Tin vắn thế giới

* Tại TP Xa-cai, Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ô-xa-ca phối hợp Chính quyền TP Xa-cai tổ chức chương trình nghệ thuật Lễ hội Xuân Việt Nam cho cộng đồng người Việt Nam tại Ô-xa-ca.

* Tại thủ đô Tô-ki-ô, Quỹ AEON 1% phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức chương trình giao lưu Đại sứ thanh thiếu niên Nhật Bản - Việt Nam với sự tham dự của hơn 30 học sinh đến từ Việt Nam và Nhật Bản.

* Bộ Ngoại giao Cu-ba thông báo, Cu-ba và Mỹ ký thêm hai thỏa thuận hợp tác song phương về cứu hộ hàng không - hàng hải và công tác vệ sinh y tế đối với động-thực vật trước khi Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma mãn nhiệm vào ngày 20-1 tới.

* Chính phủ Thái-lan thông báo đẩy mạnh mục tiêu xây dựng 1.000 nông trại lớn trồng lúa gạo trong năm 2017, nhằm giảm chi phí sản xuất, cải thiện tính cạnh tranh của mặt hàng gạo Thái-lan trên thị trường quốc tế.

* Phát biểu ý kiến tại hội nghị địa chính trị thường niên Đối thoại Raisina lần thứ hai ở thủ đô Niu Đê-li, Thủ tướng Ấn Độ N.Mô-đi cảnh báo thái độ "bảo hộ và tính địa phương đang gia tăng" đe dọa các thành quả kinh tế toàn cầu.

* Tại phiên họp toàn thể ở Xtra-xbớc (Pháp), Nghị viện châu Âu (EP) đã bầu nghị sĩ người I-ta-li-a A.Ta-gia-ni làm Chủ tịch EP, thay ông M.Sút-dơ vừa hết nhiệm kỳ.

* Cơ quan quy chế hạt nhân Nhật Bản cấp phép tái khởi động hai lò phản ứng hạt nhân ở quận Xa-ga, phía tây nước này.

* Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh truy nã 243 thành viên quân đội tại 54 tỉnh của nước này, tiếp tục chiến dịch điều tra các đối tượng liên quan vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7-2016.

* Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận ngân hàng Deutsche Bank (Đức) chấp nhận khoản nộp phạt trị giá 7,2 tỷ USD để dàn xếp cáo buộc bán chứng khoán bảo đảm bằng tài sản thế chấp nhà ở dưới chuẩn, dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

* Chính phủ Bra-xin thông báo chấp thuận Đại sứ I-xra-en Y.Sên-li sau hơn một năm hai nước bất đồng về vấn đề khu định cư bị chiếm đóng tại Bờ Tây.

* Chính phủ Mỹ thông báo sẽ trả tự do cho ông L.Ri-vê-ra, người chịu án tù 36 năm qua do đấu tranh đòi độc lập cho vùng lãnh thổ tự trị Pu-éc-tô Ri-cô thuộc Mỹ, vào ngày 17-5 tới.

* Lực lượng an ninh Phi-li-pin bắt giữ ba nghi phạm ở tỉnh Cô-ta-ba-tô, Min-đa-nao, miền nam nước này, trong đó có một thủ lĩnh của nhóm khủng bố An-xa An Kha-li-pha ủng hộ IS.

* Cảnh sát I-ta-li-a bắt giữ ít nhất 45 đối tượng buôn bán ma túy, gồm cả trẻ em, trong một chiến dịch chống các băng đảng ma-phi-a ở TP Na-plơ.

* Tại Ma-li, một chiếc xe phát nổ tại một doanh trại quân đội ở TP Gao, miền bắc nước này, làm ít nhất 37 người chết. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31875402-tin-van-the-gioi.html