Tin xã hội

Theo thống kê từ ngày 1/1 - 12/1/2020, thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã xử lý 52.671 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 152 ô tô, 1.777 mô tô, 11.706 bộ giấy tờ, tước quyền sử dụng GPLX 2.374 trường hợp. Kết quả thu lại đã tạo tính răn đe rất tốt, các lái xe đã biết “sợ” Luật, nghiêm chỉnh chấp hành “đã lái xe thì không uống rượu bia”.

Bộ Y tế hướng dẫn 5 cách phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới corona tại TP Vũ Hán, Trung Quốc. Theo đó, cần giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Những người trở về từ TP Vũ Hán hoặc tiếp xúc gần với người bệnh viêm phổi tại Vũ Hán trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

Do trùng với cuối tuần, nên Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày liên tiếp, 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết, từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Đinh Văn Sỹ (SN 1988, trú tại thôn Nậy, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi mua bán, vận chuyển pháo trái phép. Tại cơ quan Công an, bước đầu Sỹ khai nhận, mua 25 hộp pháo có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài của một đối tượng ở Hà Nội chuyển về huyện Hương Sơn để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Hơn 40 gian hàng bánh mứt, gia vị, sữa, chăn mền... bán giá 0 đồng cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Hơn 500 người bệnh được ban tổ chức tặng 7 phiếu mua hàng, mỗi phiếu được mua một món. Các món hàng đều thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày cho người bệnh như bánh, mứt, gia vị, mì gói, gạo, nếp, nước ngọt, sữa, trái cây, bột giặt, nước rửa chén, quần áo, chăn mền, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng...

Hải Phong

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/tin-xa-hoi_t114c34n159186