Tin tuyệt mật về sức khỏe Tổng thống Trump ở tuổi 74

Nhà Trắng công bố tình trạng sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump, U80, vẫn ổn định, NBC News đưa tin. Công bố được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và các cuộc biểu tình tiếp diễn ở Mỹ.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, thủ đô Washington ngày 1 tháng 6 năm 2020. (Getty Images)

Tình hình sức khỏe ông Trump không thay đổi nhiều trong một năm qua, bác sĩ hàng đầu Nhà Trắng Sean Conley nói về kết quả kiểm tra thể chất của Tổng thống Mỹ trong một bản tóm tắt.

"Tổng thống hoàn toàn khỏe mạnh", Conley viết trong bản tóm tắt ngày 3/6 (giờ địa phương). Nhìn chung, trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump vẫn tiếp tục nhận được sự chăm sóc tổng thể của đội ngũ y tế trong việc đánh giá và giúp tăng cường sức khỏe, NBC news dẫn bản tóm tắt của bác sĩ Conley.

Trước đó, Tổng thống Trump đã trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe vào tháng 1 và tháng 11 năm 2019, khi ông có chuyến thăm bất ngờ đến Trung tâm Y tế Quân đội quốc gia Walter Reed.

Bản tóm tắt cũng đề cập đến các số liệu sức khỏe cơ bản như nhịp tim lúc nghỉ ngơi, mức cholesterol và huyết áp của ông Trump. Theo đánh giá về tỷ lệ chiều cao, cân nặng hiện tại, ông Trump

Trước đó, tạp chí Vox (Mỹ) đưa tin, ngày 21/3, trong cuộc họp báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ca ngợi thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine như một liệu pháp điều trị hứa hẹn bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, một nghiên cứu lớn công bố ngày 22-5 trên tạp chí y khoa danh tiếng Lancet cho thấy thuốc hydroxychloroquine làm tăng nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/5 cho biết ông sẽ ngừng uống thuốc này sau "một hoặc hai ngày" nữa.

Ông Donald Trump hiện đang là vị Tổng thống tuyên thệ nhậm chức lần đầu tiên khi tuổi cao nhất - 70 tuổi và ông tròn 74 tuổi trong tháng này.

Đối thủ của ông bên Đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới, cựu phó tổng thống Joe Biden, hiện 77 tuổi.

Theo Bản báo cáo sức khỏe của ông Trump được Nhà Trắng công bố ngày 3/6, ông nặng 110kg và cao 190cm, nghĩa là ông đã tăng cân kể từ lần khám sức khỏe gần nhất. Chỉ số cho thấy ông béo phì.

Tuy nhiên, bác sĩ riêng của ông Trump là Sean Conley cho biết tổng thống Mỹ vẫn khỏe mạnh.

Nhịp tim lúc nghỉ ngơi của ông Trump là 63 nhịp mỗi phút. Nhịp tim nghỉ ngơi của người bình thường dao động từ 60-100 nhịp mỗi phút. Nói chung tốc độ thấp hơn có nghĩa là sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Huyết áp của ông Trump ở mức 121/79. Cholesterol ở mức khỏe mạnh, hiện là 167 so với mức không lành mạnh vào năm 2018 và mức không khỏe mạnh vào năm 2019.

Thùy Phùng

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuyet-mat-ve-suc-khoe-tong-thong-trump-o-tuoi-74-109846.html