Tin văn hóa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thêm Công viên địa chất toàn cầu Cao Bằng

Ngày 24/11, tại sân tượng đài Bác Hồ, Trung tâm TP Cao Bằng sẽ diễn ra lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO…

Đây là công viên địa chất toàn cầu thứ hai được UNESCO công nhận sau Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Với 3.275km² trải dài trên địa bàn 9 huyện, Công viên Địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng là nơi sinh sống của 250.000 người thuộc 9 dân tộc và là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử (hơn 215 di tích văn hóa, lịch sử được xếp hạng, trong đó có 3 di tích quốc gia) đặc biệt của Việt Nam.

Địa danh này có 130 điểm di sản địa chất độc đáo, với các dạng địa hình, cảnh quan đá vôi phong phú, đa dạng, như các tháp, nón, thung lũng, hang động, hệ thống hồ - sông - hang ngầm liên thông…

Sắp có Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ. Theo đó, trung tâm sẽ được xây dựng tại xã Song Hồ và xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với diện tích sử dụng đất 19.282 m2.

Các hạng mục chính gồm: Nhà trưng bày, nhà giới thiệu quy trình làm tranh, nhà dịch vụ cùng nhiều công trình phụ khác… Xây dựng bố cục theo phương án cổ truyền: Trục thần đạo theo hướng Đông Bắc - Tây Nam đi qua đình cổ, toàn bộ các công trình, hạng mục được bố trí đăng đối theo trục thần đạo. Tổng mức đầu tư là hơn 91 tỷ đồng và thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2020.

Chung kết cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2018

Chung kết cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung” năm 2018 sẽ diễn ra vào tối 10/11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội)... Bước sang năm thứ 18, chung kết cuộc thi năm nay có 18 thí sinh và 3 nhóm nhạc cùng tranh tài. Đây là các thí sinh được tuyển chọn từ vòng sơ khảo trên toàn quốc.

Các thí sinh sẽ trình diễn 1 bài tiếng Việt và 1 bài hát tiếng Trung Quốc. Hội đồng Giám khảo gồm các nghệ sỹ, nhạc sỹ của Việt Nam và Trung Quốc sẽ lựa chọn 5 phần thi của các thí sinh có kết quả tốt nhất trong đêm chung kết Việt Nam để sang tham dự Chung kết cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2018” tại Quảng Tây - Trung Quốc vào 28/11.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/tin-van-hoa-3962588-b.html