Tin văn hóa

Ảnh minh họa

Trải nghiệm văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội

Lễ hội chào mừng Diwali và Dussehra diễn ra vào ngày 2/11 tại Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda, (63 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ là cơ hội để những người quan tâm và yêu văn hóa Ấn Độ tham gia nhiều trải nghiệm thú vị. Diwali là Lễ hội Ánh sáng (còn Lễ hội Dussehra) là màn ăn mừng chiến thắng của thần Ram nổi tiếng trong văn hóa tâm linh Ấn Độ.

Hai lễ hội tôn vinh chiến thắng của ánh sáng, cái thiện và chân lý trước bóng tối, cái ác. Các hoạt động như học nấu ăn, góc búp bê Ấn Độ, quầy hàng từ thiện, quầy vẽ henna, quầy ẩm thực và góc mặc thử trang phục saree và biểu diễn Garba sẽ diễn ra tại đây.

Liên hoan phim Nhật Bản 2018

Liên hoan phim Nhật Bản 2018 sẽ diễn ra từ ngày 2/11 - 23/12 tại TPHCM, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội. Theo đó, 16 bộ phim đặc sắc của điện ảnh Nhật Bản (có phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh) từ chính kịch, tình cảm, hài, hoạt hình, trinh thám... sẽ được giới thiệu đến với công chúng. Những tác phẩm đặc sắc của các đạo diễn danh tiếng Nhật Bản được trình chiếu gồm: “Đan khít”, “Truyền thuyết cây cầu”, “Chihayafuru” , “Xóm lưu vong”, “Thế giới hoàn hảo”, “Câu lạc bộ bóng bàn”, “Mary và đóa hoa phù thủy”, “Quay trối chết”…

Ngày hội của các dân tộc vùng Tây Bắc

Ngày hội sẽ diễn ra từ 2 - 4/11 tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào các dân tộc 10 tỉnh Đông Bắc. Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc vùng Đông Bắc trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước”, ngày hội sẽ có nhiều hoạt động: Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục dân tộc; Trưng bày, giới thiệu quảng bá văn hóa đặc trưng các dân tộc; Trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc. Đồng thời, trong khuôn khổ ngày hội cũng diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao truyền thống…

Kim Kim (TH)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/tin-van-hoa-3961419-b.html