Tin vắn quốc tế ngày 12/9/2009

Ngày 11/9, tức một ngày sau khi Tổng thống Venezuela Hugo Chavez công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, Bộ Ngoại giao Gruzia đã có thông báo phản đối động thái này của Venezuela.

Sau khi chuyển gói đề xuất mới cho P5+1, ngày 11/9, Iran đã khẳng định sẽ không đình chỉ hoạt động làm giàu uranium. Trong khi đó, Mỹ vẫn xúc tiến việc tìm cách trừng phạt mới nhằm vào Iran. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì tuyên bố rõ ràng rằng Moskva sẽ không ủng hộ bất kỳ một đợt cấm vận mới nào chống lại Iran tại Hội đồng Bảo an LHQ. Ông cũng bác bỏ thời gian biểu mà Mỹ đặt ra cho tiến bộ trong đàm phán với Tehran về hạt nhân. Cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên giữa Mỹ-Israel-Palestine để bàn về kế hoạch giải quyết xung đột Israel-Palestine sẽ được tổ chức vào ngày 22/9 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Dù đang phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi xung quanh những tuyên bố mới nhất về sự xuất hiện của các thiếu nữ trong các bữa tiệc ở tư dinh, song Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi vẫn tuyên bố không từ chức. Ông cũng khẳng định rằng, những lời kể của cô Patrizia D'Addario trên báo L'Espresso là không đúng sự thật. Ông cho biết sẽ làm đơn kiện các báo và những cá nhân này vì đã bôi xấu danh dự của ông. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair ngày 11/9 đã bị các nhà điều tra mời tới trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ scandal của tập đoàn sản xuất ôtô MG Rover. Nội dung cuộc thẩm vấn xung quanh vụ mua bán của MG Rover hồi tháng 5-2000 và sau đó là khoản thiếu hụt tới 50 triệu USD. Từ ngày 10/9, hải quân Australia và Thái Lan đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên "Austhai 09" kéo dài 1 tuần ở ngoài khơi Satathip, thuộc vịnh Thái Lan. Hải quân hai nước thực hành chỉ huy, tác chiến chống tàu ngầm, tàu nổi và phòng không. Báo cáo của Chính phủ Mỹ ngày 11/9 cho thấy, do đợt suy thoái kinh tế tồi tệ khiến hàng triệu người dân Mỹ mất việc làm nên tỷ lệ nghèo đói tại nước này cao nhất trong 11 năm qua. Gần 40 triệu người dân Mỹ sống trong nghèo đói, cao hơn so với con số 37,3 triệu của năm 2007; trong đó, có hơn 14,1 triệu trẻ em dưới 18 tuổi sống trong điều kiện sinh hoạt khó khăn, tăng gần 1 triệu so với năm 2007; thu nhập trung bình thực tế của người dân Mỹ giảm 3,6%, cao nhất kể từ năm 1991. Quan hệ ngoại giao giữa Australia và Indonesia trở nên căng thẳng sau khi chính quyền Jakarta cảnh báo Australia về việc mở lại cuộc điều tra về cái chết của 5 nhà báo nước ngoài trong thời gian Indonesia tấn công vào Đông Timor năm 1975. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Australia John Howard từng thừa nhận rằng Australia luôn bí mật ủng hộ sự độc lập của Đông Timor và muốn nước này thoát khỏi ảnh hưởng của Indonesia. Ủy ban giải quyết khiếu nại bầu cử Afghanistan (ECC) ngày 10/9 đã ra lệnh loại bỏ số phiếu bầu tổng thống tại 32 điểm bỏ phiếu thuộc hai tỉnh Paktika và Ghazni do có những bằng chứng "rõ ràng và thuyết phục" về tình trạng gian lận. Ủy ban Bầu cử Afghanistan (IEC) cũng đã hủy 200.000 phiếu gian lận. Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử dự kiến được công bố vào ngày 17/9

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2009/9/119354.cand