Tin xã hội

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa đề xuất bổ sung ba ngày nghỉ lễ vào Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Kết quả khảo sát của ILO tại 115 nước cho thấy, Việt Nam nằm trong nhóm có số ngày nghỉ phép năm khởi điểm ít nhất thế giới (12 ngày), ngang bằng với tám nước. Việt Nam là nước xếp thứ ba trong nhóm quốc gia có giờ làm thêm thực tế cao nhất (2.250-2.500), với mức giờ làm việc trung bình năm là 2.339 giờ, cao hơn 60 nước...

Từ đầu năm 2019 đến nay, Thanh tra Sở Giao thông Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 7.144 trường hợp xe ôtô vận chuyển hàng hóa vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền gần 24 tỉ đồng, tạm giữ 131 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 788 trường hợp. Đồng thời xử lý 101 phương tiện vi phạm kích thước, tước sổ, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 101 phương tiện.

Bức ảnh ngư dân Phú Yên của nhiếp ảnh gia Việt Nam Lê Văn Vinh đã đoạt giải Nhất hạng mục Con người và thiên nhiên trong Cuộc thi ảnh Bảo tồn thiên nhiên thế giới 2019. Cuộc thi thu hút 121.774 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia đến từ 152 quốc gia. Bức ảnh "Vũ điệu trên biển" mô tả hoạt động của ngư dân đánh cá ở Hòn Yến, Phú Yên trước đó, từng chiến thắng trong cuộc thi AGORA Images Beauty 2019 tại Giải ảnh quốc tế AGORA Images vào tháng 7 vừa qua.

Học sinh TP Hồ Chí Minh được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 14 ngày. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có văn bản thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung học năm học 2019 - 2020, trong đó có quy định về khung kế hoạch thời gian năm học. Theo đó, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 19/8/2019 đến ngày 3/1/2020, học kỳ 2 từ ngày 5/1/2020 đến ngày 23/5/2020. Đồng thời lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 được bắt đầu từ ngày 20/1/2020 đến hết ngày 2/2/2020.

Hà Giang vừa tổ chức gặp mặt đại biểu cựu thanh niên xung phong nhân dịp 60 năm Ngày khởi công “Con đường Hạnh Phúc”. Ngày 10/9/1959, con đường từ Hà Giang-Đồng Văn-Mèo Vạc khởi công với sự tham gia của hàng vạn thanh niên xung phong và đồng bào thuộc 16 dân tộc của sáu tỉnh phía Bắc. Con đường với chiều dài gần 200km xuyên địa hình hiểm trở trong sáu năm xây dựng thủ công; 14 thanh niên xung phong đã hy sinh. Địa điểm khởi công đã được công nhận là di tích cấp quốc gia.

Huy Minh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/tin-xa-hoi_t114c34n154230