Tin vắn thế giới ngày 24/6

Kinh tế sẽ là trọng tâm chuyến công du châu Phi của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Ông Dmitry Medvedev bắt đầu công du châu Phi (từ 23-6) nhằm tăng cường quan hệ với đối tác truyền thống Ai Cập, cũng như thúc đẩy các lợi ích kinh tế của Nga tại khu vực hạ Sahara đầy tiềm năng. Rời Ai Cập, ông Dmitry Medvedev sẽ tới Nigeria, Namibia và Angola để đàm phán, mở rộng hoạt động kinh tế của Nga ở châu Phi. Hàn Quốc đang cân nhắc việc lắp đường ống dưới biển để nhập khí đốt của Nga nếu như các kế hoạch dẫn nguồn tài nguyên này qua CHDCND Triều Tiên bị thất bại. Kế hoạch vận chuyển khí đốt từ Nga tới Hàn Quốc có từ năm 2008 và nước này sẽ nhập 7,5 triệu tấn khí đốt của Nga kể từ năm 2015. Cơ quan chức năng Pháp chưa đưa ra bình luận sau khi tờ Le Monde đưa tin, người ta vừa nhận được tín hiệu từ hộp đen của chiếc máy bay A330-200 thuộc Air France gặp nạn khiến 228 người thiệt mạng. Theo Le Monde, tàu của Hải quân Pháp đã thu được một tín hiệu yếu từ hộp đen và tàu ngầm mini đã được điều tới hiện trường để trục vớt chiếc hộp đen này. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến công du tới Gruzia và Ukraine và có các cuộc đàm phán với lãnh đạo cấp cao của hai nước này. Ông Joe Biden sẽ thảo luận về những vấn đề phức tạp mà Mỹ, Gruzia và Ukraine cùng quan tâm. Ngoại trưởng Gruzia Grigol Vashadze vừa có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg hôm 22-6. Lực lượng an ninh Iran vừa nhận dạng và bắt giữ 5 gián điệp châu Âu trong các vụ bạo động xảy ra tại thủ đô Tehran vừa qua. Trong số 5 gián điệp có 2 người Đức, 1 người Anh và 2 người Pháp. Tuyên bố này càng khiến cho những bất ổn sau cuộc bầu cử Tổng thống tại Iran thêm căng thẳng. Mỹ và Kyrgyzstan vừa kí thỏa thuận thành lập Trung tâm trung chuyển hàng hóa phi quân sự tới Afghanistan. Việc này diễn ra sau khi Mỹ thất bại trong việc thuyết phục Kyrgyzstan kéo dài thời gian cho thuê căn cứ không quân ở sân bay Manas. Việc này sẽ giúp Washington khỏi phải rút khỏi căn cứ Manas bởi theo quyết định của Kyrgyzstan, quân Mỹ sẽ phải rời khỏi nước này trước ngày 18-8. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung-lac đang hội đàm với người đồng cấp Nga Alexei Borodavkin về vấn đề CHDCND Triều Tiên sau khi tới Moskva hôm 23/6. Chuyến công du của ông Wi Sung-lac diễn ra đúng thời điểm Bình Nhưỡng vừa ra lệnh cấm tàu thuyền hoạt động tại vùng biển phía Đông để tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở ngoài khơi thành phố cảng Wonsan. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản coi đây là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành thử tên lửa. Taliban sắp bị quét sạch khỏi Pakistan. Đây là tuyên bố của phát ngôn viên quân đội Athar Abbas. Tuy nhiên, dư luận đang quan tâm tới thông tin nói rằng, Al Qaeda sẽ dùng vũ khí hạt nhân của Pakistan để chống lại Mỹ. Tuyên bố của Mustafa Abu al-Yazid, lãnh đạo mạng lưới Al Qaeda ở Afghanistan đang khiến Mỹ quan ngại. Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva vừa khẳng định, sẽ không kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử sớm cho dù có tới 30 nghị sĩ sở hữu cổ phần trái phép. Tuyên bố của ông Abhisit Vejjajiva được đưa ra đúng thời điểm vận tải đường sắt đang bị đình trệ nghiêm trọng do đình công. Ngoài ra, còn có những quan ngại về một nguy cơ xung đột giữa các phe phái, nhất là tại miền Nam nước này

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2009/6/115249.cand