Tin tưởng, kỳ vọng vào thành công và quyết sách của đại hội

Ngày 13-10, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã phát biểu tham luận, bày tỏ mong muốn, niềm tin, sự kỳ vọng vào thành công và những quyết sách của đại hội. Báo Quân đội nhân dân điện tử trích đăng một số ý kiến tại đại hội.

Đồng chí CHỬ XUÂN DŨNG, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội: Đưa Hà Nội trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao, tiêu biểu của cả nước và có tầm cỡ khu vực

Trong những năm qua, giáo dục - đào tạo Thủ đô đã không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân. Kết quả giáo dục mũi nhọn luôn đạt thành tích xuất sắc, liên tục dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; chất lượng giải từng bước được nâng lên.

Từ 10 giải và huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế, 138 giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (với 8 giải nhất) trong năm học 2013-2014, đến năm học 2019-2020, học sinh Hà Nội đạt thành tích xuất sắc với tổng số 338 giải và huy chương quốc tế (trong đó, 88 Huy chương Vàng, 105 Huy chương Bạc, 111 Huy chương đồng và 34 giải khuyến khích), tiếp tục dẫn đầu cả nước trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 144 giải (với 15 giải Nhất) và 04 đề tài tham dự thi quốc gia (VISEF) đạt thành tích cao (2 giải nhất, 1 nhì và 1 ba). Đặc biệt, trong các kỳ thi quốc tế năm 2019, học sinh Hà Nội tham gia đoàn Việt Nam lần đầu tiên đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành Olympic Hóa học quốc tế (IChO), 1 học sinh đạt điểm cao nhất thế giới trong kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn (IOAA), học sinh Hà Nội đại diện học sinh Việt Nam dự thi Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế dành cho học sinh dưới 13 tuổi đã đoạt giải nhất toàn đoàn (15 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng). Những kết quả này khẳng định vị thế của giáo dục Thủ đô qua các kỳ thi trên trường quốc tế.

 Đồng chí Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

Đồng chí Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngày càng đáp ứng với thời kỳ hội nhập và phát triển. Tại thời điểm trước 1-7-2020 khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực, Hà Nội có 100% giáo viên ở các bậc học, cấp học đang đứng lớp đạt chuẩn đào tạo trong đó tỷ lệ trên chuẩn cao (mầm non: 80,93%; tiểu học: 95,20%; THCS: 82,77%; THPT: 36,05% giáo viên trên chuẩn). Không chỉ đào tạo trong nước, kế hoạch cử đi đào tạo tại nước ngoài 2 đoàn/năm được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao nghiệp vụ, tiếp cận phương pháp dạy học tiên tiến của thế giới…

Với mục tiêu Hà Nội trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao, tiêu biểu của cả nước và có tầm cỡ khu vực; giáo dục - đào tạo nhằm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, đáp ứng những yêu cầu mới; chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu chú trọng kiến thức sang tập trung phát triển năng lực và phẩm chất người học. Ngành giáo dục - đào tạo xác định mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể: Từng bước chuyển hệ thống giáo dục - đào tạo phát triển chủ yếu theo quy mô, số lượng sang phát triển vừa lấy trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả, vừa chú ý quy mô, số lượng; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia (từ mầm non đến THPT) đạt từ 80-85% vào năm 2025; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tại cấp sở, hơn 80% tại cấp huyện, cấp xã đối với lĩnh vực giáo dục…

Trước những cơ hội, thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XVII của Đảng bộ TP Hà Nội, ngành giáo dục - đào tạo Thủ đô tiếp tục quán triệt sâu sắc và đẩy mạnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo theo định hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế”; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo phát triển theo hướng giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô trong thời kỳ mới.

---------------

Đồng chí TRẦN QUYẾT THẮNG, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng: Tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Thực hiện Nghị quyết số 15 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, đến nay các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng đã được củng cố tốt, số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng, hoàn thành nhiệm vụ giảm dần theo từng năm; năm 2018, 2019 không còn TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ; không có TCCSĐ thuộc diện phải củng cố theo Nghị quyết số 15. Nhiều TCCSĐ có chuyển biến tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đối với 113 vụ việc phức tạp, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn quận chỉ còn 8 vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải tiếp tục chỉ đạo giải quyết. Đây là nguyên nhân quan trọng góp phần vào thành công của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy và Đại hội đại biểu đảng bộ quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đạt được những kết quả nêu trên, nguyên nhân trước hết do Quận ủy đã chủ động rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Quận ủy, đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Trung ương, Thành ủy và phù hợp tình hình thực tiễn của quận; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy cấp dưới rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, giải quyết ngay đối với một số TCCSĐ có vấn đề phức tạp hoặc tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chưa thể hiện tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy; phân công cụ thể các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên phụ trách địa bàn phường trực tiếp dự họp, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp tại cơ sở; tăng cường tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng.

Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố cơ sở đảng yếu kém, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp theo Nghị quyết 15 của Thành ủy trong nhiệm kỳ qua đã mang lại những kết quả tích cực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Từ đó, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội 69 TCCSĐ trực thuộc Quận ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI.

Từ kết quả thực hiện Nghị quyết số 15 thời gian qua và thực tiễn chỉ đạo thực hiện của Quận ủy, Quận ủy Hai Bà Trưng đề xuất, kiến nghị Thành ủy tiếp tục chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết 15 để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, các sở, ngành thành phố tiếp tục quan tâm, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc để sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp còn tồn đọng ở cơ sở. Thành ủy cũng cần kiến nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét có cơ chế phù hợp để nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để đảm bảo lãnh đạo toàn diện của Đảng; nghiên cứu, xem xét, cho phép bố trí 1 cán bộ chuyên trách công tác Đảng tại đảng ủy các phường để đảm bảo thực hiện tốt nghiệp vụ công tác Đảng và công tác quản lý đảng viên.

--------------

Đồng chí NGUYỄN THANH SƠN, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: Đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Bên cạnh mạch nguồn giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến, Hà Nội còn là nơi hội tụ của tri thức với hơn 60% trường đại học, học viện, viện nghiên cứu đóng trên địa bàn, trong đó có những trường nằm trong tốp đầu của thế giới và khu vực. Chỉ riêng khối trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã có 71 trường với tổng số hơn 10 triệu sinh viên chiếm 30% tổng số sinh viên cả nước, hơn 20.000 giảng viên chiếm 27% giảng viên cả nước, trong đó người có trình độ tiến sĩ chiếm khoảng 30% tổng số giảng viên có trình độ tiến sĩ trong cả nước; cùng 1.700 giáo sư, phó giáo sư…

Tôi cho rằng, việc phát huy tiềm lực chất xám của đội ngũ tri thức các nhà khoa học cho phát triển Hà Nội chưa tương xứng với tiềm năng lớn đang có. Đội ngũ tri thức và các nhà khoa học rất vui mừng khi Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã chỉ ra 3 đột phá: Phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao, thu hút trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước; khắc phục yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; khai thác phát huy tối đa tiềm năng chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn. Báo cáo phần các giải pháp chủ yếu cũng nhấn mạnh xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học công nghệ của khu vực và Đông Nam Á trong một số lĩnh vực. Đặc biệt, báo cáo xác định rõ thúc đẩy hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, học viện, xây dựng mạng lưới sáng kiến Hà Nội, tạo cơ hội để kết nối chặt chẽ giữa các nhà khoa học và đội ngũ trí thức, doanh nhân trong nước và nước ngoài, phục vụ giải quyết những vấn đề đặc thù của Thủ đô trong quá trình phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Đó chính là nguồn nhân lực bậc cao và khoa học công nghệ đưa Hà Nội tiến nhanh, tiến kịp, trở thành thành phố ngang tầm khu vực và quốc tế, được thể hiện ở các vấn đề: Các trường đại học, cao đẳng chính là những trung tâm thu hút tài năng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không những đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn dẫn dắt sự phát triển kinh tế của thành phố. Việc các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thủ đô có hoạt động hiệu quả và giữ được vị thế cạnh tranh hay không, các tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn trên thế giới có ưu tiên đầu tư vào khu vực Thủ đô hay không, có chuyển dịch và nâng cao sản xuất hay nghiên cứu phát triển với Thủ đô hay không, phụ thuộc quyết định vào số lượng và chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao do các trường đại học cung cấp. Hơn nữa, đối với các trường đại học khu vực Hà Nội, việc có trụ sở khuôn viên tại Thủ đô là một lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút giảng viên giỏi, sinh viên tài năng.

Ở một thành phố văn minh, hiện đại, năng động cũng là những nhân tố quan trọng giúp các trường đại học tiếp cận cái mới để phát triển. Sự phát triển các trường đại học, cao đẳng sẽ luôn gắn với phát triển của địa phương nơi trường đóng trụ sở - là xu hướng của các trường đại học khu vực và thế giới.

HỒNG SÁNG - HỒNG THẠNH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/tin-tuong-ky-vong-vao-thanh-cong-va-quyet-sach-cua-dai-hoi-640699