Tin văn hóa

Ảnh minh họa

Tọa đàm sách của học giả Nguyễn Văn Vĩnh

Cuốn sách “Lời người Man di hiện đại - Người yêu tiếng Việt trọn đời” nằm trong bộ sách 14 tập “Lời người Man di hiện đại”, tập hợp những bài viết tiêu biểu của học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong suốt 30 năm làm báo (1907 - 1936). Cuốn sách thể hiện sự say mê, ý chí kiên cường của Nguyễn Văn Vĩnh, người đứng tiên phong trong nhóm người ít ỏi chứng minh tính ưu việt của chữ Quốc ngữ... Buổi tọa đàm giới thiệu sách sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 10/10 tại Thư viện Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội), được dẫn dắt bởi hai diễn giả là ông Nguyễn Lân Bình, cháu nội của học giả Nguyễn Văn Vĩnh và GS Chu Hảo - Giám đốc NXB Tri Thức.

Lễ hội Katê năm 2018

Lễ hội Katê năm 2018 của đồng bào Chăm (tỉnh Bình Thuận) sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9/10 tại di tích tháp Pô Sah Inư Phan Thiết (thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Lễ chính diễn ra vào sáng 9/10 gồm: Nghi lễ chào mừngLễ hội Katê, nghi thức truyền thống nghinh, thỉnh và rước trang phục nữ thần Pô Sah Inư từ sân lễ lên tháp chính. Tiếp theo là nghi lễ mở cửa tháp, lễ tắm bệ thờ Linga - Yoni, lễ mặc trang phục và cúng mừng Katê. Xen kẽ các nghi thức lễ là phần hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Phú Quốc sẽ có quảng trường quy mô 20.000 người

UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đang tổ chức lấy ý kiến người dân về bản quy hoạch chi tiết xây dựng quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ ở thị trấn Dương Đông. Theo bản quy hoạch, quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ sẽ nằm ở phía Đông của sân bay Phú Quốc cũ (nay là đại lộ Võ Văn Kiệt) với diện tích 8,29 ha, quy mô 20.000 người. Chiều cao tối đa của các công trình tại khu vực là 17,5 m. Sau khi xây dựng, quảng trường sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa - chính trị, là địa điểm tổ chức các hoạt động công cộng quy mô lớn.

Kim Kim (TH)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/tin-van-hoa-3954093-b.html