn xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Theo VTC News, ngày 15/6, tại TAND tỉnh Điện Biên, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm để xem xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Thị Hiền (SN 1975, ở Điện Biên, mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên) và Vì Thị Thu (SN 1982, ở Điện Biên).

Các bị cáo có mặt đầy đủ, song luật sư bào chữa cho bị cáo Vì Thị Thu vắng mặt. Bị cáo này bày tỏ nguyện vọng có mặt luật sư để bào chữa cho mình.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKS) đề nghị hoãn phiên tòa do luật sư bào chữa cho bị cáo Vì Thị Thu vắng mặt và có đơn xin hoãn. Theo VKS, Thu bị truy tố khung hình phạt đến tử hình nên bắt buộc phải có luật sư bào chữa.

Bị cáo Trần Thị Hiền tại phiên xử trước đó (Ảnh: Lao Động)

Bị cáo Trần Thị Hiền tại phiên xử trước đó (Ảnh: Lao Động)

Đồng quan điểm, luật sư Giang Hồng Thanh (bào chữa cho bà Hiền) cho rằng luật sư chỉ định của bị cáo Thu có những quan điểm trái ngược nhau nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa và chỉ định luật sư khác để đảm bảo khách quan.

Ghi nhận ý kiến của VKS và các luật sư, sau khoảng 15 phút hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Trước đó, theo bản án sơ thẩm, bà Trần Thị Hiền bị phạt 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Vì Thị Thu lĩnh án chung thân về tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy".

Cháu bé 7 tuổi tử vong trong công viên nước ở Nghệ An

Theo ANTT, ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một trẻ tử vong tại Khu vui chơi giải trí công viên nước do Công ty TNHH Hải Vân (địa chỉ ở xã Diễn Ngọc) làm chủ đầu tư.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 13/6 tại khu vui chơi giải trí công viên nước (địa chỉ ở Khu đô thị mới, xóm Hồng Yên). Nạn nhân là cháu Hoàng Linh S. (7 tuổi ở xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc).

Hình ảnh công viên nước nơi xảy ra sự việc (Ảnh: ANTT)

Trong lúc tắm, cháu S. trèo sang bể bơi của người lớn. Do mức nước ở bể bơi này sâu, có thể cháu S. không biết bơi nên khi mọi người phát hiện thì cháu đã tử vong. Sau khi xảy ra sự việc phía chủ đầu tư là Công ty TNHH Hải Vân đã có hỗ trợ ban đầu cho gia đình cháu S.

Được biết, khu vui chơi trên khai trương vào dịp 30/4/2019. Chiều ngày 14/6 tại khu vui chơi giải trí công viên nước trên vẫn hoạt động, trẻ em vẫn đến đây vui chơi và tắm bình thường.

Trước đó, tại công viên nước Thanh Hà (quận Hà Đông, Hà Nội) cũng xảy ra sự việc bé trai 6 tuổi chết đuối thương tâm. Nạn nhân quê ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã được sơ cứu và cấp cứu tại Bệnh viên Quân y 103 nhưng không qua khỏi.

ĐBQH kiến nghị công bố hết dịch COVID-19

Phát biểu trước Quốc hội ngày 15/6, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã cho rằng Việt Nam cần công bố hết dịch ở trong nước vì đảm bảo 3 tiêu chí:

Một là tỷ lệ người nhiễm trên 1 triệu dân không quá 5 người (hiện ta chỉ có 3,1 người nhiễm/1 triệu dân); hai là tỷ lệ người đang điều trị không quá 1 người trên 1 triệu dân (thực tế chỉ có 0,2 người) và thứ ba là không có người chết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh: TỰ TRUNG

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đánh giá nhờ chính sách chỉ đạo chung sớm, kịp thời, Việt Nam đã kiểm soát rất tốt đại dịch. Tổng số ca nhiễm chưa bao giờ đạt 1.000 người, đến nay mới có 332 ca, thấp hơn nhiều mốc 1.000 so với lúc thế giới công bố dịch.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Việt Nam cần có lộ trình mở cửa từng bước, có mức độ với các nước để có thể vừa khai thác thị trường đầu tư nước ngoài, đồng thời khuyến khích khai thác thị trường và đầu tư trong nước.

Cụ thể, với 10/17 nước có quan hệ đối tác quan trọng nhất (gồm Nhật Bản, Trung Quốc, hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan...), cần phân công cụ thể lập lộ trình mở cửa. 7 nước còn lại chưa đến độ an toàn như Ấn Độ, Mỹ, Singapore thì phải theo dõi thêm.

Khởi tố vụ xe tải lao vào chợ làm 5 người chết ở Đắk Nông

Ngày 14/6, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) ra quyết định khởi tố vụ án xe tải lao vào chợ khiến 5 người tử vong hôm 13/6. Trong quá trình điều tra, nếu xuất hiện các yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan công an sẽ củng cố, khởi tố bị can.

Trong vụ việc này, theo Công an huyện Đắk Mil, tài xế Ngô Văn Bền (27 tuổi, ngụ Cà Mau) được xác định là người lái ô tô tải mang BKS: 69C- 051.59 lao vào chợ gây tai nạn nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao thông)

Ngay sau vụ tai nạn kinh hoàng, tài xế Bền đã bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Qua kiểm tram cơ quan công an xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Xe tải liên quan vụ tai nạn còn hạn kiểm định, không vi phạm tải trọng.

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 13/6, tài xế Bền lái xe tải lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk, đến khu vực thuộc xã Đắk R'la (huyện Đắk Mil) thì va chạm với xe container cùng chiều, sau đó tiếp tục lao về phía trước va chạm 2 chiếc xe khác.

Chưa dừng lại, xe tải của Bền tiếp tục lao vào khu chợ 312 bên quốc lộ, khiến 5 người chết, 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-156-moi-nhat-dbqh-kien-nghi-cong-bo-het-dich-covid-19-110481.html