Tin vắn thế giới

* Tại Ma-ni-la, Phi-li-pin, diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN (SOM ARF) nhằm thảo luận các vấn đề hợp tác và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ARF lần thứ 24 vào tháng 8-2017. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ARF của Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

* Tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, khai mạc Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 17 (SOMTC 17). Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng đoàn.

* Tại Pra-ha, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Hồ Minh Tuấn đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống M.Dê-man.

* Chi hội người Việt Nam tại TP Cô-bê, tỉnh Hi-ô-gô thuộc Hội người Việt Nam tại khu vực Can-xai, Nhật Bản, vừa làm lễ tổng kết một năm ngày thành lập lớp học tiếng Việt và tiếng Nhật dành cho con em và các bậc phụ huynh của cộng đồng trong khu vực.

* Trong bài phát biểu trước Phiên họp lần thứ 70 Đại hội đồng Y tế thế giới diễn ra tại trụ sở LHQ ở Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong việc xây dựng và phát triển các chính sách, chiến lược y tế và hướng dẫn kỹ thuật ở cấp độ toàn cầu và khu vực.

* Cảnh sát In-đô-nê-xi-a cho biết, tối 24-5, đã xảy ra hai vụ nổ liên tiếp tại một bến xe buýt ở thủ đô Gia-các-ta làm ít nhất một người chết và nhiều người bị thương.

* Giới chức Phi-li-pin cho biết, ngày 24-5, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã bắt cóc một linh mục cùng một số tín đồ tại một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Min-đa-nao, miền nam nước này.

* Tại Anh, binh sĩ quân đội được triển khai tại các điểm quan trọng ở thủ đô Luân Đôn sau khi Anh nâng mức báo động khủng bố lên cấp độ cao nhất sau vụ đánh bom tại Man-che-xtơ làm 22 người chết.

* Công ty Tài chính quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ các nước khu vực Đông-Nam Á trong việc xây dựng một mạng lưới tài chính đổi mới ASEAN. Đây là nội dung bản ghi nhớ vừa được ký giữa IFC với Ngân hàng trung ương Xin-ga-po.

* Cảnh sát Anh bắt giữ thêm ba đối tượng tình nghi liên quan vụ đánh bom liều chết ở TP Man-che-xtơ làm ít nhất 22 người chết.

* Tổng thống Pháp E.Ma-crông tuyên bố sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia tới ngày 1-11 tới và hướng tới ban hành một điều luật an ninh mới, nhằm tăng cường an ninh cho nước Pháp trong bối cảnh vừa xảy ra vụ đánh bom liều chết ở TP Man-che-xtơ, Anh.

* Quân đội Xy-ri cho biết, phần tử được xác định là "Bộ trưởng chiến tranh" của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch của quân đội Xy-ri ở phía đông TP A-lép-pô.

* Trong chuyến "đi bộ" ra ngoài Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), hai nhà du hành vũ trụ Mỹ đã thay thế thành công bộ điều khiển của một máy tính quan trọng. Đây là một trong hai máy tính điều khiển các hệ thống của Mỹ trên trạm vũ trụ này.

* Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ 139 nhân viên chính phủ bị nghi ngờ liên quan Giáo sĩ P.Gu-len, người đang sống lưu vong ở Mỹ và bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7-2016.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32966902-tin-van-the-gioi.html