Tin vắn thế giới ngày 3/9

Ngày 1/9, Công đảng Anh đã tổ chức bầu tân Chủ tịch sau nhiều tháng sụt giảm uy tín vì không giành được đa số tối thiểu cần thiết để đứng ra thành lập chính phủ trong cuộc tổng tuyển cử hồi đầu tháng 5 vừa qua.

Cả 2 anh em cựu Ngoại trưởng David Miliband và Ed Miliband, nguyên Bộ trưởng phụ trách vấn đề Năng lượng và Biến đổi khí hậu đều được coi là người sẽ thay cựu Thủ tướng Gordon Brown đảm nhiệm chức vụ này. Ngày 2/9, Trưởng đoàn đàm phán về vấn đề hạt nhân Trung Quốc Vũ Đại Vỹ đã hội kiến với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jim Steinberg và Trưởng đoàn đàm phán về vấn đề hạt nhân Mỹ, ông Steven Bosworth. Các nhà lãnh đạo kể trên thảo luận những vấn đề liên quan tới cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) Mỹ cho biết, số ngân hàng có vấn đề trong quý II đã tăng 7% so với quý I - hiện có 829 ngân hàng nằm trong danh sách có vấn đề, hơn con số 775 trong quý I. Ngân hàng Mỹ nằm trong số các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính hồi tháng 12/2007. Cơ quan Quản lý địa chất Trung Quốc vừa phát lệnh báo động Cam khi 3 cơn bão Lionrock, Namtheum và Kompasu đang cùng lúc tiến vào sát bờ biển phía Đông và Nam nước này với sức mạnh dự kiến rất lớn và rất phức tạp - từ trước đến nay rất hiếm khi 3 cơn bão ảnh hưởng cùng lúc đến vùng duyên hải Trung Quốc. Tất cả trường học ở Thượng Hải đều được lệnh đóng cửa và gần 162.200 người tỉnh Phúc Kiến đã phải sơ tán cùng 50.703 tàu đánh cá đã cập bến để tránh bão. Trận lở đất hôm 1-9 ở tỉnh Vân Nam khiến ít nhất 4 người chết và 44 người mất tích. Ngày 1/9, Chính phủ Đức đã thông qua kế hoạch cắt giảm ngân sách trị giá 80 tỷ Euro (khoảng 101 tỷ USD) trong vòng 4 năm tới. Kế hoạch khắc khổ này được Chính phủ Đức công bố hồi tháng 6 bởi nước này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Từ 9 đến 25/9, tại thành phố Almaty của Kazakhstan, cuộc diễn tập "Sứ mệnh hòa bình 2010" với mục đích chống khủng bố trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ diễn ra với sự tham dự của các nước thành viên. Được biết, quân đội Trung Quốc đã điều 1.000 sĩ quan và binh lính thuộc lục và không quân tới tham gia đợt diễn tập chống khủng bố lần thứ 7 của SCO

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2010/9/136361.cand