Tin vắn thể thao

HLV Park Hang Seo tìm quân cho SEA Games 2019

HLV trưởng đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ kết thúc kỳ nghỉ tại Hàn Quốc và có mặt tại Việt Nam từ ngày 18-2 để bắt đầu công việc tìm kiếm nhân sự cho đội U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020, cùng với đó là SEA Games.

Ban đầu, HLV Park Hang Seo dự tính sẽ sang Campuchia theo dõi đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu tại giải vô địch U22 Đông Nam Á ngay từ vòng đấu bảng. Nhưng vào phút chót, ông thầy người Hàn Quốc đã thay đổi quyết định. Thay vào đó, HLV Park Hang Seo chỉ theo dõi các trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam qua mạng internet và băng hình. Trong trường hợp đội tuyển U22 Việt Nam lọt tới vòng bán kết hay chung kết, HLV Park Hang Seo mới tính đến việc thay đổi kế hoạch thêm một lần nữa.

Không trực tiếp theo dõi mọi trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại giải vô địch U22 Đông Nam Á nhưng bù lại, thầy Park lại có thêm thời gian dành cho V-League 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần tới. Đây cũng là “địa chỉ đỏ” để HLV Park Hang Seo kiểm tra, đánh giá phong độ của các cầu thủ còn trong độ tuổi U22, lấy đó làm cơ sở tuyển chọn nhân sự cho đội U22 Việt Nam.

Cụ thể, HLV Park Hang Seo sẽ tới sân Hàng Đẫy theo dõi trận khai mạc V-League 2019 Hà Nội FC tiếp Than Quảng Ninh vào ngày 23-2. Một ngày sau đó, HLV Park Hang Seo di chuyển tới sân Hòa Xuân dự khán cuộc đối đầu giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và tân binh V-League 2019 Viettel. Cả hai trận đấu này đều có sự góp mặt của nhiều cầu thủ còn trong độ tuổi dự SEA Games và vòng loại U23 châu Á, nhất là trong đội hình của đội ĐKVĐ V-League Hà Nội FC.

Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 22-3 đến 26-3 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội). Nếu vượt qua vòng loại, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2020 tổ chức trên đất Thái Lan. Vào tháng 11 tới, đội U22 Việt Nam sẽ dự SEA Games 2019 và đặt mục tiêu giành huy chương vàng.

Siêu sao Messi sút trượt penalty

Ở vòng 24 La Liga, đội chủ sân Camp Nou tiếp đón Real Valladolid với tâm thế buộc phải giành chiến thắng sau khi bị Atletico rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm. Tưởng chừng đây là nhiệm vụ dễ dàng cho thầy trò HLV Ernesto Valverde khi Valladolid chỉ đang đứng thứ 15 trên BXH thì mọi diễn biến trên sân lại đi theo chiều hướng ngược lại.

Barcelona phải chờ đến phút 43 mới có thể ghi bàn khai thông thế bế tắc. Leo Messi thực hiện thành công pha sút phạt đền, mở tỷ số của trận đấu sau tình huống Gerard Pique bị phạm lỗi trong vòng cấm. Bước sang hiệp 2, Barcelona vẫn thể hiện sự áp đảo và tạo ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc nhất là ở phút 85, khi Leo Messi tiếp tục sút phạt đền nhưng không thể đánh bại thủ môn Jordi Masip.

Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng 1-0 trước Valladolid, qua đó duy trì khoảng cách 7 điểm với Atletico.

Man City giành vé vào tứ kết FA Cup

Dù chỉ phải đối đầu Newport County nhưng Man City vẫn không ngần ngại sử dụng đội hình mạnh, với những Gabriel Jesus, David Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez và Leroy Sane.

Ở hiệp 1, thầy trò HLV Pep Guardiola thực hiện tới 9 pha dứt điểm nhưng vẫn không thể có được bàn thắng mở tỷ số. Man City phải chờ tới phút 51 mới có thể khai thông thế bế tắc, khi Leroy Sane nhận bóng từ pha chọc khe của Gabriel Jesus, rồi đánh bại thủ môn Joe Day trong tình huống đối mặt. Sau đó, đến lượt Phil Foden ghi bàn bàn nhân đôi cách biệt ở phút 75, trước khi Padraig Amond rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Newport County. Đó cũng là tất cả những gì mà đội chủ sân Rodney Parade có thể làm được.

Thời gian tiếp theo Man City tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi Phil Foden hoàn tất cú đúp, Riyad Mahrez ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 trước Newport County. Kết quả này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola chính thức giành vé vào vòng tứ kết FA Cup.

XUÂN KỲ (TH)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201902/tin-van-the-thao-839529/